Hiền Thục xin lỗi sau sự cố “lộ hàng”

,
Chia sẻ

“Tôi muốn thông qua Dân trí để nói lời xin lỗi chân thành tới khán giả, đó thực sự là tai nạn vì tôi quá nhập tâm vào vũ đạo, tôi không muốn tạo scandal. Đó là sự thật".

Hiền Thục xin lỗi khán giả sau sự cố lộ hàng của cô.
 
Còn nhớ cách đây chưa lâu, Hiền Thục lộ 1/3 áo chip trong một chương trình ca nhạc mà cô tham gia biểu diễn. Khi những bức ảnh được đưa lên mạng Internet đã gây xôn xao trong cộng đồng mạng, nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ Yêu dấu theo gió bay đã cố tình tạo scandal. Tuy nhiên, trong buổi gặp gỡ chiều 5/11 với tòa soạn, Hiền Thục khẳng định đó chỉ là một sự cố và cô muốn thông qua đây gửi lời xin lỗi tới các khán giả của mình.


 
“Tôi muốn thông qua báo để nói lời xin lỗi chân thành tới các khán giả của mình, đó thực sự là một tai nạn vì tôi quá nhập tâm vào vũ đạo, tôi không hề muốn tạo scandal. Khi biểu diễn ca khúc Yêu dấu theo gió bay, vũ đạo đòi hỏi tôi phải đưa tay lên cao như vậy nhưng tôi quên mất là mình đang mặc áo ngắn. Đúng là tôi đã có những giây phút vô tình hớ hênh... đó là sai lầm của tôi và tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi những khán giả của mình. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, sự thật, đó chỉ là sự cố. Tôi xin lỗi!”
 
 
Sở dĩ sự cố vô tình “lộ hàng” của Hiền Thục gây xôn xao nhiều như vậy là bởi trước cô có quá nhiều sự cố“lộ hàng” của sao Việt. Hơn nữa, trước đây Hiền Thục vốn nổi tiếng với phong cách nhí nhảnh, dễ thương khiến vị trí của cô trong lòng khán giả vốn khá trong sáng. Hiền Thục cho biết cô ý thức được những điều đó và luôn muốn gìn giữ sự yêu quý của khán giả dành cho mình, bởi đó chính là đôi cánh nâng bước cho nghệ sĩ đi lên.
 
 
“Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của khán giả đối với nghệ sĩ, cũng nhờ họ mà album Taurus của tôi đã rất thành công, đặc biệt là ca khúc Yêu dấu theo gió bay. Ca khúc này đã làm được còn nhiều hơn vai trò của một ca khúc hit khiến tôi phải quyết định ra singer Yêu dấu theo gió bay như là một món quà kỷ niệm dành cho khán giả của mình. Tôi biết rằng điều quyết định ở đây chính là sự ủng hộ của khán giả dành cho Hiền Thục. Điều đó tôi rất hiểu và luôn trân trọng, do đó tôi không hề muốn vì một sự cố vô tình mà đánh mất đi những tình cảm mình đã được vun đắp bấy lâu.” Hiền Thục nói.
 
 
“Thời gian sẽ nuôi dưỡng chúng ta, khiến chúng ta chững chạc hơn, khi mình còn quá bé, quá hồn nhiên mình sẽ không thể hát trọn vẹn những ca khúc đòi hỏi nhiều trải nghiệm. Cũng như bây giờ Thục không thể nào hát trọn vẹn một ca khúc hồn nhiên vô tư. Sắp tới Thục sẽ đẩy mạnh dự án Elite. Elite trong tiếng Việt có nghĩa là “tinh hoa”, cái tên đã nói rõ định hướng âm nhạc mà Thục muốn theo trong thời gian tới. Đây là một chuỗi dự án dài hơi, bắt đầu từ Portrait 17 và sau đó Thục sẽ theo đến khi nào... hết theo nổi nữa thì thôi.”
 
 
Theo Dân trí
Chia sẻ