Hoàng tử George được tặng căn nhà đồ chơi trị giá 610 triệu đồng

Trangmory ,
Chia sẻ

Món quà giá trị cho thấy sự phân biệt giàu nghèo quá lớn khiến gia đình Hoàng gia đang chịu sự chỉ trích của dư luận.

Mọi đứa trẻ đều mơ có 1 ngôi nhà đồ chơi để vui đùa ở vườn sau nhà nhưng chỉ 1 số ít người mới có thể thực hiện được mong muốn này của con trẻ. Nhà gỗ nho nhỏ này là nơi để các bé giả vờ nấu ăn, "đón tiếp" bạn bè của mình tới chơi. Biết được sở thích này, nhân ngày sinh nhật của Hoàng tử bé George, một công ty đã tặng cho cậu bé 1 căn nhà gỗ nhỏ có bánh xe, trị giá 18 nghìn bảng (610 triệu đồng) ở Highgrove để cậu nhóc có thể thoải thích vui chơi.

Nhà của Hoàng tử bé George
Kiểu dáng căn nhà đồ chơi mà Hoàng tử bé được nhận có phong cách giống hệt như thế này

Nhà của Hoàng tử bé George
Bên trong căn nhà này có giường ngủ và lò sưởi

Khách khi tới ngôi nhà của Hoàng tử bé ở Gloucestershire, Vương quốc Anh có thể ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ xinh được xây dựng theo phong cách Victoria. Trong nhà có đầy đủ lò sưởi và cả giường ngủ. Căn nhà được xây trong vườn hoa cỏ dại với mong muốn, nơi đây sẽ truyền cảm hứng cho Hoàng tử bé George niềm đam mê làm vườn như ông nội của mình.

Nhà của Hoàng tử bé George
Ngôi nhà gỗ của bố Hoàng tử bé được tặng năm 1989

Nếu căn nhà mới này không đủ đáp ứng nhu cầu của George thì Hoàng tử Charles sẽ tân trang lại ngôi nhà gỗ từng xây dựng nhân dịp sinh nhật thứ 7 của Hoàng tử William năm 1989. Được biết, ngôi nhà được đặt tên Hollyrood House đang nẳm ở cung điện của Nữ hoàng ở Scotland.

hoàng tử bé
Mới 2 tuổi nhưng Hoàng tử bé nhận được rất nhiều món quà có giá trị

Tuy nhiên, món quà xa xỉ này cho cậu bé 2 tuổi nhận sự chỉ trích của dư luận. Họ cho rằng điều này cho thấy phân biệt giàu nghèo quá lớn của người dân Anh. Thực tế cho thấy, giá trị căn nhà còn lớn hơn nhiều so với thu nhập bình quân hàng năm của nhiều dân ở đây. Hơn nữa, thường những nhóc tì nhỏ tuổi chỉ cần 1 ngôi nhà mô hình chứ không hẳn là 1 nơi có thể ở lại đấy nên điều này quá xa xỉ, lãng phí đối với 1 cậu bé 2 tuổi.
Chia sẻ