Gặp cha mẹ ruột bé Tae Ja của Gia đình đá quý

,
Chia sẻ

Nếu trong phim, Tae Ja là bé út "ngoài dự tính" của cả gia đình thì ngoài đời, cậu bé là con đầu lòng của một cặp vợ chồng rất trẻ và là niềm tự hào của cả gia đình...

 
Cậu bé Leo Recipon sinh năm 2008 và tham gia "Gia đình đá quý" khi chưa đầy tuổi. Trước khi "chạm ngõ" làng phim, Leo thường xuyên được cha mẹ chụp hình và tham gia làm người mẫu nhí trong các bộ ảnh của nhiều studio và tạp chí.

Là một trong những "nhóc tì" được các nhiếp ảnh gia yêu quý bởi thiên hướng "biết diễn" bẩm sinh và vẻ ngoài rất đáng yêu, nhưng cả cha mẹ cậu bé đều không hề liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Nếu cha Leo - anh Baptiste Recipon (sinh năm 1985) là một công chức người Pháp đang làm việc tại Hàn Quốc thì mẹ cậu bé - chị Hye Jung Recipon (sinh năm 1989) công việc chính là nội trợ.

Theo chia sẻ của mẹ Leo, cậu bé hiếu động nhưng khá tự lập. Chị cũng cho biết, sau khi góp mặt trong Gia đình đá quý, Leo có thêm rất nhiều người biết đến và yêu mến nên cả nhà cảm thấy rất vui khi được biết bộ phim đang được chiếu tại Việt Nam và vai diễn Tae Ja của Leo được nhiều khán giả Việt Nam yêu quý.

Dưới đây là một số hình ảnh Leo chụp cùng cha mẹ được mẹ bé chia sẻ cùng quí vị khán giả:

Một trong những bộ ảnh studio đầu tiên của Leo cùng cha mẹ:
 
















 
Theo VTV

Chia sẻ