Nam Vương Việt Nam 2010 gọi tên Lê Khôi Nguyên

Annie,
Chia sẻ

Vào hồi 20h, ngày đầu tiên của năm mới 2011, cuộc cạnh tranh giành ngôi vị Mister Vietnam đã diễn ra sôi nổi.

Đúng 20 giờ ngày 1/1/2011, cuộc thi Mister Vietnam 2010 đã diễn ra tại nhà thi đấu TDTT Vũng Tàu. 30 thí sinh đã trải qua 3 phần thi: trang phục thể thao, trang phục dạ tiệc và trang phục dân tộc.
 
Hai MC Thanh Bạch và diễn viên Đinh Ngọc Diệp mở màn dẫn chương trình cuộc thi khá tốt. Ít người biết, Diệp là sự lựa chọn thứ hai vì một lý do tế nhị. 
 
Ảnh minh họa
 
Sau phần biểu diễn trang phục truyền thống của các thí sinh, Nam Vương Tiến Đoàn đã giới thiệu sự xuất hiện của Mr International 2010 là Ryan Terry. Sau khi phỏng vấn ngắn Ryan, Tiến Đoàn đã có màn PR dài cho nhãn hàng Mattana - nhãn hàng tài trợ chính của công ty.
 
 
Tiếp theo là màn trình diễn trang phục thể thao do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thực hiện mẫu. Các thí sinh có hình thể khá đồng đều, phong cách biểu diễn cũng tương đối thuần thục và nhuần nhuyễn. Trong phần này, khán giả đặc biệt chú ý thí sinh Nguyễn Nhất Duy vì anh là thí sinh từng đoạt giải Người đàn ông thể thao.
 
Ảnh minh họa
 
Ca sĩ Phương Thanh xuất hiện trong đêm chung kết cuộc thi trong chiếc đầm dạ tiệc màu xanh rêu đầy nữ tính và chị đã gửi tới các thí sinh hai ca khúc "Lời chưa nói" của nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình và "Ra ngõ mà trông" của nhạc sĩ Trần Tiến. Xuất hiện trong đêm nay, chị Chanh trông rất dịu dàng, thùy mị, sâu lắng hẳn và đầy tâm trạng.
 
Sau phần biểu diễn của Phương Thanh, hai MC giới thiệu ban giám khảo với chủ khảo là Tiến sĩ sử học Dương Trung Quốc. Bên cạnh đó là các thành viên: nghệ sĩ nhiếp ảnh: Quốc Huy, tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, hoa hậu diễn viên Thanh Hằng, hoa hậu - diễn viên Trương Ngọc Ánh...
 
Ban tổ chức giới thiệu 05 thí sinh chiến thắng tại 5 vòng thi phụ trước đó. Họ gồm:
 
Vũ Duy Hưng đoạt giải Người đàn ông Lịch lãm
Phạm Thành đoạt giải Người đàn ông Tài năng
Nguyễn Nhất Duy đoạt giải Người đàn ông Thể thao
Lê Kiên Định đoạt giải Người đàn ông Vì môi trường
Đỗ Bá Đạt đoạt giải Người đàn ông Kiến thức
 
Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh nói trên trong đêm chung kết.
 
Bà Văn Viết Anh Thư đại diện nhà tài trợ và người mẫu, hoa hậu, diễn viên Phạm Thanh Hằng đã trao giải cho Vũ Duy Hưng số báo danh 79. Đây là thí sinh từ Bắc Giang.
 
Thí sinh Vũ Duy Hưng
 
Bà Hồng Ánh đại diện nhà tài trợ cùng ca sĩ Jimmi Nguyễn đã trao giải Người đàn ông Tài năng cho thí sinh Phạm Thành. Tiếp đó là phần nhận giải của thí sinh Nguyễn Nhật Duy và Lê Kiên Định.
 
 
Lê Kiên Định là thí sinh đến từ Hà Nội. Anh có nụ cười rất rạng rỡ.
 
Cuối cùng là thí sinh Đỗ Bá Đạt, số báo danh 389 đến từ TP.HCM, thí sinh đoạt giải Người đàn ông kiến thức:
 
Ngoài 5 thí sinh được vào thẳng vì thành tích ở các cuộc thi phụ, 10 thí sinh còn lại lọt vào vòng tiếp theo là:
 
Tô Tiến Hải
Phạm Thành Vũ
Lê Khôi Nguyên
Hà Trọng Tài
Ngô Vĩ Đại
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn An Hữu
Huỳnh Trường Thịnh
Nguyễn Khắc Hoàng
 
 
Trong khi 15 thí sinh chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo thì ca sĩ Hiền Thục xuất hiện với ca khúc "hit" là "Yêu dấu theo gió bay". Cô mặc trang phục khá sặc sỡ với áo hồng, nơ hồng và váy trắng.
 
Sau khi kết thúc ca khúc "Yêu dấu theo gió bay", ca sĩ Hiền Thục đã tiếp tục phần trình diễn với ca khúc "Câu chuyện đầu năm". 
 
15 thí sinh lại xuất hiện trên sân khấu với trang phục dạ tiệc. Ngay sau phần thi này, danh sách cuối cùng dự thi ứng xử sẽ chỉ còn lại 5 người.
 
Thí sinh đầu tiên trình diễn là Đỗ Bá Đạt trong trang phục vest lịch lãm. Công ty May Nhà Bè đã xuất khấu trang phục này sang Italia - thông tin từ Thanh Bạch cho biết như thế.
 
Quả là nhức đầu cho ban giám khảo vì cả 15 thí sinh vào vòng thi trang phục dạ tiệc đều rất lịch lãm, hình thể đẹp và trình độ biểu diễn tương đối ngang ngửa nhau.
 
Huỳnh Trường Thịnh là thí sinh cuối cùng trong top 15 biểu diễn trang phục dạ tiệc của hai thương hiệu Mattana và Novelty, giúp tôn vinh vẻ đẹp của người đàn ông hiện đại.
 
Sau ít phút quảng cáo, phần hồi hộp nhất của cuộc thi đã đến khi danh sách 5 thí sinh vào vòng thi ứng xử được công bố. Đó là các thí sinh:
 
Đỗ Bá Đạt
Lê Khôi Nguyên
Hà Trọng Tài
Phạm Thành
Vũ Duy Hưng
 
Thí sinh đầu tiên dự phần thi ứng xử là Đỗ Bá Đạt - 389. Anh bốc thăm trúng vị giám khảo Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp. Câu hỏi: "Vì sao bạn lại tham gia cuộc thi này?". Thí sinh trả lời: "Tôi là người đàn ông VN, cuộc thi này tôn vinh vẻ đẹp đàn ông VN nên tôi tham gia".
 
Thí sinh thứ hai là Lê Khôi Nguyên - 299. Anh chọn ngẫu nhiên giám khảo nhiếp ảnh gia Quốc Huy với câu hỏi: "Bạn hiểu thế nào về người đàn ông lịch lãm?". Thí sinh trả lời: "Người đàn ông lịch lãm có những hành vi tốt đẹp, lịch sự và xuất phát từ tấm lòng".
 
Thí sinh 298 Hà Trọng Tài chọn giám khảo là trưởng ban Dương Trung Quốc: "Xưa nay người ta quan niệm đàn ông là phái mạnh, bạn có nghĩ đàn bà là phái yếu không?". Thí sinh trả lời: "Lịch sử có những người con gái hết sức mạnh mẽ, phụ nữ mạnh mẽ và tự tin, xứng đáng không thua kém gì người đàn ông cả".
 
Thí sinh Phạm Thành -178 chọn trúng giám khảo hoa hậu Phạm Thanh Hằng: "Em nghĩ thế mạnh của em ở điểm nào và chứng minh, thuyết phục mọi người về điều đó?". Thí sinh: "Thế mạnh của tôi là tự tin và hành động nên hôm nay tôi đã đứng ở đây để trả lời ban giám khảo".
 
Thí sinh cuối cùng thi ứng xử là Vũ Duy Hưng với giám khảo là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường: "Nếu để trở thành ngôi sao mà phải trả giá đắt hoặc sống một cuộc sống bình thường thì em sẽ chọn cái nào và tại sao?". Thí sinh: "Em sẽ chọn trở thành ngôi sao và trả giá bằng chính công sức lao động của em". Câu trả lời ngắn này đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả tại nhà thi đấu đa năng Vũng Tàu.
 
Trong thời điểm đợi ban giám khảo bàn bạc thì hai MC giới thiệu nhà tài trợ cùng ê-kip đứng sau: các nhà thiết kế, tạo mẫu tóc, thiết kế sân khấu ánh sáng, các nhà tài trợ trang phục... Bà Trịnh Bích Dung và ông Ngô Tiến Đoàn đã tặng hoa thay lời cảm ơn của ban tổ chức đến ê-kip thực hiện chương trình.
 
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với phần trình diễn ca khúc "Rạng rỡ Việt Nam" của tác giả Quang Vinh. MC Đinh Ngọc Diệp đã trở lại sân khấu chính và giới thiệu clip bình chọn của khán giả dành cho các thí sinh.
 
Kết quả: Thí sinh được bình chọn nhiều nhất thuộc về: Lê Kiên Định với 5096 lượt khán giả bình chọn.
 
Đại diện BTC là bà Trịnh Bích Dung đã trao giải thưởng cho Lê Kiên Định.
 
Lê Kiên Định đã giành hai giải thưởng
 
 
Các thí sinh đã xuất hiện trở lại trên  sân khấu chính để chào khán giả và chờ đón top 3 của cuộc thi. Không khí khá căng thẳng dù các thí sinh cố gắng tươi cười.
 
Vũ Duy Hưng rất dũng cảm khi được hỏi "Nếu không đoạt giải thì bạn nghĩ gì?" với câu trả lời: "Khi đứng ở đây thì tôi đã là người chiến thắng". MC Thanh Bạch đặt câu hỏi: "Công danh- sự nghiệp - gia đình sẽ được đặt thế nào?". Một thí sinh chọn Gia đình đầu tiên và cuối cùng là công danh vì nó là cái đến sau. Câu hỏi cuối cùng là giữa tình yêu và vật chất thì cái nào quan trọng hơn. Một thí sinh trả lời tình yêu quan trọng hơn vì vật chất mua được.
Kết quả:
 
Mr Việt Nam 2010 thuộc về Lê Khôi Nguyên
 
Đỗ Bá Đạt giải Hai và Hà Trọng Tài giải Ba
 
 
 
Lê Khôi Nguyên sẽ đại diện Việt Nam dự thi Mr International năm tới.
 
Lê Khôi Nguyên quê ở Đồng Tháp. Anh cao 1m89, nặng 79 kg, số đo 3 vòng 100-78-103. Anh từng đoạt giải 3 cuộc thi Siêu mẫu 2010, đến với Mister Vietnam, Khôi Nguyên được đánh giá rất cao vì sở hữu chiều cao nổi bật, cộng với tính cách thân thiện.  
 
Lê Khôi Nguyên quê ở Đồng Tháp
 
Ảnh minh họa
Thí sinh Đỗ Bá Đạt - giải Hai
 
Ảnh minh họa
Thí sinh Hà Trọng Tài - giải Ba
 
Chia sẻ