Đầu làng cuối xóm đều tin Park Shi Hoo bị hại

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Các thành viên trong dòng tộc và tất cả hàng xóm đều tin vào sự trong sáng của nam diễn viên “Alice Phố Cheongdamdong”.

Mặc dù scandal Park Shi Hoo bị nữ thực tập viên A tố cưỡng hiếp xảy ra chưa lâu nhưng báo giới đã tốn không ít giấy mực. Để có cái nhìn tổng quan hơn về Shi Hoo, phóng viên đã tìm về Buyeo, quê hương và cũng là nơi anh sinh sống suốt quãng thời thơ ấu. Được biết, trong chương trình Healing Camp phát sóng trên đài SBS cách đây không lâu, nam tài tử họ Park có chia sẻ rằng anh xuất thân từ một gia đình quý tộc nhỏ ở Buyeo.

 Đầu làng cuối xóm đều tin Park Shi Hoo bị hại 1
Phóng viên tìm về quê hương của Park Shi Hoo sau khi scandal anh bị tố cưỡng dâm gây xôn xao dư luận 

Lần theo địa chỉ này, các ký giả cuối cùng cũng đến được căn nhà nơi gia đình Shi Hoo sinh sống. Ngôi nhà được ông nội của Park Shi Hoo xây dựng từ nhiều năm trước có thiết kế cổ kính, đậm chất dân dã nông thôn.

Nhìn qua khung kính cửa sổ, phóng viên thấy một phụ nữ đang làm việc. Bà là dì của nam diễn viên Alice Phố Cheongdamdong. Người phụ nữ này vừa mải giặt đồ vừa nói: “Cha của Park Shi Hoo không ở đây. Ông ấy đi có việc rồi. Anh nên quay lại đây sau vài ngày nữa”. Sau đó, bà tiếp tục thì thầm: “Shi Hoo nhà chúng tôi gặp phải chuyện không may. Làm sao mà tôi cảm thấy an tâm khi việc này xảy ra chứ? Thế nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. Mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi”.

 Đầu làng cuối xóm đều tin Park Shi Hoo bị hại 2
Gia đình Shi Hoo sinh sống ở một ngôi nhà cổ kính, đậm chất nông thôn

Mặt của người phụ nữ đượm buồn, bà nhanh chóng quay lưng và không chia sẻ gì thêm. Trong khi đó, những người làng xóm tuổi đều đã gần 60, bận rộn với công việc đồng áng lại có nhiều ý kiến rất tích cực về Park Shi Hoo. Họ nói: “Xem trên tivi mới biết chuyện xảy ra với Shi Hoo. Làm sao lại có việc như thế chứ? Đây có lẽ là âm mưu của công ty quản lý”.

Từ đầu làng đến cuối xóm, hầu như ai cũng tin rằng Park Shi Hoo bị công ty quản lý cũ hại. Điều gây ngạc nhiên nhất là tất cả mọi người đều không tin Shi Hoo có thể làm những việc vô lương tâm đến vậy. “Cách đây không lâu, Shi Hoo về làng với 4 hay 5 người bạn để thăm bà rồi còn mua cho cha cậu ấy một chiếc xe ô tô nhập khẩu. Bà của cậu ấy còn đi nhà thờ Chủ nhật hàng tuần dù sức khỏe không được tốt. Vì thế Shi Hoo không thể làm những việc thất đức như thế đâu”.

 Đầu làng cuối xóm đều tin Park Shi Hoo bị hại 3
Các thành viên trong gia đình và làng xóm đều tin Shi Hoo bị hại và mong anh sớm được giải oan 

“Từ thời ông nội, gia đình Park Shi Hoo đều quan tâm đến người trong làng. Shi Hoo rất tốt, là đứa trẻ trầm tính nhưng ngoan lắm. Nhìn bố và ông cậu ấy là biết. Họ đều là người tốt. Chúng tôi tin sự thật sẽ sớm được phơi bày”, một số hàng xóm bộc bạch.

Khi phóng viên tìm đến với ông nội của Shi Hoo thì mới thực sự tin vào lời anh nói trước đó. Ông nội anh hay đi săn nên dù tuổi cao nhưng còn khỏe lắm. Tuy không giấu nổi sự phiền muộn nhưng ông tỏ ra niềm nở với báo giới. Nói về scandal của Park Shi Hoo, ông nói: “Tôi không lo lắng. Mẹ thằng bé đã kể mọi chuyện với tôi qua điện thoại. Tôi không được nói chuyện trực tiếp với nó. Từ khi xảy ra chuyện, mẹ thằng bé túc trực ở Seoul để chăm sóc nó”.

Ông nhấn mạnh: “Tôi xem bản tin trên truyền hình. Cái tâm tôi thanh thản, bố thằng bé cũng thế. Gia đình chúng tôi đều như vậy. Và tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp. Năm ngoái, thằng Shi Hoo về đây, lúc đó thời tiết không lạnh lắm. Giờ tôi muốn gặp lại thằng bé”.

Ngay sau khi ký giải rời làng, cha của Shi Hoo đã liên lạc với họ. Quả thật ông không có mặt ở làng đúng như lời bà dì tiết lộ. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù dư luận có buộc tội Park Shi Hoo nhưng đối với gia đình và làng xóm, mọi người vẫn tin tưởng anh trong sáng và hy vọng anh sớm được giải oan.

Chia sẻ