Lam Trường - luôn có cách thể hiện tình cảm với vợ

,
Chia sẻ

Là một tên tuổi lớn trong làng âm nhạc Việt Nam, ‘anh Hai’ Lam Trường luôn biết cách làm mới để giữ hình ảnh của mình trong lòng khán giả.

- Gần đây ít thấy anh có những hoạt động âm nhạc lớn, khiến nhiều khán giả cho rằng anh đang có kế hoạch “thu về một mối” với bà xã ở Mỹ. Anh nghĩ sao?

- Thật ra đây là vấn đề “chuyện dài nhiều tập”, cả tôi lẫn bà xã đều cảm thấy chưa đến lúc buộc phải ngồi xuống để nói chuyện này. Thật lòng mà nói thì môi trường âm nhạc trong nước vô cùng thuận lợi đối với tôi. Tôi đã phải trầy trật để gây dựng sự nghiệp ở Việt Nam, cho nên tôi sẽ tiếp tục phát triển nghề nghiệp ở đây.
 

-Anh và bà xã ở xa nhau như thế, vậy những ngày lễ anh thể hiện sự lãng mạn với chị ấy như thế nào?

- Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng ở xa thì sẽ khó bày tỏ tình cảm, nhưng dù thế nào thì cũng đều có cách hết. Trong những ngày đặc biệt tôi cũng phải cố gắng làm một điều gì đó cho bà xã để cảm xúc giữa hai người luôn được tươi mới. Công việc của vợ tôi rất bận nên ít có điều kiện về Việt Nam, những lúc cô ấy được nghỉ phép thì tôi lại bay qua để cả gia đình đi du lịch chung với nhau.

- Mọi người thường khen anh cư xử rất khéo léo, vậy trong cuộc sống hôn nhân anh giải quyết những mâu thuẫn ra sao?

- Tôi quan niệm là trong chuyện gì cả hai người cũng không nên quá mù quáng. Nếu ai cũng có cái tôi lớn quá thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề cả. Tôi không nghĩ rằng cứ người này nhường người kia là một điều hay, bởi khi nhường nhịn ai cũng sẽ có cảm giác bị ấm ức và không thỏa đáng trong lòng. Điều quan trọng là hai vợ chồng phải thật bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng với nhau nhằm tìm cách giải quyết vấn đề. Có như vậy, nếu lỡ sau này gặp phải chuyện tương tự thì sẽ vượt qua được một cách nhanh chóng.

-Thế còn việc gần gũi, chăm sóc bé Kiến Văn được anh quan tâm như thế nào?

- Mỗi năm tôi đều dành thời gian để đi qua Mỹ thăm bé vài lần, cho nên bé rất quấn quýt ba. Hiện nay bé đã được hai tuổi rưỡi, rất thông minh, mắt sáng, khuôn mặt có nét giống cả ba lẫn mẹ. Trong nhà ai cũng cưng chiều bé nhưng lại rất nghiêm khắc để bé quen dần với nề nếp gia đình. Bé thích hát lắm, ngồi trên xe là cứ nghêu ngao hát hoài. Có lẽ điểm này bé giống tôi, “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” mà! (cười)

- Anh đã nhận lời tham gia một trong bốn vai chính của bộ phim truyền hình “Ngôi nhà hạnh phúc” phiên bản Việt. Tại sao đến tận bây giờ anh mới quyết định quay trở lại với điện ảnh?

- Công việc ca hát quá bận rộn nên tôi khó chủ động được mọi thứ. Sau bộ phim Nữ tướng cướp, tôi nhận được một số lời mời nhưng không sắp xếp được thời gian để tham gia. Với Ngôi nhà hạnh phúc, tôi đã có một thời gian trước đó để chuẩn bị nên quyết định nhận lời. Hơn nữa, gần đây phim truyền hình Việt Nam khá phổ biến và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Do đó, tôi cũng muốn được góp phần vào sự phát triển chung của nó.

- Bây giờ cảm xúc của anh có gì khác so với thời tham gia “Nữ tướng cướp”?

- Cảm xúc thì vẫn luôn đầy ắp như vậy, bởi điện ảnh luôn có hấp lực mạnh mẽ đối với bản thân tôi. Tôi muốn được sống trong một cuộc đời khác không phải là mình với những nhân vật có tính cách, số phận khác nhau. Từ đó sẽ đúc kết ra được những kinh nghiệm sống thực tế cho mình. Ngoài ra, tôi rất thích những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, mà điện ảnh thì rất cần đến điều đó. Vì thế, tôi tìm thấy được niềm vui và rất nhiều điều thú vị khi tham gia đóng phim.
 

- “Ngôi nhà hạnh phúc” là một bộ phim quá nổi tiếng và quen thuộc với khán giả Việt Nam. Điều đó có khiến anh cảm thấy áp lực khi nhận lời tham gia?

- Không chỉ riêng tôi mà tất cả các diễn viên khi nhận lời đóng bộ phim này đều cố gắng loại bỏ những áp lực để tham gia thật thoải mái. Tôi nghĩ những nhận xét, đánh giá của khán giả thì luôn có hai chiều hướng khác nhau cho nên cũng không quá lo lắng. Tuy đây là bộ phim mua bản quyền của Hàn Quốc, nhưng khi coi phiên bản Việt Nam khán giả sẽ cảm thấy nhiều điều khác lạ. Chúng ta tôn trọng kịch bản gốc nhưng sẽ có một số thay đổi cho phù hợp và chắc chắn là các nhân vật sẽ thật thuần Việt trong cách diễn xuất, ăn mặc.

-Ngoài việc đóng phim, trong năm nay anh có những dự án gì để “hâm nóng” lại hình ảnh của mình?

- Khoảng thời gian từ giờ cho đến cuối năm tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn và sẽ có một số dự án làm điểm nhấn. Trong đó nổi bật nhất là việc chuẩn bị cho liveshow riêng sẽ ra vào tháng 10, đúng vào dịp sinh nhật của tôi. Tôi đã có ý tưởng, bây giờ chỉ còn đợi đóng phim xong là sẽ bắt tay ngay vào thực hiện. Tôi bảo đảm là liveshow lần này sẽ rất lạ và có nhiều “chiêu” độc đáo. Tôi đã bàn bạc với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và được anh ủng hộ rất nhiều. Tôi hy vọng thông qua âm nhạc trong liveshow, mọi người sẽ hiểu thêm về con người tôi, về cuộc đời tôi.
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ