David Beckham "sửng cồ" khi bị chỉ trích cho con gái dùng ti giả

Trangmory ,
Chia sẻ

"Với tư cách là những bậc phụ huynh bạn không có quyền chỉ trích tôi đâu", Beckham viết.

Ngay khi hình ảnh bé Harper, 4 tuổi vẫn ngậm ti giả đi chơi cùng bố được lan truyền, rất nhiều chuyên gia cảnh báo gia đình cựu cầu thủ nổi tiếng không nên như vậy. Họ chỉ ra rằng với việc ngậm núm vú cao su ở lứa tuổi như Harper Beckham sẽ khiến răng của cô bé bị hư hại và ngăn cản sự phát triển của ngôn ngữ.

David Beckham phản pháo về việc cho con ngậm ti giả
Hình ảnh gia đình Beckham cho con gái 4 tuổi dùng ti giả khiến nhiều người lo ngại

Trước những lời chỉ trích của các chuyên gia và người hâm mộ, David Beckham đã chính thức lên tiếng về sự việc này lên trang Instagram của mình. Cựu cầu thủ nổi tiếng giải thích rằng con gái út của anh chỉ ngậm ti giả khi cô bé bị ốm hay cảm thấy khó chịu trong người.

David Beckham cho con ngậm ti giả
David Beckham tức giận khi bị dư luận chỉ trích

David Beckham viết: "Tại sao nhiều người lại cho rằng họ có quyền chỉ trích cách chăm sóc con cái của ông bố, bà mẹ khi không biết ngọn ngành sự việc? Tất cả những ai có con đều biết khi bé cảm thấy khó chịu hay bị sốt thì sẽ phải làm mọi cách để con cảm thấy thoải mái nhất có thể, và ti giả là cách hiệu quả nhất trong hầu hết các trường hợp. Những ai đã dùng lời lẽ chỉ trích nên nghĩ lại khi muốn phán xét người khác. Bởi vậy với tư cách là những bậc phụ huynh bạn không có quyền chỉ trích tôi đâu".

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn tỏ ra không hài lòng với lời giải thích của David Beckham và họ cho rằng anh không nên làm theo suy nghĩ của mình mà nên lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia về sức khỏe.
Chia sẻ