Lindsay bị nghi là thủ phạm chính của vụ trộm

Trangmory,
Chia sẻ

Sau khi được thả vì thái độ hợp tác trong vụ trộm nữ trang tuần trước, hôm nay Lindsay lại là nhân vật đáng nghi nhất trong vụ mất đồ 100.000 đô (2 tỷ đồng) này.

Các nhân vật tình nghi đã bị cảnh sát gọi đến thẩm tra vào thứ 2 tuần trước sau khi đồ trang sức trị giá 100.000 đô (2 tỷ đồng) bị mất tích. Nhưng sau đó Lindsay được thả vì không có gì đáng nghi và cô đã tỏ ra rất hợp tác lúc thẩm tra.

Chủ sở hữu của ngôi nhà cách đây 2 ngày lại bắt đầu nghi rằng Lohan cùng người đàn ông đi cùng đã đánh cắp một số đồng hồ đắt tiền.

Lindsay bị nghi là thủ phạm chính của vụ trộm
Lindsay có nguy cơ đi tù vì vụ trộm nữ trang

Theo TMZ, cảnh sát cáo buộc Lindsay và trợ lý là 2 nhân vật bị tình nghi trong vụ trộm nữ trang này.

TMZ cho hay, các thám tử đã cố gắng liên lạc với luật sư của Lohan để sắp xếp 1 cuộc phỏng vấn, nhưng yêu cầu này bị từ chối.

Tin này đến chỉ sau vài ngày khi TMZ đưa tin rằng cha của Lilo, Michael Lohan đã nói chuyện trực tiếp với chủ sở hữu của ngôi nhà về những cáo buộc ban đầu của vụ trộm.

Lindsay bị nghi là thủ phạm chính của vụ trộm

Ông này cũng xác nhận là nhà mình không có đồ vật nào bị đánh cắp và ông mời Lindsay tới dự tiệc cùng gia đình ông này. Có thông tin cho hay, cô đã đến với em trai mình - Cody cùng trợ lý và 2 người đàn ông giấu tên.

Đây là một tin xấu đối với Lindsay Lohan. Cô vẫn đang trong lệnh quản chế vì tội ăn cắp vòng cổ trị giá 2.500 đô (52,1 triệu) vào tháng 1/2011. Nếu tiếp tục trộm đồ, có thể Lindsay phải đối mặt với án tù.
Chia sẻ