Dương Khắc Linh: Bất ngờ trước sự tự tin của thí sinh Giọng Hát Việt Nhí

Saga,
Chia sẻ

Dương Khắc Linh cho biết anh bị chinh phục hoàn toàn bởi sự tự tin và đáng yêu của các thí sinh “Giọng Hát Việt Nhí” năm nay.

Sau những chờ đợi từ khán giả, Giọng Hát Việt Nhí năm nay đã trở lại cùng với ấn tượng tốt đẹp về dàn Huấn luyện viên và thi sinh tham gia chương trình. Trên ghế nóng Huấn luyện viên, Dương Khắc Linh là cái tên được nhắc nhiều nhất vì những phần lựa chọn và thuyết phục thí sinh cực đáng yêu. Trò chuyện với Dương Khắc Linh về sức mạnh của sự tự tin từ dàn thí sinh nhí năm nay, vị nhạc sĩ Việt Kiều Hà Lan này không ngại ngần chia sẻ những thông tin khá thú vị.

Vì sao Dương Khắc Linh quyết định ngồi ghế nóng chương trình The Voice Kids 2015?

Có nhiều lý do lắm. Nhưng lý do đầu tiên phải kể đến là vì tôi vốn thích trẻ con. Sự hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu và cả nghịch phá của các bé chinh phục tôi hoàn toàn. Lúc mới nhận lời của Ban tổ chức, tôi cũng đắn đo suy nghĩ lắm. Vì thật sự không biết là nên làm như thế nào để định hình phong cách cũng như có phương pháp thích hợp giúp các bé thêm phần tự tin trên sân khấu.Trước đây, tôi có làm Giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng đảm nhận vai trò Huấn luyện viên cho một chương trình dành cho trẻ em thì chưa. Cuối cùng, tôi mạnh dạn nhận lời để khám phá tài năng “dụ dỗ” các thí sinh nhí của mình là như thế nào.

 
Sau khi đã ngồi trên ghế nóng Giọng Hát Việt Nhí, anh cảm thấy như thế nào về chất lượng thí sinh năm nay?

Tôi không so sánh với các mùa trước nhé, vì mỗi mùa Giọng Hát Việt Nhí trôi qua đều có cái hay riêng. Nhưng với năm nay, tôi thực sự bất ngờ trước tài năng, sự tự tin cũng như vẻ đáng yêu của các em. Các em khiến tôi choáng váng bởi sở hữu giọng hát tuyệt vời. Nhiều em lên sân khấu biểu diễn rất tự tin, lúc xoay ghế đỏ lại, nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi các em tôi thấy thêm phàn thích thú với công việc của mình. Quả thật, tuổi trẻ tài cao. Qua chương trình này tôi hy vọng sẽ tìm kiếm được những nhân tố tiềm năng để đào tạo thành những siêu sao cho thế hệ sau này. Tôi thích nâng đỡ cho những em nhỏ có niềm đam mê thực sự.

 
Từng đảm nhận vai trò giám khảo cho X-Factor, nay lại làm Huấn luyện viên cho Giọng Hát Việt Nhí. Anh có thấy sự khác biệt nổi bật nào giữa 2 chương trình?

Nói sao nhỉ? À, thật ra thì khác nhiều quá đi chứ. Vì trở thành Huấn luyện viên của Giọng Hát Việt Nhí, mình sẽ có được một đội thí sinh như một gia đình nhỏ của mình vậy. Làm giám khảo X-Factor tôi chỉ có một công việc quan trọng nhất là mình đưa ra cho các thí sinh những nhận xét, góp ý phù hợp. Còn Giọng Hát Việt Nhí thì khác, từ vòng Giấu mặt đã phải “chiến đấu” hết mình để chiêu dụ thí sinh. Sau đó còn luyện tập và hỗ trợ các thí sinh phát huy năng lực của mình. Quan điểm của tôi là để có những phút giây thật thăng hoa trên sân khấu, mình phải xây dựng môi trường thoải mái, cho các bé có sự tự tin và yêu thích đối với những điều mình sắp tới sẽ làm. Tôi nghĩ, có tự tin thì các bé mới thành công ở Giọng Hát Việt Nhí được.

Tiêu chí chọn thí sinh của anh là gì?

Bé nào hát hay và làm tôi “nổi da gà” và thích thú thì tôi sẽ bấm chọn. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi chủ yếu chọn theo cảm tính. Khi chiếc ghế đổ xoay lưng lại, tôi lắng nghe thật kỹ từng lời, từng nốt trong ca khúc các bé trình bày. Tôi đặc biệt ấn tượng với các bé hát thể loại hiện đại, RnB, Dance hay Pop.

Tôi nghĩ, nếu con cái có niềm yêu thích với ca hát, phụ huynh nên cho các em tham gia vào những chương trình như Giọng Hát Việt Nhí. Vì đây không chỉ là một sân chơi thú vị mà còn rèn giũa cho các em sự tự tin, bản lĩnh và kinh nghiệm sống tuyệt vời. Tất nhiên sẽ có những lý do khiến một số bố mẹ chưa tạo điều kiện cho con phát huy khả năng, nhưng tôi nghĩ nếu có thể thì nên cho con thử. Vì bạn sẽ không biết chắc được con mình làm được những gì và phát huy sở trường ra sao khi được bố mẹ thúc đẩy sự tự tin đâu.

 
Thời điểm anh mới nhận ghế nóng Giọng Hát Việt Nhí, đã có nhiều ý kiến nghi ngờ và khả năng của anh. Đến giờ, phản ứng tiêu cực đã nhạt dần, thay vào đó là những bình luận cho rằng anh đã mang đến màu sắc mới cho Giọng Hát Việt Nhí. Anh thấy như thế nào về điều này?

Tôi khi mới tham gia đã gặp áp lực. Tôi không sợ so sánh với Thanh Bùi hay Lam Trường, tôi chỉ sợ mình sẽ làm khán giả “chán ngán” vì những hình ảnh quen thuộc trước đây. Rất may là khi tham gia chương trình này, tôi đã có những chiến thuật mới làm thay đổi cục diện của chính bản thân mình (cưởi). Về phản ứng từ khán giả, tôi rất vui, tôi cũng không ngại bị gọi là “ông hoàng quà cáp” hay “ông hoàng chiêu trò” gì đâu. Cho đến giờ phút này, tôi hài lòng với những điều mình đã làm tại Giọng Hát Việt Nhí.

Trước khi làm việc với chị Cẩm Ly tôi chưa từng tiếp xúc nhiều nhưng sau khi gặp gỡ và trò chuyện qua lại thì tôi thấy chị ấy siêu dễ thương luôn. Còn về cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang thì tôi cũng rất ấn tượng. Hồ Hoài Anh là một nhạc sĩ tài năng nên tôi rất trân quý, còn Lưu Hương Giang lúc đầu tôi tưởng khó gần lắm nhưng té ra cô ấy dễ thương đến không ngờ.

Dương Khắc Linh được xem gọi là “ông hoàng chiêu trò” của Giọng Hát Việt Nhí 2015

Còn những nhận xét mang tính “đối đầu” từ các huấn luyện viên Cẩm Ly, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang thì sao? Anh không cảm thấy buồn khi mình bị “cô lập” trên ghế nóng à?

Đó chỉ là những nhận xét vui thôi. Mọi người đều khá thoải mái với nhau. Mà có điều này, Cẩm Ly, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh càng nhận xét, càng trách móc thì tôi càng thích. Vì sao? Chúng tôi đang đối đầu giành thí sinh mà, tôi làm cho họ phát bực thì cũng coi như thành công (Cười). Mà dĩ nhiên là cũng có lúc tôi trách móc và nói đểu các huấn luyện viên khác vậy. Tôi chỉ làm những gì trong phạm vi khả năng mình có thể để chiêu mộ thí sinh thôi (Cười). Mà đến giờ thì tôi tự tin vì mình làm cũng hơi tốt tốt.

Đến giờ, anh và các thí sinh của đội mình đã chuẩn bị như thế nào cho vòng thi sắp tới?

Tôi vẫn chăm chỉ luyện tập cho thí sinh, ngoài ra cũng đưa thí sinh đi chơi, tạo cho các em sự tự tin và thoải mái. Với một số thí sinh, các em vẫn còn hơi rụt rè và nhút nhát. Tôi cố gắng nói chuyện, hướng dẫn để các em có thể thực hiện tốt phần thi của mình. Quan điểm của tôi là khi lên sân khấu trình diễn, các em phải cười thật tươi, tự tin rạng rỡ và sảng khoái. Có như thế các em mới gây ấn tượng và thuyết phục được khán giả lẫn các huấn luyện viên như tôi, Cẩm Ly, Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh.

Xin cám ơn anh Dương Khắc Linh vì đã dành thời gian trò chuyện. Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn và vui vẻ.


P/S BẢO VỆ 123 hân hạnh đồng hành cùng chương trình "Giọng hát Việt nhí 2015"


 

 

Chia sẻ