Lý Á Bằng giải nghệ làm sinh viên ở tuổi 30

Linh Nguyễn ,
Chia sẻ

Cùng với đó là thông tin Trương Bá Chi bị đồn “trốn việc” vì sợ ảnh hưởng đến chuyện bầu bí và Xa Thi Mạn bị coi là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Lý Á Bằng trở thành sinh viên đại học ở tuổi 30


Từ giã showbiz, nam diễn viên “Thần điêu đại hiệp” mới đây đã tìm thấy cho mình 1 niềm vui mới trong cuộc sống. Ở tuổi 30, Lý Á Bằng cảm thấy như được “tái sinh” sau khi anh trở thành sinh viên của Trường Kinh doanh tổng hợp Trường Giang, Trung Quốc.
 


Lý Á Bằng
 
Vào ngày 9/5 vừa qua, anh đã đăng tải hình ảnh tấm thẻ sinh viên của mình trên trang blog cá nhân. Phát biểu với người hâm mộ, Lý Á Băng nói: “Hai thập niên trước, tôi chuyển từ Học viện kịch nghệ sang học kỹ sư và giờ tôi lại vào trường học kinh doanh. Mọi thay đổi đều đem lại cho tôi những điều mới mẻ, sự hỗn độn và niềm phấn khởi. Tôi như được “tái sinh” và tôi thích như vậy.”
 
Thẻ sinh viên của Lý Á Bằng
 
Sau khi biết được tin vui này, Triệu Vy, người bạn tốt của Lý Á Bằng đã gửi lời chúc mừng đến anh. Ca sĩ Na Ying còn trêu đùa anh rằng: “Thế trong lớp anh có bao nhiêu sinh viên nữ?”. Được biết, nam diễn viên Nhậm Tuyền là 1 trong những người bạn cùng lớp với Lý Á Bằng. Tiếp tục theo học đại học, Á Băng cho biết anh cần sắp xếp lại cuộc sống của mình để không ảnh hưởng đến việc học tập.
 
Xa Thi Mạn bị đồn cặp kè đại gia đã có vợ
 
Là 1 diễn viên hàng đầu tại TVB, Xa Thi Mạn luôn phải đối mặt với rất nhiều tin đồn trong đời sống tình cảm. Gần đây có nhiều thông tin cho rằng cô đang hẹn hò với 1 người đàn ông có vợ. Người đàn ông này là Tony Shiu, một doanh nhân thành đạt từng bị bắt gặp đi ăn tối với Thi Mạn.
 
Ngay sau khi báo chí đăng tải chuyện nữ diễn viên xinh đẹp này “qua lại” với ông Tony thì vợ của ông tuyên bố muốn đệ đơn ly dị chồng. Chính điều này đã tạo nên dư luận cho rằng Xa Thi Mạn là kẻ thứ 3 cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
 
Xa Thị Mạn luôn dính vào những scandal tình ái
 
Tuy nhiên cả 3 người trong cuộc là Xa Thi Mạn, ông Tony và vợ đều lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. Họ đã cùng nhau ký vào 1 văn bản và gửi nó cho giới truyền thông. Trong văn bản có nhấn mạnh rằng những tình đồn về mối quan hệ tình cảm “tay 3” của họ thực sự quá vô lý và không hề có bằng chứng nào xác minh. Tờ báo đăng tải tin tức không đúng sự thật đã bôi nhọ tên tuổi của họ và họ hoàn toàn có quyền can thiệp bằng pháp luật.
 
 
Khi trả lời phỏng vấn, bản thân Thi Mạn khẳng định việc đổ lỗi cho cô là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là thông tin đi “quá đà” vì thế cô phải làm rõ trắng đen mọi điều.
 
 
Lý giải về mối quan hệ giữa mình và ông Tony, Thi Mạn nói: “Tony và tôi quen biết nhau từ rất lâu rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Mỗi khi báo chí đưa tin, họ viết cứ y như thật vậy. Tôi thấy lần này mình phải làm rõ mọi việc bởi tin đồn đã gây tổn hại lớn cho danh dự của chúng tôi. Tôi không thể bỏ qua và thực sự buồn vì điều này. Lúc đầu tôi không biết vợ của Tony nhưng sau bài báo đó, chúng tôi trở thành bạn. Tôi không chắc là hai vợ chồng họ có ly dị hay không?”
 

Trương Bá Chi “trốn việc” vì vấn đề bầu bí


Hiện tại, nữ diễn viên nổi tiếng xứ Cảng thơm, Trương Bá Chi đang thực hiện những cảnh quay cho bộ phim “Yêu lần nữa” cùng với tài tử Hàn Quốc Kwon Sang Woo. Bộ phim được đạo diễn bởi Quan Cẩm Bằng này vừa khởi quay tại Thâm Quyến, Trung Quốc cuối tuần vừa qua.
 
Một nguồn tin cho hay vì đang mang bầu nên Bá Chi đã yêu cầu đạo diễn sử dụng 1 người đóng thế dù là cảnh quay không hề có yếu tố hành động nào nhằm đảm bảo an toàn cho thai nhi.
 


Vì đang mang thai nên Trương Bá Chi có rất nhiều yêu cầu riêng cho công việc
 
Trong phim, bà xã của Tạ Đình Phong thủ diễn 1 chủ tiệm hoa. Các cảnh diễn của cô rất nhẹ nhàng, chủ yếu là di chuyển và bó hoa. Cứ đúng 5 giờ chiều là Bá Chi dừng làm việc và cùng trợ lý rời trường quay. Cô còn thuê riêng một đội bảo vệ chuyên cầm ô che mưa che nắng cho mình. Nam diễn viên Kwon Sang Woo bị ép diễn chung  với người đóng thế nên có thắc mắc, tuy nhiên khi biết Trương Bá Chi mang bầu, anh cũng thôi không ý kiến gì nữa.
 
Được biết khi ký hợp đồng đóng phim, Trương Bá Chi đề nghị đạo diễn phải tuân thủ 4 quy định của cô bao gồm: sử dụng người đóng thế, rời phim trường để đi ăn trưa, quay phim 6 tiếng/ngày và được trở về Hong Kong hằng ngày sau khi làm việc.
 

Người đóng thế của Trương Bá Chi
 
Một người trong đoàn làm phim cho hay: “Quá trình quay phim có bị ảnh hưởng hay không còn phụ thuộc vào việc diễn viên hóa thân xuất sắc như thế nào. Lần này, diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn đều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, Trương Bá Chi thậm chí còn không cho phép ai đến gần cô ấy. Khi chúng tôi muốn yêu cầu cô ấy điều gì, chúng tôi bị trợ lý của của Bá Chi bắt phải đứng cách xa cô ấy vài bước chân.”
Chia sẻ