Mỹ nhân "Gossip Girl" rất tâm huyết với công việc bếp núc

Leslie,
Chia sẻ

Blake Lively - một trong số những cô đào thế hệ mới được mong đợi của Hollywood vẫn sống vô cùng giản dị với những sở thích rất phụ nữ.

Sau hơn 2 năm vắng bóng trên màn ảnh lớn, Blake Lively bất ngờ xuất hiện thanh lịch trên bìa tạp chí Fashion và chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Đây được xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Gossip Girl sau khi tận hưởng cuộc sống yên bình bên chồng. Chia sẻ với tạp chí Fashion số tháng 10.2014, Blake cho biết hai năm qua cô đã luôn cảm thấy mệt mỏi chỉ vì... ở nhà và không làm gì cả. 

Thành công và nổi tiếng từ vai diễn Gossip Girl, Blake Lively khiến người hâm mộ khá bất ngờ khi tiết lộ cô từng có ý chê bai và né tránh Hollywood. Blake chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ có ý định làm diễn viên bởi tôi nghĩ điện ảnh là một ngành công nghiệp phức tạp và tồi tệ. Cả gia đình đều mong đợi tôi sẽ thành công trong một lĩnh vực khác. Tôi là con út trong nhà, vì thế tôi được quyền chọn lựa sự nghiệp và tương lai theo ý mình muốn mà không gặp bất kì trở ngại nào từ phía bố mẹ". 
 
Mỹ nhân
Blake Lively thừa nhận từng cảm thấy Hollywood thật phức tạp và tồi tệ.
 
Bên cạnh công việc diễn xuất của mình, mỹ nhân Gossip Girl khá tâm huyết với nghề làm bánh. Cô lấy cảm hứng từ mẹ - người rất tỉ mỉ và khéo tay trong từng quy trình: "Mẹ tôi rất giỏi, bà thổi hồn vào từng chiếc bánh mà mình tạo ra. Mỗi khi bà chuẩn bị một bữa tiệc, mọi thứ trông thật hoành tráng và đặc biệt. Tôi thật sự cảm thấy tự hào mỗi khi bà đến lớp nấu nướng và dạy lại những kĩ năng thành thục ấy cho lũ trẻ học viên tại trường học của tôi. 

Bọn chúng rất hào hứng khi giúp bà trang trí từng ổ bánh, trong khi tôi thì khác, tôi sẽ không bao giờ để bất kì ai chen ngang khi mình bắt tay vào làm. Tôi quý trọng công sức của mình, vì thế từng ổ bánh mà tôi làm ra đều phải thật hoàn hảo, tôi không muốn bất kì ai động vào nó hay thay tôi trang trí nó cả".
 
Mỹ nhân
Blake có nguồn cảm hứng vô tận cho nghề làm bánh nhờ "di truyền" từ người mẹ khéo tay của cô. 
 
Kể từ khi kết hôn với Ryan Reynolds vào tháng 9.2012, sau thành công của Gossip Girl, Blake Lively tận hưởng cuộc sống yên bình bên chồng và không để tâm đến hào quang Hollywood. Sắp tới, Blake sẽ bất ngờ quay lại màn ảnh rộng với Age of Adaline với tư cách diễn viên chính. 

Chia sẻ với tạp chí Fashion, cô thừa nhận 2 năm thầm lặng sánh bước bên chồng thật quá nhàm chán với cô: "Thời gian qua thật sự rất mệt mỏi và khô khan vì tôi phải ở nhà và không làm gì cả. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung vào làm những việc mà mình yêu thích, vì thế tôi chọn kịch bản mà khi vừa đọc vào tôi đã không rời mắt được. Tôi biết mình đã phải trở lại màn ảnh lớn sớm hơn, nhưng bất cứ thứ gì cũng cần có thời điểm đúng của nó. Khi đọc kịch bản của phim này, tôi đã nghĩ: "Mình không thể chỉ diễn vai phụ, mình phải được đóng vai chính!". 

Mỹ nhân
Blake và chồng Ryan Reynolds vừa tổ chức kỉ niệm 2 năm ngày cưới, cô cho biết cả hai thường tặng nhau những món quà hand-made. 

Mới đây, Blake Lively và chồng Ryan Reynolds vừa tổ chức lễ kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Trước đó, Blake từng chia sẻ với E!Online về cách cô và chồng chào đón những ngày lễ đặc biệt: "Tôi thường tự tay làm tặng Ryan những món quà bí mật và anh ấy cũng vậy. Chúng tôi không mua tại cửa hàng lưu niệm bởi nếu thế mọi thứ sẽ trông không thật lòng cho lắm. Tôi thật sự yêu cách mà Ryan tỏ ra thách thức tôi trong mọi việc. Anh là người duy nhất "bày trò" khiến tôi phải đau đầu, song tôi biết tôi luôn có thể tin tưởng anh được... Thật tuyệt vời khi có một người bạn đời đồng hành với bạn qua mọi thăng trầm". 
 
 (Nguồn: Fashion, E!Online)
Chia sẻ