“Hiện tượng” Tri Giao: Đừng khiến cô bé "bị" lăng xê quá mức

Duy Phan,
Chia sẻ

Nổi lên trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent qua màn trình bày ca khúc tiếng Anh "You raise me up", Vũ Đình Tri Giao đã được ví như “thiên thần”. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách công bằng: phải chăng chúng ta đang lăng xê cô bé quá mức?!

Tri Giao: "Hiện tượng" hay sự “làm quá” của người lớn?

Ngay từ những giây phút đầu tiên khi xuất hiện tại chương trình, cô bé Tri Giao được xem như một “cứu cánh” giúp cho Vietnam’s Got Talent giữa cơn hoạn nạn “scandal”. Không như các thí sinh khác lớn tuổi hơn, em xuất hiện với một vẻ ngoài đúng tuổi và không có màn quảng cáo hoành tráng như trường hợp của cô bé hát 6 thứ tiếng Quỳnh Anh. Tuy nhiên, cách nói chuyện ban đầu của Tri Giao cũng khiến người xem có phần ngạc nhiên vì hình như cô bé không rành…tiếng Việt cho lắm!


Nhưng đến khi cất tiếng hát, Tri Giao với  You raise me up đã thật sự chinh phục người nghe bằng cách phát âm tiếng Anh tương đối chuẩn, giọng hát trong sáng, phong cách diễn mộc mạc. Ngay lập tức, vô số mỹ từ đã được sử dụng khi nhắc về Tri Giao (thậm chí  facebook của một hot blogger còn không tiếc lời "có cánh" dành cho cô bé: "em đàn piano quá hay và em vẽ tranh như một họa sĩ thực thụ"). Nickname “giọng hát thiên thần” đã được định dạng ngay cho Tri Giao. Trong khi đó, nếu nhìn vào thực tế, giọng hát của Tri Giao chỉ dừng ở mức độ bình thường so với rất nhiều giọng ca măng non khác cùng độ tuổi. Ở một số quãng, cô bé xử lý chưa khéo và còn hơi run.

Chưa hết, sau phần thi của Tri Giao, cư dân mạng đã nhiệt tình tạo nên những video, comment tán dương ồn ào dẫn đến trường hợp nhiều người trở nên hâm mộ “phát cuồng” cô bé này. Mặc dù trước đó, cô bé Tri Giao cũng đã được biết đến ít nhiều khi tham gia một cuộc thi hát tiếng Anh.

Nhưng nếu chỉ được yêu thích không thôi thì còn may mắn, bản thân Tri Giao mới đây bị lôi vào cuộc trong một clip nhằm “thanh minh” cho thí sinh Quỳnh Anh. Clip này tiết lộ rằng: ban tổ chức nói dối về chuyện Tri Giao không phải là người sống tại Việt Nam và giọng hát của em có sự điều chỉnh. Điều này đã làm không ít khán giả tỏ vẻ nghi ngờ “tài năng” của cô bé, đặc biệt một số thành viên còn chỉ trích khá nặng nề trường hợp của Tri Giao.


Đừng góp tay phá hỏng tâm hồn trẻ thơ

Trường hợp của Tri Giao, có thể xem như một trường hợp ca ngợi hơi quá mức từ một số “người lớn”. Điều này vô hình trung sẽ tạo thành áp lực cho những đứa trẻ tham gia chương trình. Các bé đã lọt vòng trong (trong đó có Tri Giao) lo lắng rằng vòng tiếp theo mình sẽ không thể bằng các vòng thi trước, các bé chưa thi thì nản vì đã có "thiên thần" số 1 rồi, làm sao vượt quá số 1 được đây... Chưa kể, với tốc độ sử dụng Internet như hiện nay và mức độ phổ cập của các mạng xã hội, diễn đàn thì khi Tri Giao bắt gặp những nhận xét không tốt, những ý kiến ngược lại với vô số lời tán tụng ban đầu, không ai dám chắc rằng cô bé không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý.

Trên thế giới hiện nay, không ít trường hợp các sao đình đám của làng giải trí đã tụt xuống dốc do sự nổi tiếng quá nhanh ngay từ khi còn bé. Điển hình là một Lindsay Lohan đình đám, từng được kỳ vọng sẽ nổi tiếng và tài năng bậc nhất Hollywood. Nhưng chính sự nổi tiếng của Lindsay Lohan đã phá vỡ gia đình lẫn hạnh phúc của chính bản thân Lilo. Trong khi đó, gia đình của Miley Cyrus cũng không “khá khẩm” hơn gì mấy. Bản thân cha của Miley là Billy Ray Cyrus cũng đã từng nói rằng: “Show Hannah Montana đã giết chết hạnh phúc của gia đình tôi”. Ngay cả Miley cũng từng  ghi trong cuốn Miles to go cảm nhận khi bị khủng hoảng tinh thần do cư dân mạng ném đá “đôi chân không được đẹp” của mình.


Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều trường hợp điển hình bị sự lăng xê thái quá của người lớn làm hại đến tuổi thơ, sự phát triển hồn nhiên bình thường. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều gia đình nổi tiếng đã chỉ dẫn con mình “tránh xa sự nổi tiếng càng lâu thì càng tốt”. Như cô bé Cornie Talbot, giọng ca thiên thần của Britain’s Got Talent mùa thứ 1 đã nổi lên như một hiện tượng và gây chú ý trong nhiều sự kiện. Nhưng để bảo vệ con tránh sự nổi tiếng quá sớm, bản thân gia đình Cornie đã tìm mọi cách giữ gìn con, hạn chế sức ảnh hưởng của những mỹ từ cũng như danh tiếng phù phiếm.

Sự nổi tiếng quá sớm đối với trẻ con không hoàn toàn là điều tốt. Thế nên với giọng hát của Tri Giao, đừng vô tình hay hữu ý biến nó thành một trò lăng xê quá đà. Hãy để bản thân Tri Giao lẫn các em nhỏ tham gia những trò chơi truyền hình thực tế tin tưởng rằng đây chỉ là một sân chơi của các bé mà thôi!
Chia sẻ