Drew Barrymore không muốn con sống cuộc đời giống mình

Hà Pagan,
Chia sẻ

Vì nổi tiếng quá sớm, Drew từng bị "vấp ngã" khi còn là 1 cô gái tuổi teen nên khi được làm mẹ "thiên thần của Chalire" không muốn con gái đi theo "vết xe đổ" của mình.

Từ một nữ diễn viên tài năng nổi tiếng của Hollywood nhưng việc gần như lui về “ở ẩn” với vai trò một bà nội trợ của Drew Barrymore khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của khán giả, Drew Barrymore hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ tuyệt đẹp, tràn đầy sức sống trên ấn phẩm tháng 12 của tạp chí Women’s Health, nữ diễn viên 38 tuổi tiết lộ sự nghiệp diễn viên và việc điều hành kinh doanh không quan trọng bằng gia đình:“Trở thành mẹ là điều quan trọng nhất”.
 
Drew Barrymore không muốn con sống cuộc đời giống mình 1
 
Nói về thách thức khi phải vừa làm mẹ vừa quản lý công việc, Drew cho hay: “Mọi thứ tôi dự định làm đều được cân nhắc kỹ như đây có phải là công việc tôi có thể làm và sẽ ở nhà đúng giờ cho bữa tối và có những ngày tôi muốn ở nhà như để thay tã cho con tôi không?” Tuy nhiên, đôi khi cô vẫn cảm thấy tội lỗi với con: “Nhiều ngày tôi phải ra ngoài đi làm và cố gắng  không cảm thấy mình là kẻ có tội lớn nhất hành tinh này, tôi nghĩ điều này bà mẹ nào cũng hiểu”.
 
Drew Barrymore không muốn con sống cuộc đời giống mình 2
 
Nữ diễn viên 50 First Dates cũng gạt bỏ ý kiến cô cảm thấy áp lực khi cố hoàn hảo về ngoại hình và gợi ý các bà mẹ không nên quá bận tâm về ngoại hình khi mang thai: “Bạn không nhất thiết phải trông hoàn hảo khi sắp có con. Sinh những đứa trẻ mới là sự hoàn hảo. Ăn mặc thoải mái sẽ có tâm trạng tốt hơn và biết rằng bạn có thể mặc đẹp vào buổi tối, tận hưởng nó trong một phút và vẫn có thể quay lại với chiếc quần jean ưa thích. Nhưng nó không gọi là hoàn hảo. Vì thế nếu bạn cố gắng với tới sự hoàn hảo  vẻ ngoài, bạn chỉ đang tra tấn bản thân mình thôi.”
 
Drew Barrymore không muốn con sống cuộc đời giống mình 3

Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, giờ đây hạnh phúc đã thực sự tìm đến Drew Barrymore khi gia đình ba người của cô sắp chào đón thành viên thứ tư sắp tới.

Nổi tiếng từ bé nên Drew Barrymore không tránh khỏi vấp ngã hồi còn trẻ khiến suýt nữa hủy hoại sự nghiệp bản thân nên cô không muốn con gái Olive lặp lại sai lầm của mình cũng như muốn con có một tuổi thơ đúng nghĩa. Cô cho hay: “Tôi xa gia đình từ bé. Tôi trưởng thành và nổi tiếng quá nhanh, và tôi nghĩ là trẻ con càng lâu càng tốt, tôi muốn điều đó cho con mình”.
Chia sẻ