Gia đình tân Hoa hậu đã bồi thường cho nạn nhân

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Cơ quan thi hành án đã chuyển tiền bồi thường từ ông Đặng Văn Đạt tới gia đình cô giáo Trần Hoàng Xuân. Hoa hậu Đặng Thu Thảo hứa đến thăm cô giáo Xuân và nhờ cậy các bác sỹ thăm khám cho cô ấy.

 Chiều 20/9 đại diện chi cục THADS Hồng Dân (Bạc Liêu) cùng Đại diện Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã đến nhà ông Trần Cảnh Ngợi thăm cô giáo Trần Hoàng Xuân và trao tiền thi hành án của ông Đặng Văn Đạt.

Số tiền mà ông Đạt thi hành án là 125 triệu đồng (gồm tiền bồi thường và 4 tháng tiền điều trị nuôi dưỡng kể từ ngày bản án có hiệu lực).

Gia đình tân Hoa hậu đã bồi thường cho nạn nhân

Sau tai nạn cô giáo Xuân phải sống cảnh đời thực vật 6 năm nay

Ông Trần Cảnh Ngợi, cha cô giáo Trần Hoàng Xuân cho biết thêm, tối 19/9 Hoa hậu Đặng Thu Thảo – con gái của ông Đặng Văn Đạt đã gọi điện thoại tới gia đình cô giáo Xuân và hứa trong một ngày gần nhất sẽ tới nhà ông Ngợi để thăm cô giáo Xuân, đồng thời sẽ nhờ các bác sĩ giỏi thăm khám, điều trị nhằm cải thiện được một phần nào đó sức khỏe cho cô giáo Xuân. 

Ngày 7/10/2006, cô giáo Trần Hoàng Xuân (SN 1981) đang đứng ở lề trái của quốc lộ 61 chuẩn bị qua đường thì bị ông Đặng Văn Đạt điều khiển xe máy phóng nhanh, lấn qua lề trái tông mạnh vào. Hoàng Xuân bị thương tật rất nặng, đến 87%.  Từ đó đến nay cô giáo Xuân sống đời sống thực vật. 

Sau vụ tai nạn, cha đẻ cô giáo Trần Hoàng Xuân (ông Ngợi) đã làm đơn khởi kiện ông Đặng Văn Đạt. Qua 2 phiên xét xử sơ thẩm, phúc thẩm TAND tỉnh Hậu Giang tuyên ông Đặng Văn Đạt có trách nhiệm bồi thường cho cô giáo Trần Hoàng Xuân 117 triệu đồng; đồng thời phải bồi thường thiệt hại cô giáo Xuân chi phí hàng tháng cho việc điều trị nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng, tới cuối đời.

Chia sẻ