Mỹ nhân "Avatar" ôm bụng bầu lớn vẫn tự nhận nam tính

Leslie,
Chia sẻ

Mới đây, trong cuộc trò trên chương trình truyền hình thực tế, nữ diễn viên "Vệ Binh Dải Ngân Hà" Zoe Saldana cho biết cô thường bị bạn bè bắt nạt vì nam tính và khó hòa nhập.

Nổi danh từ những vai diễn mạnh mẽ, ít ai biết rằng nữ diễn viên "Vệ Binh Dải Ngân Hà" đã trải qua quá khứ bị bắt nạt, tẩy chay vì không thể hòa nhập được với các bạn nữ cùng trang lứa. Zoe Saldana giải thích lý do là bởi cô dễ thân với các bạn trai hơn, và thậm chí đôi khi mẹ của cô cũng không hài lòng khi thấy con gái "man-lì" như vậy. 

Chia sẻ trong chương trình The Queen Latifah Show, Zoe đã không ngần ngại kể về tuổi thơ "dữ dội" của mình. Từ đó, Zoe cũng gửi lời nhắn nhủ đến người hâm mộ rằng họ cần biết tự tin vào bản thân mình thay vì tỏ ra tự ti, xấu hổ. 

Mỹ nhân
Zoe Saldana tự tin khoe bụng bầu trong buổi phỏng vấn, thừa nhận mình rất nam tính khi còn bé.

Zoe Saldana chia sẻ: "Cứ mỗi khi đến ngày Halloween, tôi lại chọn trang phục ninja để hóa trang. Em gái của tôi lúc nào cũng chọn những con vật xinh xắn đáng yêu, như bướm, sâu bướm hay đại loại thế. Mẹ tôi lại rất ưng ý với chị khi chọn Cleopatra, Nefertiti hay ca sĩ nhạc rock để hóa trang. Khi mẹ hỏi tôi: "Zoe à con muốn được là ai trong Halloween này?", và mẹ hoàn toàn không thoải mái khi biết tôi muốn trở thành ninja. Tôi nghĩ là mình luôn như vậy... Tôi khó hòa nhập với các bạn gái. Tôi thích chơi với con trai nhiều hơn".

Tôi thích phiêu lưu và rất lì lợm. Những thứ gì quá nữ tính đều khiến tôi khó chịu. Mỗi lần tôi mặc đầm, mẹ tôi lại nói: "Đừng động đậy. Con đang mặc chiếc đầm rất đẹp đấy. Mẹ không muốn con làm hỏng nó". Và tôi chẳng hiểu sao mẹ tôi lại cư xử như vậy, nhất là trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi chưa bao giờ hiểu được logic của mẹ, tại sao mẹ lại mời bạn bè của tôi đến nhà chơi, rồi lại bắt tôi mặc đầm và không cho tôi chạy đây chạy đó để chơi? Tôi thường cởi đầm ra và trả lại cho mẹ rồi mặc quần bó để tiện với các bạn

Mỹ nhân
Với vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính của mình, ít ai biết nữ diễn viên "Vệ Binh Dải Ngân Hà" thường bị các bạn gái đồng trang lứa bắt nạt vì không thể hòa nhập.

Bắt tôi tỏ ra nữ tính là điều rất khó khăn. Ý tôi là ngay cả khi tôi là phụ nữ. Có một khoảng thời gian khi còn bé, tôi quyết tâm không thèm chơi với con gái nữa. Bởi bạn biết đó, phái nữ đôi khi rất hay đố kỵ và xấu tính với nhau. Tôi không biết đó là bản năng hay là gì, nhưng chúng ta thường có xu hướng chen ngang và phá vỡ các mối quan hệ của người khác. Vì thế, tôi luôn cảm thấy khó khăn khi phải đi chơi cùng hội với các bạn gái. Mỗi lần bị "hội con gái" bắt nạt, mẹ tôi đều phải an ủi tôi rất nhiều".

Mẹ giải thích cho tôi nghe về cách họ cư xử. Mẹ dạy tôi cách tha thứ và đồng cảm với người khác nhiều hơn, bởi không ai đi bắt nạt người khác khi họ đang hạnh phúc cả. Vì thế, những người thích trêu ghẹo bạn bè xung quanh thường là người kém may mắn nhất thế giới. Bởi quá buồn bực và khó chịu, họ thường trút nỗi đau ấy lên người khác. Đồng thời, họ luôn trong trạng thái bất an, cảm thấy mình không bằng người khác, để rồi ra sức bắt nạt bạn bè để xoa dịu "cái tôi" bé nhỏ của mình. 

Khi bạn hiểu được lý do tại sao người khác bắt nạt bạn, bạn đã thắng họ rồi. Và bạn né tránh họ, tìm đến những người có thể động viên bạn nhiều hơn. Đồng thời, bạn phải tự tin vào bản thân mình trước đã, dù đây là việc không hề dễ dàng. Bạn thức dậy vào một buổi sáng, nhìn vào gương và hốt hoảng... Bạn trông thật "phì nhiêu" và xấu xí. Bạn sẽ làm gì ngay sau đó? Hãy mặc một bộ đồ thật đẹp và tự nói với bản thân mình: "Tôi là người xinh đẹp. Đây chính là con người thật của tôi. Cuộc sống này sẽ dần tốt hơn và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó". 

Hiện tại, Zoe Saldana đang trong thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị sinh con. Cô vốn là người khá kín tiếng, vì thế chưa bao giờ có ý định để lộ thông tin "bầu bí" của mình. Tuy nhiên, khi Zoe mang thai đến tháng thứ hai thì bất ngờ báo chí phanh phui chuyện này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Kể từ đó, Zoe gần như phớt lờ khi được phóng viên phỏng vấn, đồng thời tần số cô xuất hiện trên các tờ tạp chí, chương trình truyền hình thực tế cũng giảm hẳn. 

(Nguồn: E!Online)
Chia sẻ