Người mẫu Kim Yoo Ri uống thuốc độc tự tử

Libra,
Chia sẻ

Và thông tin cha của Lâm Chí Dĩnh cũng đột ngột qua đời đã khiến ngày hôm qua trở thành một ngày u ám trong ngành giải trí.

Người mẫu Kim Yoo Ri uống thuốc độc tự tử
 
Người mẫu 8x xứ Hàn Kim Yoo Ri (1989) đã uống thuốc độc tự tử tại nhà riêng vào đêm ngày 18/4. Ngay sau khi được người nhà phát hiện, Kim Yoo Ri đã được đưa đến trung tâm y tế Samsung-dong, Seoul nhưng cô vẫn không thể giữ được tính mạng của mình và đã qua đời vào rạng sáng ngày hôm qua (19/4). Người nhà của Kim Yoo Ri hiện vẫn còn đang trong tình trạng quá sốc về sự ra đi đột ngột của con gái mình nên lễ tang vẫn chưa thể tổ chức được.
 
 
Cách đó 3 ngày, Kim Yoo Ri đã tâm sự trên trang cá nhân của mình: "Dù nghĩ thế nào, nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, tôi vẫn cảm thấy chỉ có mình tôi cô độc trên cõi đời này."
 
Những dòng tin nhắn cuối cùng của Yoo Ri trước khi qua đời
 
Kim Yoo Ri là một người mẫu khá có tiếng trong giới người mẫu Hàn Quốc, sinh năm 1989 và từng là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học Hanshin, Hàn Quốc. Khởi nghiệp từ năm 2007, và giành được giải thưởng khá cao trong một cuộc thi siêu mẫu, Kim Yoo Ri nhanh chóng phát triển sự nghiệp của mình trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp. Từng là người mẫu đại diện cho những thương hiệu tiếng tăm như MCM, Max Mara... và thường xuyên góp mặt trong những buổi biểu diễn của Tuần lễ thời trang Seoul.
 
 
Một điều ngạc nhiên nữa là, Kim Yoo Ri là người đã từng bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề tự tử trước khi cô gia nhập làng thời trang: "Tự tử là hành động hèn nhát, và là cách giải quyết cuối cùng cho mọi chuyện. Nếu có một ngày tồi tệ với bạn, hãy đi ngủ và để sự hèn nhát ngủ yên cùng bạn."
 
Sự việc người mẫu Kim Yoo Ri tự tử một lần nữa như một hồi chuông cảnh tỉnh về những khắc nghiệt trong ngành giải trí xứ Hàn, chỉ trong vòng 2 năm mà làng giải trí đã phải đón nhận rất nhiều những tin buồn của nam diễn viên Park Yong Ha , nữ dễn viên Park Hye Sang, nữ diễn viên Jang Ja Yeon,...
 
Cha Lâm Chí Dĩnh đột ngột qua đời
 
Sáng ngày 18/4, trong một cơn đau tim, cha của Lâm Chí Dĩnh đã qua đời ở tuổi 75 tại nhà riêng. Một điều đáng buồn là Lâm Chí Dĩnh đã không thể có mặt bên cạnh cha mình trong những giây phút cuối đời, anh chỉ có thể đáp chuyến bay sớm nhất từ Thượng Hải về Đài Loan chiều hôm qua.
 
Lâm Chí Dĩnh hạnh phúc bên con trai và cha
 
Được biết, cha của Lâm Chí Dĩnh sức khỏe đã bắt đầu suy giảm và trở bệnh liên thục từ tháng 10 năm ngoái. Ông phải thường xuyên vào viện để kiểm tra tình hình sức khỏe và kết quả kiểm tra cho biết ông bị bệnh tim và bệnh cao huyết áp.
 
Cũng trong khoảng thời gian đó, Lâm Chí Dĩnh vì lo lắng cho cha nên đã hủy toàn bộ lịch trình và kế hoạch quay phim của mình để quay về Đài Loan chăm sóc cho cha. Và sau đó, cha anh đã hồi phục khá nhanh chóng, Lâm Chí Dĩnh còn vui mừng chia sẻ: "Cám ơn Chúa, cám ơn Người đã cứu cha tôi từ địa ngục trở về. Và cảm ơn tất cả nhữn lời cầu nguyện mà mọi người dành cho cha tôi. Chúa đã nghe thấy tất cả những lời cầu nguyện."
 
Lâm Chí Dĩnh và cha
 
Xuất hiện tại sân bay với gương mặt hốc hác, mệt mỏi và u buồn, Lâm Chí Dĩnh chỉ lặng lẽ bước ra, sau đó nhanh chóng trở về nhà và an táng cho cha mình.
 
 
 
Lâm Chí Dĩnh tại sân bay
Chia sẻ