Tám chuyện showbiz Việt

"Con nuôi Hoài Linh" rớt giá; Hoa hậu chỉ mong "vớ" được đại gia?

Nope, Jay,
Chia sẻ

Danh xưng "con nuôi Hoài Linh" có phải chiếc vé giúp các gương mặt trẻ đến gần hơn với showbiz?; Còn các Hoa hậu lại luôn vội vàng tìm cho mình những vị đại gia uy quyền.

"Con nuôi Hoài Linh" - Cụm từ giúp đắt show ca nhạc?

Vốn không có nhiều nổi bật, nhưng từ sau Gương mặt thân quen 2014, cái tên Hoài Lâm bỗng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tên của nam ca sĩ được nhắc đến thì ít mà cụm từ "con nuôi Hoài Linh" thì nhiều.

Cứ tưởng Hoài Linh chỉ có mỗi người con này, và khi nhắc đến người ta sẽ nghĩ ngay đến Hoài Lâm, thế nhưng, ngay trong đêm Chung kết, bỗng dưng... "mọc" ra một người con nuôi khác có tên Cao Hữu Thiên. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như phần trình diễn của Cao Hữu Thiên quá dở, tới nỗi được coi là "thảm họa" hay "phá nát cảm xúc người xem".


Cao Hữu Thiên


Hoài Lâm


Sau đó, người ta bắt đầu tìm hiểu, truy cứu mới vỡ ra Hoài Linh có... rất nhiều con nuôi. Thế là cụm từ "con nuôi Hoài Linh" rớt giá, chẳng thuộc về ai cả. Nhưng nó còn có một giá trị nhìn thấy ngay được, đó là dù sở hữu giọng ca hay dở thế nào, Hoài Linh vẫn đủ sức đem (các) con nuôi của mình lên tới các sân khấu lớn nhỏ hay thậm chí cả truyền hình trực tiếp. Thế nên, nhiều người vẫn muốn trở thành "con nuôi Hoài Linh" cho ước mơ showbiz của mình.

Hoa hậu chỉ săn tìm đại gia?

Từ sự việc ầm ĩ của Hoa hậu Diễm Hương, Thuỳ Dung, có một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Hoa hậu - những người sở hữu danh hiệu cao quý cũng như những "chân dài" khác, chỉ thích đại gia? Ít thấy Hoa hậu nào lấy một chàng trai, tạm gọi là đầy đủ về kinh tế, tri thức trong cuộc sống, mà nhất quyết phải "bám" và "cặp kè" với những đại gia có tuổi, và trước mắt là phải "có tiền chiều người đẹp", còn những tiêu chuẩn khác đều có thể xếp sau.


Hoa hậu Diễm Hương vẫn chưa thoát khỏi "kiếp nạn".

Nói gì thì nói, người đẹp ai chả muốn có người bao bọc mình, bằng cách này hay cách khác, huống chi là một đại gia - người có khả năng làm điều đó tốt hơn ai hết. Thế nên, đây âu cũng là điều dễ hiểu. Đại gia cũng sẽ "nở mày nở mặt" hơn khi đi bên cạnh mình vừa là một giai nhân, vừa là "một ai đó" được nhiều người biết đến.

Đó quả là cặp đôi hoàn hảo, chắc chẳng cần thêm nhiều tranh cãi.

Nghệ sĩ trẻ và những nghi án "đập đá, phê thuốc"

Mới đây, sự việc một số nghệ sĩ kết hợp cùng nhau để sản xuất ca khúc mang tên "Phiếu bé ngoan" với lời lẽ thô tục, gây bức xúc trong cộng đồng, một lần nữa dấy lên những nghi ngại về đời sống tiêu cực của một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là Underground. Hậu trường của giới nghệ sĩ này cũng nhiều tăm tối, có không ít thông tin cho rằng họ phải "phê", phải dính lấy các loại chất kích thích mới có cảm hứng để sáng tác nhạc, cũng như nuôi dưỡng đam mê.


Những buổi tiệc thâu đêm trên các quán bar là nơi các nghệ sĩ trẻ "vấp" nhiều nhất với những cám dỗ từ các chất kích thích (hình minh hoạ).


Yanbi (thứ 2 từ phải sang) từng dính đến nghi án đánh tình cũ Andrea vì không kiểm soát được bản thân.

Cảm hứng sáng tác, làm việc, các hình xăm, và những cuộc ăn chơi ngày, đêm của các nghệ sĩ trẻ thường dính dáng tới rượu và các chất kích thích gây nghiện khác. Nhưng chính vì họ chưa nổi tiếng như một nghệ sĩ chính thức, nên thường ít được khán giả quan tâm và chú ý quá vào chuyện đời tư. Đây cũng là một trong nhiều nguyên do, các nghệ sĩ trẻ đột ngột biến mất, hoặc tạm biệt con đường nghệ thuật, vì bên cạnh đam mê thực sự, họ cũng phải đối mặt với quá nhiều áp lực, cám dỗ và thị phi. 
Chia sẻ