Huy Khánh: “Mạc Anh Thư đã là vợ tôi…”

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Trên mặt luật pháp Huy Khánh và Mạc Anh Thư đã chính thức là vợ chồng, chỉ còn chờ thời gian thích hợp tổ chức đám cưới mà thôi.

Lần đầu tiên đến với VietNam Idol, Huy Khánh có thấy tự tin làm tốt công việc MC không?

Lúc đầu tôi là người chủ động xin thử làm MC chương trình chứ không phải bị chỉ định. Quả thực, tôi thấy bỡ ngỡ lắm, không biết vai trò mình làm có tốt hay không? Nhưng sau các buổi thử giọng ở thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội thì sự tự tin của tôi đã có và vừa đủ. Tôi rất vui khi mọi người đón nhận mình ở vị trí mới.


Huy Khánh thử sức với vai trò MC VietNam Idol 2012

VietNam Idol phải di chuyển đến nhiều nơi, anh làm như thế nào để cân đối giữa công việc và chăm sóc gia đình?

Tôi vẫn thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm con gái ra sao và nhất định khi về sẽ bù đắp lại cho con nhiều hơn. (cười) Hiện tại, bé Cat mới 2 tháng chưa biết nhiều nhưng mỗi lần tôi nói chuyện là bé lại cười và nhìn ba chăm chú, chỉ mới nghĩ đến khoảnh khắc đó là tôi lại thấy vui.

Phải chăng anh đang sống rất hạnh phúc với tổ ấm mới của mình?

Tôi thấy mình đang sống hạnh phúc thực sự, tôi có một gia đình mà mình từng mơ ước, có 1 cô con gái dễ thương.

Nhưng còn Mạc Anh Thư thì sao?

Hiện nay Mạc Anh Thư là người phụ nữ tôi thương nhất, cũng là người giúp tôi ở nhà chăm sóc cho con gái. Tôi thương Anh Thư, yêu cô ấy, khoảng thời gian này người phụ nữ mới sinh mà không có chồng ở bên cạnh cũng rất thiệt thòi.


Trên thực tế, Huy Khánh và Mạc Anh Thư đã là vợ chồng

Với bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần có một gia đình “danh chính ngôn thuận”, anh đã nghĩ đến điều đó chưa?

Tại sao lại không! Về mặt pháp luật, về các giấy tờ thì tôi là người đã có gia đình, Mạc Anh Thư đã là vợ tôi, chúng tôi là vợ chồng của nhau lâu rồi.

Nhưng vẫn còn một đám cưới công khai với bạn bè cũng như dư luận?

Trên thực tế, dư luận đã biết tôi và Anh Thư ở với nhau, về pháp luật cũng đã công nhận chỉ có điều chúng tôi chưa tổ chức đám cưới thôi. Đám cưới với tôi bất cứ lúc nào cũng tổ chức được. Thời gian này tôi khá bận, con gái còn nhỏ nên cả tôi lẫn Anh Thư chưa muốn nghĩ tới.

Con trai lớn của anh có phản ứng như thế nào khi biết mình có em gái?

Tôi chưa có cho bé Ghini biết chuyện bởi vì tôi nghĩ có lẽ mình cần tìm thời điểm thích hợp để hai cha con có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Tôi không muốn con trai suy nghĩ điều gì ảnh hưởng đến tâm lý của cháu.


Huy Khánh thực sự hạnh phúc với tổ ấm mới của mình.


Anh luôn muốn tìm cơ hội chia sẻ với con trai cả của mình về "công chúa" thứ hai.

Anh định giữ bí mật này với bé Ghini đến bao giờ?

Tôi không định giấu suốt đời, chẳng qua đang đợi khoảng thời gian thích hợp mới nói với con thôi. Thực sự mẹ của cháu cũng biết, có thể cháu cũng biết rồi nhưng tôi chưa muốn nói với cháu thời điểm này. Tôi muốn để đến khi cho hai anh em gặp nhau có lẽ sẽ thực tế hơn. Cả hai cháu đều là những người con mà tôi mong muốn có chứ không phải vô tình có. Chính vì thế tôi càng thương con hơn, càng phải nghĩ cách chia sẻ, bù đắp cho con nhiều hơn mức bình thường.

Quay trở lại với VietNam Idol, mọi người biết đến anh với hình ảnh diễn viên nhiều hơn là MC, anh không sợ dư luận ném đá?

Tôi không sợ. Tôi luôn coi đó là điều tất nhiên của nghề MC. Nếu như không có những người như tôi, thì chương trình sẽ không có ai để nói, không có gì nhàm chán để tạo sự khác biệt.

Nói vậy tức Huy Khánh sẵn sàng chấp nhận bị ném đá?

Đúng, công việc MC là như vậy. Khi họ còn nói đến mình tức là họ còn thương mình, mình cũng có cơ hội nhìn lại việc mình làm đúng hay sai.


Huy Khánh sẵn sàng chấp nhận dư luận ném đá khi làm MC

Phải chăng đây là cách nhanh nhất để đưa tên tuổi Huy Khánh đi lên?

Ồ không. Tên tuổi của tôi đã có sẵn rồi và được khẳng định trong suốt nhiều năm qua. Tôi không ngu gì mà đi theo cách tạo scandal như này, tự hại mình thêm.

Coi VietNam Idol như một bộ phim, Huy Khánh thấy mình là vai chính hay vai phụ trong đó?

Thú thực tôi chỉ là quần chúng có thoại để kết nối mọi người lại, còn trong bộ phim VietNam Idol, diễn viên chính là các thí sinh, diễn viên phụ lại là thành viên Ban giám khảo.

Cảm ơn Huy Khánh, chúc anh sẽ thành công hơn và hạnh phúc hơn!
Chia sẻ