Mục sở thị vụ tai nạn xe của Daesung (Bigbang) qua tranh

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Theo điều tra ban đầu, Daesung đã lái xe với tốc độ quá mức cho phép trong vụ tai nạn tuy nhiên nguyên nhân tử vong của nạn nhân chỉ được công bố sau 7 đến 10 ngày nữa.

Rạng sáng ngày 31/5 khi lái xe trên cầu Yanghwa, Seoul, Daesung đã bất ngờ đâm phải 1 người đi xe máy và 1 chiếc taxi phía trước mình. Trên thực tế, người đi xe máy đã bị tai nạn trước đó nhưng hung thủ của vụ việc này đã bỏ chạy. Người lái taxi tránh được người đã bị nạn nhưng ngay sau đó, Daesung đột ngột lái xe lao tới đâm trực tiếp vào người đàn ông đi xe máy và chiếc taxi đang dừng vì không thể phanh kịp.
 

Tranh tái hiện toàn bộ quá trình của vụ tai nạn xe của Daesung

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đồng thời đưa nam ca sĩ thành viên nhóm nhạc Big Bang về trụ sở lấy lời khai. Daesung được kiểm tra nồng độ cồn trong máu nhưng kết quả cho thấy anh không sử dụng đồ uống chứa cồn trước khi điều khiển phương tiện. Qua điều tra, phía cảnh sát cho biết Daesung đã lái xe quá tốc độ 80 km/h so với mức cho phép là 60km/h.
 

Hình ảnh chiếc xe Audi của Daesung tại hiện trường vụ tai nạn
 
 
Tuy nhiên YG Entertainment, công ty quản lý của Big Bang lại cho rằng có nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên vụ tai nạn. Vào ngày 31/5, người đại diện của YG phát biểu: “Người lái xe taxi bị xe của Daesung tông phải khẳng định rằng Daesung không lái xe nhanh, anh ấy cho rằng tốc độ của Daesung chỉ khoảng 60km/h. Mặc dù bản thân Daesung khai với cảnh sát rằng anh lái xe với tốc độ 80km/h nhưng vì quá sốc và bối rối nên anh ấy mới khai như vậy. Ngoài ra, địa hình dốc cũng là nguyên nhân khiến hầu hết người điều khiển xe không thể đặt chân vào chân ga. Do vậy để tìm ra tốc độ chính xác khi Daesung lái xe thì phải điều tra thêm dựa trên địa hình của nơi xảy ra tai nạn.”
 
Trước đó, cảnh sát Seoul Youngdeung-Po cho hay họ sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra nguyên nhân tại sao Daesung lại lái xe nhanh hơn so với ngưỡng cho phép. Điều quan trọng bây giờ là xác định thời gian tử vong của nạn nhân trước hay sau khi bị nam ca sĩ này đâm phải. Theo thông tin có được thì có thể Daesung vì không nhìn thấy người đi xe máy nằm trên đường nên đã không nhấn phanh kịp.
 


Sau 5 tiếng lấy lời khai tại sở cảnh sát, Daesung và người lái taxi đã được phóng thích trở về nhà. Cảnh sát tiết lộ: “Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của người điều khiển xe máy. Để quyết định liệu nạn nhân có phải bị tử vong do bị xe của Daesung đâm hay không, chúng tôi đã yêu cầu khám nghiệm tử thi tại Viện khoa học điều tra quốc gia và thu thập dữ liệu từ camera xung quanh khu vực xảy ra tai nạn."!
 


Được biết kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân trong vụ tai nạn sẽ được công bố trong vòng từ 7 đến 10 ngày tới. Daesung tỏ ra vô cùng sốc và đau thương khi sự việc kinh hoàng này xảy ra. Người đại diện YG cho hay: “Sau khi hoàn thành xong việc lấy lời khai vào lúc 7 giờ sáng, Daesung đã trở về ký túc xá với người quản lý.”! 

Giám đốc YG, ông Yang Hyun Suk nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ theo sát kết quả điều tra của cảnh sát. Hiện tại, Daesung cảm thấy vô cùng bàng hoàng và đau buồn không phải vì lỗi lầm của anh ấy mà vì nỗi xót xa cho nạn nhân xấu số của vụ tai nạn.”!
 
Đây không phải là lần đầu tiên, Daesung dính líu đến tai nạn giao thông. Vào năm 2009, khi trên đường về nhà từ phim trường của chương trình truyền hình Family Outing, anh cũng từng gặp tai nạn giao thông gần Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Mặc dù bị thương không nghiêm trong nhưng fan hâm mộ của Daesung tỏ ra đứng ngồi không yên trước tin tức này.
 
Daesung từng bị tai nạn khi trên đường về nhà từ chương trình
 Family Outing năm 2009

Chia sẻ