Khi "sao" Việt không còn mải chạy show vì tiền

Trangmory,
Chia sẻ

Đã có khoảng thời gian dài để khẳng định tên tuổi trong làng giải trí Việt nên Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Quang Dũng... tiếp tục công việc của mình bằng niềm đam mê thực sự chứ không phải vì tiền.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh

Khi

Từng trải qua scandal lớn trong quá khứ nên khi quay lại showbiz hơn ai hết Hoàng Thùy Linh hiểu rõ điều gì là thực sự quan trọng với mình tại thời điểm hiện tại. Cô đã ít chạy show hơn mà quan tâm đến chất lượng các sản phẩm. Xuất hiện trong chương trình "Chuyện đêm muộn" mới đây cô ca sĩ trẻ chia sẻ: "Em nghĩ trong cuộc sống hàng ngày, nên có đam mê, có ước mơ, dám nghĩ dám làm và đảm bảo luôn luôn sống hướng thiện.

Điều cuối cùng là danh dự và tự trọng, tất cả việc em làm trong suốt thời gian qua em chưa từng nghĩ nó sẽ đem lại cho mình tiền bạc hay thứ gì. Điều nghĩ trước tiên là danh dự, nếu giữ được điều đó bạn sẽ đi đến cái đích của mình"
.

Người mẫu Võ Hoàng Yến

Khi

Sau nhiều năm làm người mẫu Hoàng Yến đang sở hữu số tài sản kha khá mà nhiều người trong nghề mơ ước. Vì thế là điều dễ hiểu khi cô đến giờ vẫn theo đuổi nghiệp người mẫu vì đam mê thực sự, Hoàng Yến chia sẻ: "Niềm đam mê lớn nhất của tôi vẫn là người mẫu và muốn xây dựng sự nghiệp người mẫu với những tiêu chí đạt chuẩn thế giới, chứ không phải dựa vào sự nổi tiếng của người mẫu đi làm những công việc khác để kiếm thêm thù lao cho mình".

Nhạc sĩ Thanh Bùi

Khi

Luôn hết lòng vì các thí sinh trong chương trình The Voice Kids, nhạc sĩ Thanh Bùi đã chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Việt. Thanh Bùi cũng cho biết, sau nhiều năm chạy show, hiện tại tiền thực sự không phải cái đích cuối cùng của anh: "Tôi luôn dạy các học trò của tôi phải nổi tiếng vì mình đam mê, vì tình yêu thực sự, không phải vì sự hào nhoáng của đồng tiền hay bất cứ điều gì khác. Bởi những cái ấy không đi đường dài được.

Tôi đâu làm nghệ thuật để được mọi người quan tâm hay tung hô. Tôi theo đuổi con đường âm nhạc để thỏa mãn đam mê của chính mình. Có thể bạn nói nếu không nổi tiếng, anh làm sao có tiền, nhưng kỳ thực làm nghề nào chẳng cần đam mê mới lấy được tiền. Nếu làm vì tiền hay vì sự nổi tiếng, thật là khổ tâm cho tôi và tôi sẽ không thể đi đường dài với nó"
.

Ca sĩ Quang Dũng

Khi

Hơn 18 năm đi hát, thời gian gần đây Quang Dũng rất ít khi đi diễn cũng như gặp gỡ khán giả, chia sẻ về điều này Quang Dũng cho hay: "Bây giờ mình có được sự ổn định, kinh tế vững vàng thì tôi lại không đặt nặng vấn đề tiền bạc, mà cái tôi quan tâm nhất chính là gia đình và cách sống làm sao cho mọi người xung quanh yêu mến mình hơn.

Quan trọng hơn hết là cách sống của mình như thế nào để trong lòng khán giả hâm mộ mình vẫn mang một nét gần gũi và đồng cảm với họ. Và những sản phẩm khi mình đưa ra thị trường được khán giả ủng hộ thì đó mới là vấn đề tôi quan tâm, chứ tôi không để ý nhiều lắm về việc đi hát kiếm tiền".

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Khi

Showbiz Việt giờ quá sôi nổi và dường như Hồ Quỳnh Hương dường như không hợp với nó nữa. Giờ đây, cô chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, tham gia một vài hoạt động, diễn vài show nếu thật sự hợp lý, và không hề đặt cao chuyện tiền bạc. 

Chia sẻ về điều này Hồ Quỳnh Hương bộc bạch: "Nếu như mình đang sống ở trong showbiz và đang cố gắng để giành 1 vị trí nào đó thì phấn đấu, ganh đua là 1 điều cần thiết. Nhưng với Hương, đã trải qua hơn 10 năm ca hát, đã cống hiến hết mình, Hương cho như thế là đủ. Và Hương đã từng nói rằng, nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình đã tạm đủ, bạn có thể cho phép mình nghỉ ngơi 1 chút. Không phải Hương không phấn đấu, mà là Hương cho phép mình tạm nghỉ ngơi".

Ca sĩ Thu Minh

Khi

Tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng Tây, sau khi kết hôn, tiếng hát của Thu Minh ngày càng thăng hoa hơn. Nữ ca sĩ Đường Cong cũng không còn nặng nề chuyện kiếm tiền mà chỉ sắp xếp thời gian trong 1 năm cùng chồng 6 tháng sống tại châu Âu và 6 tháng ở Việt Nam. 

Thu Minh từng hạnh phúc thừa nhận: “Thú thật là từ ngày lấy chồng tới giờ tôi thấy thanh thản hơn trong công việc. Tiếng hát cất lên cũng nhẹ nhàng, say đắm và hưng phấn hơn vì công suất làm việc nhẹ lại, show mình thích thì mới nhận chứ không phải ép mình “chạy show” như lúc trước. Và đúng là tôi luôn phải nói lời cảm ơn đến chồng mình vì anh luôn sát cánh cùng tôi trong công việc, chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ và thấu hiểu tôi. Anh ấy thực sự là đôi cánh của tôi bây giờ”.
Chia sẻ