Hoa hậu "dao kéo" xứ Hàn dùng thuốc cấm vì mắc bệnh lạ

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Park Shi Yeon được bác sĩ khẳng định sử dụng Propofol – một loại thuốc gây mê cực mạnh do phải điều trị một chứng bệnh hiếm gặp.

Vào ngày 20/5 vừa qua, phiên tòa thứ 5 của vụ án 3 nghệ sĩ Hàn bao gồm cựu Hoa hậu Lee Seung Yeon, Park Shi Yeon và nữ diễn viên Jang Mi In Ae lạm dụng chất cấm propofol đã xuất hiện những điểm mới. Phiên tòa tập trung trách vấn ông Ahn, một trong những nhân chứng và cũng là bác sĩ bị bắt vì hành vi chỉ định đơn thuốc thường xuyên cho các bệnh nhân.

 Hoa hậu
Park Shi Yeon được tiết lộ sử dụng thuốc cấm vì mắc phải căn bệnh hiếm gặp

Vị bác sĩ này cho biết Park Shi Yeon không mắc chứng đau lưng mà trên thực tế cô bị một căn bệnh hiếm gặp. Y học gọi bệnh này là hoại tử vô mạch chỏm xương đùi. Theo đó, mô xương của Shi Yeon ở phần chỏm xương đùi bị chết dần vì thiếu máu.

Một nguồn tin thân cận với cựu Hoa hậu Hàn này cho biết, vào năm 2006 Park Shi Yeon bị chấn thương khi đang quay phim. Mặc dù đã tiến hành điều trị nhưng không hề thuyên giảm khiến cô phải đi khắp các bệnh viện trong vòng 3 năm trời chỉ để tìm ra nguyên nhân. Đến năm 2009, Shi Yeon được chuẩn đoán mắc căn bệnh lạ trên và cô buộc phải rời khỏi chương trình Family Outing sau đó.

 Hoa hậu

Ông Ahn cho biết: Park Shi Yeon dùng propofol không vì mục đích nào khác ngoài việc làm giảm cơn đau và chăm sóc sắc đẹp. Các đơn thuốc đều phù hợp. Tôi đã nói dối với công tố viên rằng cô ấy phải phụ thuộc vào thuốc. Tôi chân thành xin lỗi Park Shi Yeon”.

Trước đó, Shi Yeon bị khởi tố với tội danh lạm dụng chất propofol. Trong đó, cô đã tiêm 185 mũi thuốc cấm này từ tháng 2/2011 đến tháng 12/2012.

Chia sẻ