Khối tài sản đáng ghen tị của 2 nam thần xứ Hàn Song Seung Hun và Kwon Sang Woo

Sharon Lin,
Chia sẻ

Song Seung Hun và Kwon Sang Woo đều là những diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Không chỉ thu hút bởi tài năng vượt bậc mà hai ngôi sao này còn rất giàu có không thua kém gì nhau.

Sự nghiệp rực rỡ
Song Seung Hun (sinh ngày 5 tháng 10 năm 1976) là một diễn viên và người mẫu của Hàn Quốc. Song Seung Hun bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 1995, quảng cáo cho nhãn hiệu quần bò STORM. Anh bắt đầu được biết đến từ chương trình truyền hình nổi tiếng Ba đàn ông, ba phụ nữ (1996).
  
 
Những năm sau đó, Song Seung Hun tham gia một loạt dự án truyền hình và từ đó cũng được các đạo diễn điện ảnh để ý. Năm 2000, Song Seung Hun nổi tiếng toàn châu Á với bộ phim Trái tim mùa thu. Năm 2002, anh xuất hiện trong bộ phim điện ảnh So close của Trung Quốc nhưng không được chú ý nhiều. Đến năm 2008, Song Seung Hun trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Phía đông vườn địa đàng và giành được nhiều giải thưởng quan trọng.
  
 
Những năm gần đây, Song Seung Hun vẫn tham gia những bộ phim ở cả lĩnh vực truyền hình cũng như điện ảnh như My Princess (2011), Dr.Jin (2012), The Third Way of Love (2015) và mới đây nhất là Saimdang, the Herstory (2016). Tuy nhiên, mức độ xuất hiện của Song Seung Hun cũng không còn nhiều như trước. Nhưng anh vẫn luôn được đánh giá cao về diễn xuất và giành được nhiều giải thưởng lớn.
 
Kwon Sang Woo (sinh ngày 5 tháng 8 năm 1976) là một nam diễn viên của Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào cuối những năm 1990 và tham gia một số phim như Delicious Proposal, Volcano High (2001), Make It Big (2002). Kwon Sang Woo trở thành ngôi sao nổi tiếng từ năm 2003 với bộ phim  My Tutor FriendStairway to Heaven.
 
 
Sau thành công của Stairway to Heaven (2003), sự nghiệp của Kwon Sang Woo bắt đầu xuống dốc với những bộ phim không gây được chú ý như Almost Love (2006), Sad Love Story (2005), Bad Love (2007), Cinderella Man (2009)... Và đến năm 2010, sự nghiệp của Kwon Sang Woo bắt đầu khởi sắc trở lại với bộ phim 71: Into the FireDaemul. Năm 2012, Kwon Sang Woo lấn sân sang thị trường Trung Quốc với bộ phim Shadows of Love và CZ12. 
  
 
Cũng giống như Song Seung Hun, những năm gần đây Kwon Sang Woo không tham gia vào nhiều dự án phim nữa. Tuy nhiên anh vẫn là một trong những diễn viên được săn đón ở Hàn Quốc.
 
Người hạnh phúc bên gia đình, kẻ vẫn bơ vơ
 
Trước khi công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lưu Diệc Phi, Song Seung Hun cũng có hồ sơ tình ái “đáng kể”.
  
 
Song Seung Hun từng có thời gian hẹn hò với Choi Ji Woo vào năm 1996 khi vẫn chưa nổi tiếng. Nhưng sau đó 3 năm, họ đã chia tay trong êm đẹp.
  
 
Nam diễn viên nổi tiếng cũng đã từng hẹn hò với Sung Yuri. Nhưng đến năm 2003, họ đã chia tay.
  
Lee Yeon Hee và Kim Tae Hee.
 
Song Seung Hun cũng từng dính tin đồn hẹn hò với Lee Yeon Hee sau bộ phim Phía đông vườn địa đàng (2008) và Kim Tae Hee sau bộ phim My Princess (2011).
 
Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi.
 
Tháng 8.2015, Song Seung Hun chính thức thừa nhận hẹn hò với mỹ nhân xứ Trung Lưu Diệc Phi. Họ cũng thừa nhận là “cảm nắng” nhau khi đang quay bộ phim The Third Way of Love (2015). Theo nhiều tin đồn cho thấy, Song Seung Hun đã từng cầu hôn Lưu Diệc Phi và đang chuẩn bị lễ cưới. Nhưng dù thế nào thì tình cảm hiện giờ của hai diễn viên vẫn đang rất tốt đẹp.
 
Trong khi đó, Kwon Sang Woo cũng không thua kém Song Seung Hun về những mối tình trước khi kết hôn với Son Tae Young.
  
Nữ diễn viên Kim Ha Neul.
 
Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Kwon Sang Woo từng công khai hẹn hò với Yu Jin. Họ chấm dứt sau 2 năm khi anh gặp được Kim Ha Neul. Mặc dù cả Kwon Sang Woo và Kim Ha Neul đều phủ nhận nhưng các fan lại đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh anh và nữ diễn viên xinh đẹp đang hẹn hò.
  
Kwon Sang Woo cũng bị dính tin đồn hẹn hò với người mẫu Kang Ye Bin.
 
Năm 2013, trên mạng xuất hiện nhiều tin tức Kwon Sang Woo ngoại tình với người mẫu Kang Ye Bin. Anh đã rất tức giận và viết tâm thư phủ nhận tin đồn này.
  
Kwon Sang Woo và Son Tae Young.
 
Năm 2008, Kwon Sang Woo tuyên bố kết hôn với Hoa hậu Son Tae Young. Sau tin kết hôn này, nhiều người đã cho rằng Son Tae Young không tương xứng với Kwon Sang Woo vì cô có quá nhiều thị phi. Đến nay đã 7 năm và có 2 con nhưng vợ chồng Kwon Sang Woo vẫn sống rất hạnh phúc dù con đường hôn nhân vướng phải nhiều chuyện không như mong muốn.
 
Tài sản không ai kém ai
 
Là một trong những nam diễn viên xuất sắc của Hàn Quốc nên không có gì lạ khi Song Seung Hun luôn nằm trong danh sách những nam diễn viên được trả cát-xê cao nhất. Được biết, cát-xê cho mỗi hoạt động tại Trung Quốc của Song Seung Hun đã lên đến 7,6 triệu NDT (khoảng hơn 27 tỷ VNĐ).
  
 
Bên cạnh đó, Song Seung Hun cũng khá mát tay trong việc đầu tư vào bất động sản. Anh có một tòa nhà ở Jamwon-dong, Seoul với diện tích đất là 538m2 và diện tích sử dụng là 1331m2. Hiện nay, tòa nhà này được dùng làm bệnh viện, cửa hàng mua bán quần áo và cả căn hộ cho thuê. Lợi nhuận hàng tháng từ khối bất động sản mà Song Seung Hun thu được là khoảng 50 nghìn USD (khoảng hơn 1,1 tỷ VNĐ).
  
Song Seung Hun có một tòa nhà ở Jamwon-dong, Seoul, giá 11 triệu USD (khoảng hơn 247 tỷ VNĐ). Sau gần 6 năm, tòa nhà đã có giá trị là 13 triệu USD (khoảng hơn 292 tỷ VNĐ). 
 
Ngoài ra, Song Seung Hun cũng là chủ sở hữu của chiếc xe Bentley Continental GT có giá 300 nghìn USD (khoảng hơn 6,7 tỷ VNĐ).
 
So với Song Seung Hun, Kwon Sang Woo cũng không thua kém gì. Anh cũng nhận được cát-xê cao cho mỗi bộ phim tham gia.
 
 
Năm 2009, Kwon Sang Woo thành lập một công ti mỹ phẩm có tên là Natural Tears. Nam diễn viên cũng có một quán café Tea’Us ở Myeongdong. Và anh cũng là cổ đông lớn nhất của resort Ocean Blue Hotel Bali. 
Kwon Sang Woo cũng có một tòa nhà trị giá 6 triệu USD (khoảng hơn 135 tỷ VNĐ) ở khu Chungdamdong, Seoul.  Anh định dùng tòa nhà này để lập ra công ti quản lý cho riêng mình.
  
Tòa nhà của vợ chồng Kwon Sang Woo ở Bundang có giá 11,44 tỷ won (khoảng 230 tỷ VNĐ).
  
Kwon Sang Woo có 1 chiếc Bentley Arnage RL với giá 540 nghìn USD (khoảng hơn 12,1 tỷ VNĐ).
 
Mỗi người một sự nghiệp, một con đường của riêng mình nhưng Song Seung và Kwon Sang Woo vẫn là những nam diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay. Mọi người đều hy vọng Song Seung Hun nhanh chóng kết hôn và cuộc sống của Kwon Sang Woo sẽ êm đềm và bớt thị phi hơn khi hai người đã ở ngưỡng tuổi 40.
Chia sẻ