Hoa hậu Đức: "Không ai trong chúng tôi bình chọn cho HH Philippines"

Trangmory,
Chia sẻ

Đó là lời khẳng định của Hoa hậu Đức khi cô bày tỏ quan điểm của mình về kết quả của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Không chỉ việc trao vương miện nhầm mà những tranh cãi xung quanh ngôi vị Hoa hậu vẫn tiếp tục là chủ đề "hot" khi đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ tại Las Vegas khép lại. Mới đây, đại diện Đức cho cuộc thi năm nay đã không ngần ngại lên tiếng bày tỏ sự bị thất vọng với kết quả cuối cùng của ban tổ chức.

Trang Missosology vừa chia sẻ cuộc phỏng vấn ngắn bên trong hậu trường của MC Natalia Cruz với Hoa hậu Đức Sarah-Lorraine Riek. Theo đó, đại diện Đức cho biết cô rất buồn khi Á hậu 1 - Wurtzbach bị giành mất vương miện và bày tỏ quan điểm của mình rằng người đẹp Pháp mới là người xứng đáng lên ngôi:“Thật không thể tin được, tôi rất khó chịu với kết quả này. Theo tôi thì Hoa hậu Pháp mới thực sự là người chiến thắng".

hoa hậu hoàn vũ
Hoa hậu Hoàn vũ Đức - Sarah-Lorraine Riek

Hoa hậu Đức không hài lòng với kết quả chung cuộc

“Tôi rất vui cho kết quả của Hoa hậu Colombia bởi vì cô ấy xứng đáng với điều đó. Nhưng tôi thực sự không hài lòng với kết quả. Và cũng như các thí sinh còn lại khác, tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói thật rằng: Không ai trong chúng tôi bình chọn cho Philippines cả", Sarah-Lorraine Riek cho hay.

hoa hậu
Hoa hậu Peru - Laura Spoya khẳng định Colombia mới là người chiến thắng

Những lời bình luận gây tranh cãi của đại diện Đức ngay lập tức đã bị cư dân mạng Philippines chỉ trích. Họ còn cho rằng người đẹp nước Đức "cay nghiệt" và "an toàn quá" nên không chiến thắng nổi bản thân mình. Có người bình luận rằng cô đã "vơ đũa cả nắm" khi chủ quan cho rằng các thí sinh khác giống như mình. Tuy nhiên không chỉ Hoa hậu Đức mà Hoa hậu Peru - Laura Spoya, cũng phản đối kết quả của Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, người đẹp Peru khẳng định, không thí sinh nào ủng hộ cho Philippines mà chỉ bình chọn cho Mỹ và Colombia.
Chia sẻ