Lâm Tâm Như tiết lộ chuyện tình cảm

,
Chia sẻ

Nàng "Tử Vy" thẳng thắn nói về tình cảm với bạn diễn Lâm Chí Dĩnh, Tô Hữu Bằng, đạo diễn Đường Quý Lễ và chia sẻ mơ ước được kết đôi với bạn diễn Lee Min Ho của Hàn Quốc.

Vẻ ngoài trái với tính cách
 

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như tiết lộ, ngoài đời cô là một người thẳng thắn, lạc quan, và thậm chí có phần “nam tính”, rất khác với các nhân vật cô hay thể hiện trên màn ảnh nhỏ. Tính cách của Lâm Tâm Như được hình thành ngay từ thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, cô rất hiếu động, và thích chơi những trò của con trai như leo tường, trèo cây. 

Lâm Tâm Như còn tiết lộ thêm, khi còn đi học, cô không được thầy cô giáo quý mến vì khá nghịch ngợm.
 
“Tôi hay nói chuyện riên trong giờ nên thường xuyên “lọt vào” tầm ngắm của thầy cô”, Lâm Tâm Như nhớ lại. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lâm Tâm Như nuôi mơ ước trở thành luật sư chứ không phải là một nghệ sĩ. Cuộc sống và định hướng tương lai của cô hoàn toàn thay đổi khi Lâm Tâm Như tròn 17 tuổi và lọt vào tầm ngắm của một công ty người mẫu. Kể từ đó tới nay, Lâm Tâm Như đã có 10 năm hoạt động trong làng giải trí.

Những tin đồn tình cảm

 

Lâm Chí Dĩnh là người đàn ông đầu tiên mà Lâm Tâm Như thật sự có tình cảm. Hai người quen nhau khi cùng tham gia bộ phim Bá Vương Trường Học vào năm 1995. Khi đó, Lâm Tâm Như mới chỉ là một người mẫu, và chưa có tiếng tăm trong làng giải trí, còn Lâm Chí Dĩnh đã là một ngôi sao của làng giải trí Đài Loan.
 
Sau bộ phim này, hai người bắt đầu có tin đồn tình cảm nhưng lúc đó, thực sự "nàng Hạ Tử Vy" chưa hề yêu nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh. Phải tới khi Lâm Tâm Như tham gia bộ phim Hoàn châu cách cách và nổi tiếng, tình cảm giữa cô với Lâm Chí Dĩnh mới bắt đầu nảy nở.
 
Song, mọi chuyện không có kết thúc hậu bởi do áp lực từ báo giới, hai người sau đó chỉ duy trì quan hệ bạn bè đơn thuần. Hiện, Lâm Chí Dĩnh đã làm cha và sẽ sớm tổ chức đám cưới với bạn gái. Nhắc tới Lâm Chí Dĩnh, Lâm Tâm Như không quên gửi lời chúc phúc cho gia đình nhỏ của anh.
 
Sau Lâm Chí Dĩnh, Lâm Tâm Như lại vướng vào tin đồn tình cảm với một bạn diễn khác, nam diễn viên Tô Hữu Bằng. Hai người hợp tác trong hai phần bộ phim truyền hình Hoàn châu cách cách và Tân dòng sông ly biệt. Tô Hữu Bằng từng nhiều lần khen ngợi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của Lâm Tâm Như nhưng đáp lại, nữ diễn viên xứ Đài tuyên bố, cô chỉ xem Tô Hữu Bằng như bạn bè.

 

Sau Lâm Chí Dĩnh, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như lại bị gán ghép với đạo diễn Đường Quý Lễ. Thậm chí, vào đầu năm 2009, báo giới còn đưa tin, hai người có kế hoạch kết hôn. Song, trả lời báo giới, Lâm Tâm Như không bao giờ trực tiếp thừa nhận hay phủ nhận mối quan hệ với đạo diễn họ Đường. Mới đây, khi báo giới hỏi về mối quan hệ giữa cô với đạo diễn họ Đường, Lâm Tâm Như trả lời: “Gần đây, chúng tôi rất ít liên lạc”.

Cái nhìn với hôn nhân

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như từng tiết lộ rằng, cô không muốn lập gia đình bởi ngay từ nhỏ, cha mẹ cô đã ly dị, khiến cô có cái nhìn “ác cảm” với hôn nhân. Lâm Tâm Như tin rằng, hai người yêu nhau chỉ cần ở bên nhau thật vui vẻ là được mà không cần có một đám cưới. Tuy nhiên, nữ diễn viên này vẫn rất ngưỡng mộ các cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí như Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi hay Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh. Với cô, họ là những cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí. "Mối tình của họ thật giản đơn, trong sáng và ngọt ngào", nàng Hạ Tử Vy của Hoàn châu cách cách nhận xét.

Kết thúc buổi phỏng vấn, nữ diễn viên xứ Đài chia sẻ mong muốn, cô được “kết đôi” với nam diễn viên Hàn Quốc Lee Min Ho, ngôi sao của bộ phim truyền hình thần tượng Vườn Sao Băng. Ngoài đời, Lâm Tâm Như hơn Lee Min Ho tới 10 tuổi nhưng cô không ngại trở thành "bà già" khi kết đôi với Lee Min Ho trên màn ảnh. Nhận xét về nam diễn viên Lee Min Ho, Lâm Tâm Như nói: “Lee Min Ho rất điển trai và đáng yêu. Tôi mong, một ngày nào đó, mình sẽ có cơ hội hợp tác với cậu ấy”.
 




 
Theo Tom/Dân trí
Chia sẻ