Hoa hậu Trái đất 2015 bị tố ép thí sinh đi tiếp khách hộp đêm

Hân Như,
Chia sẻ

Đại diện Đài Loan đã tổ Ban tổ chức "Hoa hậu Trái đất 2015" đối xử tệ bạc và ép thí sinh đến hộp đêm tiếp khách.

Những năm gần đây, danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Trái đất đã ít nhiều bị ảnh hưởng do vướng phải hàng loạt những lùm xùm không đáng có. Năm 2012, Hoa hậu Trái đất bị tố chia những hộp thức ăn thiếu dinh dưỡng cho các thí sinh. Năm 2013, đại diện của New Zealand phải rời khỏi cuộc thi sớm vì ngộ độc thức ăn. Năm 2014, cuộc thi bị cáo buộc tổ chức đường dây mua giải thưởng với giá hàng triệu USD. Chuỗi scandal tai tiếng này dường như chưa vẫn dừng lại khi đến năm nay, Hoa hậu Trái đất lại tiếp tục bị tố ép thí sinh đến hộp đêm.

hoa-hau-trai-dat-bi-to-ep-thi-sinh-toi-hop-dem

Đại diện Đài Loan chia sẻ bữa ăn thiếu dinh dưỡng do ban tổ chức Hoa hậu Trái đất 2015 cung cấp

Đại diện đến từ Đài Loan - Đinh Văn Nhân (22 tuổi) mới đây thể hiện sự bất bình với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2015. Theo chia sẻ của Đinh Văn Nhâm cô và nhiều thí sinh khác đã bị ban tổ chức yêu cầu tới hộp đêm tiếp khách. 

Bên cạnh đó, người đẹp này tiết lộ thêm trừ bữa sáng tại khách sạn, các thí sinh của Hoa hậu Trái đất năm nay không được cung cấp những bữa ăn còn lại, hoặc chỉ được ăn một vài món như bánh mì, mỳ trộn. Đinh Văn Nhâm thậm chí còn so sánh cách đối xử của ban tổ chức với đại diện đến từ các nước giống như dành cho cho tù nhân.

Hoa hậu
Hoa hậu Trái Đất 2015 đang vướng vào những lùm xùm không đáng có

Ngoài ra, Đinh Văn Nhân cũng chia sẻ cô đã rất buồn khi bị ban tổ chức yêu cầu đeo dải băng in dòng chữ Chinese Taipei (Đài Bắc, Trung Quốc) thay vì dải băng ghi "Taiwan ROC". Vì không chấp nhận yêu cầu này nên đại diện xứ Đài đã bị loại khỏi cuộc thi và không được góp mặt trong các buổi chụp ảnh.

Được biết, Hoa hậu Trái đất 2015 hiện đang trải qua những vòng thi đầu tiên tại Vienna (Áo). Đêm chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra ngày 5/12. Năm nay, Việt Nam không có đại diện dự thi trong đấu trường sắc đẹp này.

Chia sẻ