Con rơi Thành Long dọa tự tử vì không được gặp bố

Hân Như,
Chia sẻ

Vì mẹ không cho gặp bố nên cô bé Ngô Trác Lâm đã dọa cắt cổ tay tự tử.

Sau một tháng lưu lại trung tâm phúc lợi xã hội, con rơi Thành Long đã về nhà ở cùng mẹ. Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ, mối quan hệ của hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi vẫn tồn tại mâu thuẫn khi cô bé Ngô Trác Lâm nhất quyết đòi gặp bố. Cô bé thậm chí còn dọa cắt cổ tay tự tử vì yêu cầu này bị mẹ phản đối.

Ngày hôm qua (23/4), cô bé đã kiên quyết không chịu về nhà với mẹ.  Hiệu trưởng trường học của Ngô Trác Lâm sau đó đã phải sắp xếp cho cô bé một chỗ ở tạm thời. Nhà trường đã cắt cử cô giáo ở bên Ngô Trác Lâm, đảm bảo sự an toàn cho cô bé.

thanh-long-3-7313-1429848728.jpg

Con rơi của Thành Long dọa tự tử vì mẹ không cho gặp bố

Tối cùng ngày, Ngô Ỷ Lợi đã đến trường để đón con song phải ra về vì cô bé không đồng ý gặp mặt. Chia sẻ với phóng viên, Ngô Ỷ Lợi cho biết: "Con bé nói tôi mua bia, nhưng tôi hỏi nó sao không làm bài tập đi, tôi bảo sẽ gọi điện cho cô giáo xem có cho phép trẻ 15 tuổi uống bia không. Con bé lại cãi rằng bạn bè con ai cũng uống. Tôi buồn lắm. Tôi là mẹ đơn thân, phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi con và chịu quá nhiều áp lực".

ngo-y-loi-4890-1429848728.jpg

Ngô Ỷ Lợi chia sẻ cô gặp nhiều áp lực khi phải nuôi con một mình.

Khi được hỏi về tin đồn cấm con gặp Thành Long, Ngô Ỷ Lợi giãi bày: "Con gái tôi đã sắp 18 tuổi rồi. Chúng ta không thể kiểm soát được bọn trẻ, huống chi ép chúng làm việc gì. Từ giờ, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con bé nữa."

Trong khi đó, thời gian này, Thành Long đã có nhiều chia sẻ cởi mở hơn về chuyện của Ngô Ỷ Lợi và con gái. Trong cuốn sách tự sự mới xuất bản của mình, Thành Long đã thừa nhận Ngô Trác Lâm đã  tổn thương nhiều năm qua nhưng anh không thể làm gì hơn. Ngôi sao gạo cội cũng cho biết việc nhận hay không nhận con gái đều "thuận theo tự nhiên".

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ