Hilary Duff: "Nuôi con đúng là dở khóc dở cười"

Leslie,
Chia sẻ

Sau hơn hai năm rưỡi vắng bóng ở Hollywood, Hilary Duff khiến người hâm mộ bất ngờ khi quay lại với sự nghiệp âm nhạc.

Nổi tiếng nhờ Disney với vai diễn Lizzie McGuire, Hilary Duff không còn là cái tên xa lạ đối với thế hệ 8X - 9X. Sự nghiệp của cô nổi bật từ diễn xuất, ca hát, thiết kế đến viết lách, tuy nhiên hơn hai năm rưỡi qua Hilary gần như "mất tích" ở Hollywood khi cô kết hôn người yêu lâu năm Mike Comrie năm 2010. Hilary sinh cậu nhóc Luca vào năm 2012, và đến đầu năm 2014 vợ chồng cô tuyên bố "đường ai nấy đi". 

Bên cạnh đó, bất kể lùm xùm về chuyện gia đình, cô nàng Lizzie McGuire năm nào vẫn quyết tâm trở về với sự nghiệp âm nhạc. Cô bắt đầu thực hiện single Chasing The Sun vào cuối tháng 7.2014 và nhận được sự đón nhận khá tích cực từ phía người hâm mộ. Không để "sức nóng" từ single này hạ nhiệt, Hilary Duff tiếp tục tấn công các bảng xếp hạng bằng single All About You và mới đây, cô đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Popsugar để chia sẻ về thời gian qua của mình khi nghỉ giải lao sau hậu trường sân khấu. 
 
Hilary Duff:
Hilary Duff trở lại thành công và mạnh mẽ hơn sau thời gian vắng bóng tại Hollywood.
 
Bạn đã bắt đầu quay trở và tập trung vào âm nhạc từ khi nào? 

Tôi nghĩ là vào khoảng 2 năm trước, khi tôi biết là mình đã tìm lại được nguồn cảm hứng của mình. Hình như là vào khoảng tháng 9 thì phải. Tôi đã tạm gác lại sự nghiệp ca hát trong một khoảng thời gian khá dài... giống như là nghỉ dưỡng sau khi sinh vậy. Tôi biết mình muốn làm gì, nhưng tôi phải cân bằng giữa công việc và gia đình trước đã. Tôi bắt đầu trở lại phòng thu âm, viết nhạc và làm việc vào tháng 9.

Bạn vừa biểu diễn lần đầu tiên trên The X-Factor vào tuần trước phải không? Cảm giác của bạn như thế nào? Chắc hẳn bạn rất nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu nhỉ?

Tôi thật sự nhớ sân khấu. Sau khi trở thành mẹ và phải ở nhà trông Luca hơn 1 năm rưỡi, tôi bắt đầu rơi vào tình trạng lười và nghĩ: "Mình cần phải đi làm trở lại thôi. Thứ gì có thể khiến mình cảm thấy thỏa mãn nhỉ? Diễn xuất chăng? Không. Mình nhớ cảm giác được đứng trong phòng thu âm. Mình nhớ sân khấu. Mình muốn được đi tour vòng quanh thế giới". Vì thế tôi nghĩ đây là thời điểm chính xác để tôi ngưng trở thành bà nội trợ và tiếp tục làm những gì mà mình yêu thích. 

Từ khi trở thành mẹ, bạn có thay đổi nhiều không? Hay điều mà bạn cảm thấy ngạc nhiên nhất từ khi trở thành mẹ là gì?

Thay đổi là điều chắc chắn rồi bạn ạ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một thứ gì đó thật sự cho đến khi trở thành mẹ. Tình cảm này thiêng liêng và khác biệt hơn hẳn các loại tình cảm khác, khác với tình yêu bạn dành cho bố mẹ, cho nửa kia, cho bạn bè. Nó lớn hơn thế nhiều. 
 
Hilary Duff:
Hilary Duff thừa nhận tình cảm cô dành cho Luca lớn hơn bất kì loại tình cảm nào khác.
 
Luca lớn nhanh thật đấy, trông giống bạn và rất đáng yêu!

Trời ạ, đôi khi tôi chỉ muốn "ăn thịt" con thôi. Tôi nghĩ rằng Luca chính là điều ngạc nhiên nhất mà tôi đối diện trong suốt quá trình làm mẹ. Nuôi con đúng là dở khóc dở cười, trước đó, khi nghe mọi người nói tôi chẳng hiểu gì cả. Cho đến khi nó xảy ra, tôi chỉ biết nghĩ: "Ồ, hóa ra đây là điều mọi người hay nói đến đây mà". Kể từ khi trở thành mẹ, tôi cảm thấy mình tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều.

Là một người nổi tiếng ở Hollywood từ khi còn rất bé, bạn sẽ phản ứng thế nào nếu Luca cũng muốn được công chúng biết đến ở độ tuổi này?

Tôi nghĩ là mình sẽ ủng hộ con thôi. Song, bên cạnh đó tôi sẽ khuyến khích Luca làm những việc khác nữa, chứ không chỉ tập trung vào việc thích được nổi tiếng, có lẽ là bởi... tôi không biết nữa. Bởi Luca có một người mẹ khá nổi tiếng như tôi, được sống ở Los Angeles và được nuôi dạy trong một điều kiện tốt hơn những đứa trẻ bình thường. 

Tôi mong là Luca sẽ có nhiều sở thích khác nữa, dù sao thì nếu tôi sẽ ở bên cạnh động viên con khi cần. Tôi và chị mình luôn biết được mình muốn gì ngay từ nhỏ, và bố mẹ không cần phải thúc đẩy hay động viên chúng tôi làm gì cả. Vì thế, tôi nghĩ Luca cũng sẽ biết mình muốn gì và khát khao đạt được mục tiêu đó, chỉ cần đó là điều con thật sự yêu thích chứ không phải "copy" từ người khác.
 
Hilary Duff:
Cô cho biết mình sẵn sàng ủng hộ Luca nếu con có ước mơ trở thành người nổi tiếng.
 
Nếu được trở thành người "vô danh" trong một ngày, bạn sẽ làm gì? 

Tôi không nghĩ là mình sẽ làm gì điên rồ đâu. Ý tôi là sẽ thật tuyệt vời nếu được có một ngày tự do, bạn biết đấy, được đi dạo và làm những gì bạn muốn. Tôi sẽ chỉ dạo vòng quanh Los Angeles thôi. Khi ở những thành phố lớn, khi biết tôi ở khách sạn nào, người hâm mộ sẽ kéo đến và chờ tôi ở đó để được chụp ảnh cùng. Tuy nhiên, nếu đó là ở LA, những người theo sau tôi không phải là người hâm mộ mà là phóng viên. Vì thế, sẽ thật tuyệt nếu được đi dạo LA 1 ngày mà không bị họ "bám đuôi". 
 
Hilary Duff:
Hilary Duff muốn được đi dạo Los Angeles một ngày mà không bị phóng viên "bám đuôi".
 
Hiện tại, Hilary Duff vẫn tập trung vào để thực hiện album mới của mình và tuyên bố không dành thời gian nhiều cho chuyện tình cảm. Trước đó, vào khoảng thời gian khi vừa "đường ai nấy đi", Hilary từng cho biết cô sẽ không vội điền đơn ly hôn với chồng mà sẽ tìm cách cố gắng giải quyết mâu thuẫn giữa hai người và tìm cách để quay lại. 
 
 (Nguồn: Popsugar)
Chia sẻ