Hà Linh The Voice: Kẻ tội đồ thành kẻ tội nghiệp

Admicro ,
Chia sẻ

Giọng ca nội lực tại Giọng hát Việt 2013 chia sẻ sau cuộc thi, điều quan trọng nhất đến với cô là sự đồng cảm và yêu mến từ khán giả.

Hà Linh có thể chia sẻ một vài cảm xúc sau khi tham gia đêm chung kết The Voice vừa qua?
 
Lúc bắt đầu hành trình The Voice, tôi cũng chưa biết mình sẽ đi đến đâu. Dù hơi buồn khi phải dừng chân tại vòng áp chót, nhưng tôi vẫn nghĩ đây cũng đã là một sự may mắn với mình rồi. Dù chỉ góp mặt trong đêm chung kết được chút ít, nhưng với tôi đây cũng đã là một niềm vui vì mình đã có thể cùng The Voice đi trọn vẹn chặng đường. Trước khi đến với The Voice, tôi vẫn có cảm giác không ai hiểu mình, nhưng trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, tôi nhận được rất nhiều sự đồng cảm, không chỉ từ khán giả, mà còn từ phía các anh chị trong giới chuyên môn, các nhà báo, người hâm mộ… Đây cũng là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Có thể nói vui tôi từ một kẻ tội đồ thành kẻ tội nghiệp đấy.
 
Hà Linh The Voice: Kẻ tội đồ thành kẻ tội nghiệp 1
 
Đâu là lý do khiến công chúng đồng cảm với chị nhiều hơn?
 
Trong quá khứ tôi đã có những scandal ngoài ý muốn, nhiều lúc người thân vẫn ví như “sao chổi”, đi đến đâu lại quét theo những chuyện không hay đến đó. Nhưng sau cuộc thi, tôi cảm thấy nếu mình thận trọng hơn, không để những chuyện nhỏ nhặt như quần áo, đầu tóc, lời nói… gây nên những vụ lộn xộn nên những gì mọi người quan tâm để từ đó đồng cảm với Linh chỉ còn lại âm nhạc. Theo tôi, cảm nhận của khán giả vẫn là điều quan trọng nhất vì nếu muốn biết mình đang tiến lên hay thụt lùi, chỉ cần nghe những lời khen, chê, những nhận xét của khán giả. Họ vẫn là người công tâm nhất.
 
Có nhiều người nhận xét “nghệ sĩ có người giả điên nhưng Hà Linh thì điên thật”, chị nghĩ sao về nhận định này?
 
Thật ra ngoài đời tôi cũng bình thường chứ không “điên” lắm đâu. Nhận định này có lẽ chỉ dành cho những lúc tôi lên sân khấu thôi. Trong cuộc sống hàng ngày tôi chẳng làm gì quá đà, nhưng khi lên sân khấu thì có những lúc mình không kiểm soát được. Trong thời gian tham gia The Voice, nhiều khi có những bài tôi bè cho các bạn nhưng được một lúc lại quên mất và trở thành hát chính luôn, những lúc như thế ban tổ chức chỉ biết than: “Ôi thôi xong, lại điên rồi, quên rồi…”.
 
Hà Linh The Voice: Kẻ tội đồ thành kẻ tội nghiệp 2
 
Từ sau khi Sao Mai đến The Voice, Hà Linh có sự thay đổi lớn về ngoại hình, để làm được điều này, Hà Linh đã đầu tư những gì?
 
Tôi quan niệm khi lên sân khấu, ngoại hình cũng là một phần quan trọng, không thua kém giọng hát, bên cạnh đó phải có sức khỏe thì mới đáp ứng được lịch làm việc ngày càng dày đặc. Vì vậy từ sau Sao Mai, tôi dành 2 tháng cố gắng tập gym, đều đặn mỗi ngày 4 tiếng, kèm theo đó là chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Nhờ khoảng thời gian đó mà giờ đây tôi đã có một thân hình gọn gàng, nhẹ nhàng hơn và thể lực cũng đã tốt hơn rất nhiều.
 
Kết thúc hành trình The Voice, dự định âm nhạc gần nhất trong tương lai của Hà chị là gì?
 
Sau khi Giọng hát Việt kết thúc, tôi sẽ thực hiện chuyến lưu diễn ở Đức một thời gian, sau đó trong khoảng đầu năm 2014 sẽ quay về Việt Nam để hoàn tất album mới đang hợp tác thực hiện với nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng lúc với kế hoạch quay MV được tài trợ bởi nhãn hàng Nokia Lumia mà tôi đang đại diện. 
 
Vậy hình tượng Hà Linh trong album mới này liệu có những thay đổi gì?
 
Khi tham gia The Voice, tôi đã có rất nhiều cơ hôi kiểm nghiệm bản thân, từ đó có được sự đồng cảm và yêu mến từ khán giả. Vì vậy album mới sẽ xuất hiện từ 3 đến 4 ca khúc được khán giả yêu thích nhất từ The Voice. Sau đó với những ca khúc còn lại, tôi dự định sẽ xây dựng được một điều gì đó mới hơn. Ngoài ra tôi cũng muốn thể hiện những gì thật nhất của mình đến khán giả qua album này. Tôi cảm thấy nếu mình thể hiện những gì kiểu cách quá thì người đối diện sẽ yêu mình vì sự hào nhoáng ấy chứ không phải vì bản thân. Theo tôi, mình chỉ xứng đáng với tình cảm của khán giả khi tình yêu đó dành cho con người thật.
 
Hà Linh The Voice: Kẻ tội đồ thành kẻ tội nghiệp 3
 
Hà Linh sẽ “mộc”trong album mới như thế nào?
 
Cũng không hẳn là “mộc” hoàn toàn như định nghĩa mọi người vẫn nghĩ, thật ra tôi sẽ kết hợp nhạc điện tử trong album của mình. Có lẽ nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng nhạc điện tử cũng có nhiều nhánh, thể loại tôi chọn không giống như nhạc nền trong các bản dance mà sẽ như những nhịp tim đến với người nghe. Tôi nghĩ với thể loại này, dù là nhạc điện tử nhưng tôi vẫn “mộc”.
 
Phương Thảo
Photo: Thiện Viễn
Stylish và trang phục: Đỗ Long
Điện thoại sử dụng: Nokia Lumia 1320
Chia sẻ