Kết quả pháp y cho thấy Park Shi Hoo không đánh thuốc mê

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nam diễn viên “Nhất chi mai” yêu cầu cơ quan cấp cao xem xét yêu cầu được chuyển đơn vị điều tra vụ án trước lệnh triệu tập lần thứ 3 của cảnh sát Seobu.

Gần đây, báo chí liên tục đưa ra những thông tin nghi ngờ trong vụ Park Shi Hoo bị thực tập viên A tố cưỡng dâm. Trong đó phải kể đến việc anh đã đánh thuốc mê nạn nhân rồi giở trò đồi bại. Trước thông tin này, luật sư của Shi Hoo lên tiếng bác bỏ. Họ khẳng định lời khai của cô A thiếu chính xác. Bên cạnh đó, phía ngôi sao họ Park cũng nhấn mạnh rằng nếu A mất kiểm soát thì đâu thể nhớ được những chi tiết rõ ràng trong đêm xảy ra vụ việc đến vậy.

Kết quả pháp y cho thấy Park Shi Hoo không đánh thuốc mê  1
Báo cáo của NFS (Dịch vụ pháp y quốc gia) cho thấy không có dấu hiệu Park Shi Hoo đánh thuốc mê nạn nhân A

Mọi chuyện chỉ được làm sáng tỏ khi mới đây, Dịch vụ pháp y quốc gia đưa ra kết quả giám định phụ khoa sau khi lấy mẫu tóc, máu và nước tiểu của nạn nhân A. Được biết, không có dấu hiệu nào cho thấy A bị đánh thuốc mê. Tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên vẫn có khả năng thuốc mê đã không còn trong cơ thể của A vào thời điểm các xét nghiệm được tiến hành. Các chuyên gia pháp y cho biết: “Nếu xét nghiệm không quá 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra thì thuốc mê vẫn còn trong cơ thể. Thế nhưng sau 24 giờ thì có nhiều khả năng thuốc đã bị phân hủy hoặc không còn nữa”.

Trong khi đó, phía Park Shi Hoo vẫn yêu cầu cơ quan cấp cao xem xét đề nghị được thay đổi đơn vị điều tra từ cảnh sát Seobu sang cảnh sát Gangnam vì cho rằng phía cảnh sát Seobu đã để lộ những thông tin gây bất lợi cho người bị tình nghi.

Kết quả pháp y cho thấy Park Shi Hoo không đánh thuốc mê  2
Cảnh sát Seobu tiếp tục thông báo lệnh triệu tập lần thứ 3 đối với nam diễn viên họ Park

Ngược lại, cảnh sát Seobu tiếp tục thông báo lệnh triệu tập lần thứ 3 cho Shi Hoo vào ngày 1/3 tới. Họ nhấn mạnh: “Vụ án sẽ không được chuyển sang cho đơn vị cảnh sát khác. Nếu Park Shi Hoo tiếp tục phớt lờ lệnh triệu tập lần này, chúng tôi sẽ cân nhắc áp dụng việc bắt giữ”. 

Chia sẻ