Hà Anh lại bị "cân đo" về nhan sắc; Mỹ nhân Việt "ngô nghê" chuyện ăn mặc

Jay, Ảnh: Tổng hợp,
Chia sẻ

Các mỹ nhân Việt đang bị "hỗn loạn" giữa việc có hình ảnh độc đáo, đến chuyện thế nào là bộ quần áo đẹp, không gây phản cảm.

Phụ nữ xấu thì đừng lên tiếng?

Hà Anh vốn không phải mỹ nhân, cô nổi lên nhờ thể hình chuẩn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, và một phong thái, đầu óc nhiều người ngưỡng mộ. Trong những ngày này, Hà Anh bất ngờ bị kéo vào một sự việc gây xôn xao dư luận, đó là người ta so sánh về sự tương quan giữa phát ngôn và nhan sắc của cô với nhà văn trẻ Nguyễn Thị Thắm. 

Nhà văn Thắm 27 tuổi, quyết không “sex” trước hôn nhân và giữ gìn trinh tiết. Tác giả này, với bút danh Mèo Xù nhấn mạnh: “Người phụ nữ quá buông thả bản thân mình, luôn ngụy biện đòi bình đẳng giới bằng việc cho mình có cái quyền lên giường với thật nhiều đàn ông, với bất kì người đàn ông nào, thì tôi cho rằng đó là một người phụ nữ ngu dốt, và thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng giá trị của bản thân cũng như giá trị của phụ nữ nói chung. Giá trị của phụ nữ nằm ở chỗ được đàn ông săn đón và theo đuổi, bạn đòi bình đẳng giới ở việc bạn buông thả bản thân mình sẵn sàng lên giường với bất kì ai, thì là bạn tự hạ thấp mình rồi.”

Hà Anh lại bị

Nhiều ý kiến so sánh Hà Anh với nhà văn trẻ về nhan sắc và phát ngôn. Và Cả 2 đều không được cho là xinh, xét về nhan sắc.

Nhà văn Thắm ngay lập tức bị “ném đá” vì nhiều người cho rằng cô không được xinh xắn về nhan sắc, nhưng lại thích nói triết lý, và đa số không cho rằng những điều cô nói hợp với thực tế. Phía bên kia, Hà Anh cũng là người luôn đề cao nữ quyền và sự bình đẳng giới, cô cũng cho rằng phụ nữ cần độc lập và nên được đàn ông theo đuổi. 

Nhưng có vẻ như ngược lại với nhà văn Thắm, khán giả của siêu mẫu Hà Anh lại ủng hộ cô. Vậy nên người ta cho rằng, vị trí và sức ảnh hưởng từ tên tuổi của Hà Anh giúp cô có được sự thuyết phục, còn nhà văn Thắm thì chưa có điều đó. Xét về tương quan nhan sắc, cả 2 đều không được cho là xinh trên quan điểm hài hoà với khuôn mặt hiện đại.

Qua việc so sánh giữa các yếu tố từ Hà Anh và Nguyễn Thị Thắm, nhiều người tỏ ra đáng tiếc cho Thắm, vì cho rằng nếu cô xinh hơn, thì những lý luận của nhà văn sẽ được cho là “sắc sảo”, nhưng nhìn vào trường hợp Hà Anh, quan điểm này cũng chưa hoàn toàn chính xác. Về cơ bản, nếu nhìn vào thực tế, những phụ nữ không có nhan sắc xinh xắn thường gặp bất lợi trong cuộc sống, hơn là các phụ nữ có nhan sắc hài hoà. Phụ nữ xấu, xem ra luôn gặp khó khăn khi định “lên tiếng”.

Mỹ nhân Việt có biết đẹp, xấu?

Từ trường hợp trang phục “thảm hoạ” của Hương Tràm gần đây, người ta nhìn lại những cái tên khác như Hồ Quỳnh Hương, Angela Phương Trinh, Minh Hằng, thậm chí là Ngọc Trinh, và thấy rằng mỹ nhân Việt, dù mới nổi hay đã có danh tiếng, luôn gặp khó khăn trong vấn đề ăn mặc và quan điểm về chuyện xấu, đẹp. 

Khi Hương Tràm nói: “Thật sự, tôi hồn nhiên lắm, bộ này tôi đã mặc diễn ở Úc rồi, và tôi cũng thấy mọi người không ý kiến gì. Với quan điểm của riêng tôi, tôi lại thấy nó đẹp, chính vì thế tôi mới mặc lại chứ”, thì không ít người đã “sốc” khi một cô gái 19 tuổi lại quan điểm chuyện lộ nội y… "rõ rành rành" trước khán giả là đẹp.

Hà Anh lại bị

Hương Tràm gây "sốc" khi nói rằng... lộ nội y là đẹp.

Hà Anh lại bị

Trước đó cô cũng từng lộ nội y phản cảm.

Hà Anh lại bị

Minh Hằng từng được đánh giá cao về gu ăn mặc cũng gặp "tai nạn".

Hà Anh lại bị

Angela Phương Trinh cũng là trường hợp phản cảm về ăn mặc.

Đa phần các mỹ nhân Việt sau một thời gian bị “ném đá” tơi bời thì đều tìm cho mình stylist hoặc các NTK danh tiếng. Người ta cho rằng với số lượng quần áo phải thay đổi và mong muốn luôn “độc”, lạ về hình ảnh đã khiến cho họ gặp phải “tai nạn”, hoặc đôi khi biết xấu mà vẫn mặc để gây nổi. Hồ Ngọc Hà có thể coi là mỹ nhân hiếm hoi mặc đẹp trong hầu hết những lần cô xuất hiện. Tất nhiên bỏ qua yếu tố hình thể hoàn hảo của một cựu người mẫu, thì mắt nhìn của Hồ Ngọc Hà luôn được đánh giá cao. 

Hà Anh lại bị

Hồ Ngọc Hà là trường hợp hiếm hoi luôn nhận được lời khen về gu ăn mặc.

Hồ Ngọc Hà luôn có quan điểm về chuyện ăn mặc, để cả với các NTK nổi tiếng, chứ không nhất nhất nghe theo, đưa gì mặc đấy, điều đó được tích luỹ từ quá trình tự mày mò, tìm tòi từ các tạp chí, xu hướng thời trang của Hà Hồ. Cô được đánh giá là ngôi sao chăm chỉ và không ngừng học hỏi, để đón đầu về cả âm nhạc lẫn thời trang. 

Tất nhiên, chuyện xấu, đẹp, hở, kín là quan điểm cá nhân, nhưng nó cũng luôn có quy chuẩn một cách tương đối, sự lười học hỏi và tìm hiểu, đôi khi dẫn đến quan điểm “ngô nghê” như của Hương Tràm hay một vài mỹ nhân khác, khiến khán giả cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên...

Chia sẻ