Cuộc điều tra cái chết của Whitney Houston gần đi đến hồi kết

Hai An,
Chia sẻ

Cuộc điều tra cái chết của ca sĩ Whitney Houston đang trong giai đoạn hoàn tất. Các điều tra viên đã liên lạc với tất cả các bác sĩ và nhà thuốc có quan hệ đến Houston, và cho đến nay, không có dấu hiệu của phạm tội hay ngộ sát.

Tuy nhiên, các nhà chức trách nói rằng họ vẫn đang xem xét bổ sung thông tin y tế để hoàn tất phán quyết cuối cùng về cái chết của Whitney Houston. Thông tin cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 23/03/2012.


Whitney Houston

Các quan chức cũng đang cố gắng để nói chuyện với con gái duy nhất của Houston, Bobbi Kristina Brown, trước khi đóng lại hồ sơ.


Các nhà điều tra đã liên lạc với những người thân của Whitney Houston và chưa rõ là cô bé Bobbi có đồng ý trả lời phỏng vấn hay không.

 

Bobbi Kristina Brown đã được các nhân viên an ninh phỏng vấn ngay sau cái chết của mẹ cô nhưng sự quẫn trí của cô bé đã cản trở và họ không thu được thông tin hữu ích gì cho việc điều tra.

Cơ quan điều tra của Los Angeles cũng loại bỏ trường hợp Whitney Houston bị sát hại bởi họ không tìm thấy bất cứ chấn thương có tác động từ bên ngoài.

Cảnh sát và công an chữa cháy đã được gọi tới và phát hiện Whitney nằm bất tỉnh trong bồn tắm tại khách sạn Beverly Hilton. Hiện tại, các điều tra viên đàn khoanh vùng lý do khiến nữ ca sỹ qua đời là bị chết đuối hoặc dùng thuốc quá liều.

Trong những năm vừa qua, Whitney đã nhờ đến sự trợ giúp của ma túy và thuốc để vượt qua những sóng gió trong cuộc sống của mình.

 

                                                                                                                       

                                                                                                           

Chia sẻ