Kristen Stewart khóc suốt đêm vì bạn trai không quan tâm

Trangmory,
Chia sẻ

Kristen Stewart thất vọng tràn trề tại lễ trao giải Oscar vì Robert Pattinson đã không gọi hỏi thăm cô.

Kristen xuất hiện khá mạnh mẽ và độc lập với 1 đôi nạng tại lễ trao giải Oscar vào ngày 24 nhưng theo HollywoodLife.com cô khóc cả đêm hôm trước vì thiếu hỗ trợ của Robert.

Kristen Stewart tuyệt đẹp tại lễ trao giải vào ngày 24, nhưng thực sự nữ diễn viên Chạng vạng rất yếu mềm và đáng thương khi không nhận được cuộc gọi chúc mừng hay tin nhắn nào từ bạn trai Robert Pattinson. Kristen gần như khóc suốt đêm trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar.

Kristen Stewart khóc suốt đêm vì bạn trai không quan tâm 1

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với HollywoodLife.com rằng ngôi sao Bạch Tuyết và Thợ săn, 23 tuổi đã chờ đợi 1 cuộc gọi không bao giờ đến: "Kristen Stewart đã rất chán nản tại lễ trao giải Oscar. Cô ấy nghĩ rằng Robert Pattinson ít nhất cũng sẽ gọi điện chúc mừng cô ấy nhưng anh không làm thế. Kristen giữ điện thoại bên mình và kiểm tra tin nhắn thường xuyên nhưng tất cả chỉ là vô vọng".

"Cô ấy đã bị thương trước lễ trao giải và khá ngại vì xuất hiện ở thảm đỏ với đôi chân khập khiễng. Kris nghĩ rằng cô ấy trông kệch cỡm với 1 chương trình lớn như thế, Kristen chỉ muốn được bạn trai chú ý, nhưng có vẻ như anh không có thời gian cho cô".

Kristen Stewart khóc suốt đêm vì bạn trai không quan tâm 2

"Quả là một ngày cuối tuần tồi tệ vì vừa bị chấn thương vừa đối mặt với sự cô đơn. Cô ấy không trò chuyện với ai và gần như khóc cả đêm. Ở lễ trao giải Kristen cũng gần như phát khóc vì Rob tiếp tục không gọi cho cô".

 
Có thông tin cho biết, Kristen thường xuyên kiểm tra điện thoại trong suốt lễ trao giải thì Robert bận chụp ảnh với người hâm mộ tại Úc.

Chia sẻ