Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal

Leslie,
Chia sẻ

Tuy luôn bị lên án bởi phong cách nổi loạn, nhưng không ai có thể phủ nhận được tài năng của Miley Cyrus.

Thành công với hình ảnh Hannah Montana trên màn ảnh nhỏ
 
Sinh ra trong một gia đình có bố là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng là Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus từ bé đã có năng khiếu ca hát và diễn xuất. Năm 2001, khi được bố dắt đi xem vở kịch Mamma Mia! tại nhà hát Royal Alexandra, Miley đã nắm chặt lấy tay Billy và nói: "Con cũng muốn được như vậy khi lớn lên, bố ạ. Con cũng muốn trở thành diễn viên!"
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 1
Miley Cyrus và bố Billy Ray Cyrus đóng vai chính trong series "Hannah Montana".
 
Năm 2005, Miley Cyrus đăng kí thử vai cho vai phụ của series Hannah Montana (vai Lily) - sitcom nói về một cô nàng ca sĩ tuổi teen tên là Chloe Stewart với cuộc sống "hai mặt", ban ngày làm học sinh bình thường và buổi tối là ngôi sao nổi tiếng toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, cô đã bị hãng Disney từ chối bởi lúc này cô chỉ mới 13 tuổi. Một năm sau đó, hãng Disney chính thức mời Miley đóng vai chính cho series Hannah Montana, và thay tên của nhân vật chính từ Chloe Stewart thành Miley Stewart.
 
Năm 2008, khi hợp đồng với Disney vẫn còn hiệu lực, Miley đã có scandal đầu tiên trong sự nghiệp của mình khi chụp ảnh lưng trần đầy táo bạo cho tạp chí Vanity Fair. Ngay sau đó, hàng loạt những hình ảnh của Miley trong tư thế khiêu gợi, không phù hợp với tuổi đã được đăng tải trên mạng khiến Disney phải đau đầu với nàng công chúa tuổi mới lớn này. Song, cũng nhờ vậy mà hình ảnh của Miley lại ngày càng nổi tiếng hơn nữa.
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 2
Miley có scandal đầu tiên khi "ngực trần" trên tạp chí Vanity Fair.
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 3
Và liên tục để lộ những bức ảnh sexy không hợp với độ tuổi 16.
 
Cũng cùng năm đó, Miley phát hành album Breakout - với ca khúc chủ đề chính là 7 Things, được viết về tình cũ của cô là Nick Jonas. Breakout đánh dấu sự trưởng thành của Miley với phong cách nhạc mới, tập trung nhiều vào tình yêu và cảm xúc tuổi mới lớn. Album đã bán được 371,000 bản trong tuần đầu tiên phát hành.
 
Thành công nối tiếp thành công, trưởng thành trong diễn xuất
 
Năm 2009, Miley Cyrus và ca khúc The Climb, nhạc nền của Hannah Montana The Movie trở thành ca khúc hit và xuất hiện trong các bảng xếp hạng ở 12 nước khác nhau. Lúc này, cô đã định kết thúc series Hannah Montana, song sau cùng đã quyết định kí hợp đồng tiếp tục phần 4.
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 4
Miley Cyrus trưởng thành hơn trong phần cuối của "Hannah Montana".
 
Có thể nói, ở thời điểm này, Miley là "gà" nhà Disney thành công nhất với các single tấn công liên tục trên các bảng xếp hạng, luôn "cháy vé" tour diễn, cùng nhiều sản phẩm khác như đĩa đơn, áo thun, dụng cụ học tập,... Đây cũng là một trong số ít series của Disney kéo dài đến 4 phần bởi nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả.
 
Tháng 6/2009, Miley tham gia vào bộ phim The Last Song, đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất của mình. Lúc này, cô đang hẹn hò với người mẫu đồ lót Justin Gaston, song ngay khi The Last Song đóng máy, cô đã chia tay bạn trai của mình để chính thức hẹn hò với bạn diễn Liam Hemsworth.
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 5
Miley Cyrus và Liam Hemsworth trong "The Last Song".
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 6
Miley tiếp tục gây tranh cãi với hình ảnh đầy táo bạo của mình.
 
Trong suốt khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2011, Miley tập trung cho các tour diễn, đồng thời cố gắng hoàn thành vai diễn Hannah Montana. Các single nổi bật của cô trong giai đoạn này là Can't Be TamedWho Owns My Heart, tuy đạt được nhiều thành công nhưng cũng bị phản đối không ít, bởi khán giả cho rằng Miley đang cố trưởng thành quá nhanh.
 
Nổi loạn hoàn toàn, quyết định "giết chết" Hannah Montana
 
Năm 2011, sự thành công của Miley Cyrus đã được công nhận khi cô trở thành nghệ sĩ tuổi teen với tổng doanh thu cao nhất: 120 triệu đô. Năm 2012, cô tập trung nhiều cho sự nghiệp diễn xuất của mình và xuất hiện trong 3 bộ phim khác nhau là LOL, So Undercover và sitcom Two and A Half Man. Cũng trong cùng năm đó, sau nhiều lần "gương vỡ lại lành" với bạn trai Liam Hemsworth, cả hai chính thức đính hôn sau khi Liam cầu hôn Miley với chiếc nhẫn kim cương 3,5 carat.
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 7
Miley và Liam đính hôn sau 3 năm hẹn hò đầy thăng trầm.
 
Cuối năm 2012, Miley chính thức cắt phăng mái tóc nâu, dài của mình, bắt đầu thời kì nổi loạn với quyết tâm "giết chết" hình ảnh Hannah Montana. Hành động của Miley khiến mẹ đỡ đầu của cô - ca sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton đã rất lo lắng. Dolly cho biết: "Một ngày nọ, con bé đã đến và nói với tôi rằng: "Con cần phải giết chết hình ảnh Hannah Montana để mọi người phải chấp nhận con người thật của con". Và rõ ràng là con bé đã thay đổi rất nhiều".
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 8
Mẹ đỡ đầu của Miley rất lo lắng với hình ảnh mới của Miley.
 
Sự nổi loạn của Miley Cyrus được thể hiện rõ trong album Bangerz cùng ca khúc We Can't Stop. Một lần nữa, tuy thành công nhưng MV của ca khúc này đã bị phản đối rất nhiều bởi cô nàng đã lăng xê quá nhiều cho mốt "twerk" (lắc mông) đầy gợi dục. Tiếp tục nối tiếp thành công, Miley phát hành MV Wrecking Ball với hình ảnh "nude" toàn bộ, và chỉ vài ngày sau, cô và Liam Hemsworth chính thức tuyên bố hủy hôn. 

Vì thế, nhiều người hâm mộ cho rằng ca khúc Wrecking Ball được viết riêng cho Liam cùng với mối quan hệ thăng trầm của cả hai trong suốt thời gian qua.
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 9
"We Can't Stop" gây tranh cãi khá nhiều.
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 10
Trong khi "Wrecking Ball" bị cho là viết về vị hôn phu cũ Liam Hemsworth.
 
Tháng 10/2013, Miley bị phản đối không chỉ bởi khán giả, mà còn bởi chính các tiền bối của mình với màn trình diễn nổi loạn khó chấp nhận được tại lễ trao giải MTV. Không những thế, Miley còn không ngần ngại lăng xê cho cần sa, và "khoe mẽ" lối sống thiếu lành mạnh của mình với người hâm mộ. Từ đây, một số nguồn tin khẳng định rằng lý do khiến Miley và Liam "đường ai nấy đi" là bởi Liam không thể chịu nổi bản tính nổi loạn và ngông cuồng của Miley.
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 11
Miley Cyrus và Robin Thicke bị phê phán tại lễ trao giải MTV 2013.
 
Sức khỏe xuống dốc bởi lối sống sa đọa
 
Mới đây, Miley Cyrus đã phải nhập viện bởi bị dị ứng với thuốc kháng sinh. Song, sau khi hủy đêm diễn tại St Louis và Kansas, cô đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của mình khi tạm thời hủy các đêm diễn sắp tới của Bangerz vì sức khỏe xuống dốc.
 
Miley Cyrus - Tài năng, nổi loạn và scandal 12
Miley cập nhật ảnh của mình trong bệnh viện.
 
Trước đó, cô đã từng tiết lộ rằng bản thân cô bị mắc chứng bệnh "rối loạn nhịp tim" trong cuốn Miles To Go phát hành năm 2009. Nhiều bác sĩ chuyên môn cho biết, nếu Miley không ngừng lối sống sa đọa và bỏ hoàn toàn cần sa cũng như các chất kích thích gây hại, nguy cơ cô bị đột quỵ hoặc suy tim là rất cao. 

Tuy nhiên, sau khi vừa xuất viện, Miley đã đưa ra quyết định tiếp tục tour diễn Bangerz của mình để người hâm mộ không phải thất vọng. Đầu tháng 5, cô sẽ tiếp tục lưu diễn tại Châu Âu và trở lại biểu diễn tại Mỹ vào tháng 8/2014.
Chia sẻ