Hoa hậu Châu Á bị quản lý ATV ép làm "gái bán thân"

Hân Như,
Chia sẻ

Hoa hậu Châu Á 2004 Lữ Tinh Tinh đã tiết lộ thông tin "động trời" về "quy tắc ngầm" của đài ATV.

Mới đây, Hoa hậu Châu Á ATV 2004 Lữ Tinh Tinh khiến làng giải trí Hồng Kông xôn xao khi lên tiếng tố cáo ông Vương - quản lý của đài ATV đã lừa đảo cô đi "tiếp khách" cho đài. Theo chia sẻ của Tinh Tinh, cô bị ông Vương ép uống rượu say, thậm chí còn bị trả giá như gái gọi rẻ tiền. 

j-9715-1432610477.jpg

Hoa hậu châu Á ATV Lữ Tinh Tinh (giữa) khi đăng quang.

Vào cuối năm 2011, ông Vương đã yêu cầu Lữ Tinh Tinh và 4 cô gái khác đi công tác đến Hàng Châu.Vì bạn trai của Tinh Tinh là nhân viên của đài ATV cũng có mặt trong chuyến đi này nên cô đã nhanh chóng nhận lời. Tuy nhiên, sau đó, cô mới biết mình đã bị ông Vương và gã bạn trai tồi tệ lừa vào bẫy.

Một chân đài khác trong đoàn cho hay họ bị đưa tới một câu lạc bộ đêm với những vị khách toàn đàn ông. Tại đó, các cô gái bị ép uống rượu đến say mèm, rồi bị trả giá như gái gọi. Khi họ từ chối uống rượu, những gã đàn ông nọ lại càng ép uống.

Hoa hậu Châu Á bị quản lý ATV ép làm
Lữ Tinh Tinh tố quản lý ATV lừa đảo, ép buộc cô "đi khách".

Trong số những người đẹp cùng đi "tiếp khách", Lữ Tinh Tinh là người có tửu lượng kém nên vài chén đã say. Khi đó, cô đã yêu cầu bạn trai đưa mình về nhưng gã này lại không hề quan tâm.

Theo tiết lộ của một trợ lý trong đài ATV, những người mẫu, diễn viên của đài dù mang danh Hoa hậu song kỳ thực đều bị ông Vương Chinh lừa đi tiếp khách, rồi trở thành gái gọi cao cấp.

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ