Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương tố BTC ép nâng ngực

Tiểu Lâm,
Chia sẻ

Sau khi bị truất ngôi, May Myat Noe cho biết cô đã bị ban tổ chức phía Hàn Quốc nhiều lần ép bơm ngực, chỉnh sửa cơ thể.

Vào ngày 28/8 vừa qua, Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương (Miss Asia Pacific World) May Myat Noe đã bị ban tổ chức cuộc thi tuyên bố tước vương miện. Lí do được đưa ra là vì May Myat Noe đã gian dối, thiếu trung thực và một số việc "không tiện nói cụ thể". Phía này còn buộc tội tân hoa hậu bỏ trốn, cuỗm theo vương miện và số tiền đầu tư hình ảnh 10.000 USD.

Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương tố BTC ép nâng ngực 1
May Myat Noe trong buổi họp báo

Trước những cáo buộc trên, ngày 2/9, May Myat Noe đã tổ chức họp báo tại Yagon, Myanmar và tuyên bố sẽ trả lại vương miện nếu ban tổ chức công khai xin lỗi cô. May Myat Noe cũng bức xúc cho biết trong suốt thời gian thi Miss Asia Pacific World cô đã bị nhà tổ chức ép bơm ngực và sửa mặt nhiều lần.

Theo May Myat Noe, sau khi chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương cô đã được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó, cô đã bị yêu cầu bơm ngực và chỉnh sửa cơ thể. Khi từ chối, May Myat Noe đã bị truất ngôi.  Chính vì thế, người đẹp Myanmar đã yêu cầu ban tổ chức phải đưa ra lời xin lỗi để bù đắp những tổn thương mà họ đã gây ra cho cô và đất nước cô.

Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương tố BTC ép nâng ngực 2
May Myat Noe đăng quang Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương tại Hàn Quốc vào hồi tháng 5 vừa qua

Trước lời giải thích của May Myat Noe , Young Choi - người sáng lập ra cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương đã chia sẻ rằng họ có trong tay bằng chứng cho thấy May Myat Noe từng chấp nhận việc bơm ngực, và sẽ nahnh chóng có biện pháp để giải quyết chuyện này. 

Young Choi cũng cho biết chính May Myat Noe phải xin lỗi ban tổ chức vì những lời nói là dối trá của mình. Cũng theo vị này, khi tham gia cuộc thi Hoa hậu bị truất ngôi mới chỉ 15 tuổi, tuy nhiên cô đã khai man lên thành 18 tuổi.

(Nguồn: International Business Times)

Chia sẻ