Chung Thục Quyên khoe áo dài "Hội Trùng dương"

Theo BĐVN,
Chia sẻ

Chiếc áo dài kỷ lục của NTK Võ Việt Chung vừa xuất hiện trong đêm khai mạc lễ hội ẩm thực món ngon các nước tổ chức tại TP.HCM tối 26/12.

Võ Việt Chung tâm sự, anh thấy rất tự hào khi tà áo dài Hội Trùng dương do mình thiết kế được chọn giới thiệu trong đêm khai mạc lễ hội món ngon trước sự chứng kiến của các quan chức cao cấp trong nước và quốc tế. Cách đây không lâu, bộ áo này vừa xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam là chiếc áo dài lớn nhất.

Được thực hiện từ 1.000 m vải với chất liệu lụa truyền thống 3 miền Bắc, Trung, Nam, bộ áo dài Hội Trùng dương có 9 tà, mỗi tà dài hơn 100 m là biểu tượng của 9 nhánh sông Cửu Long. Chiếc áo dài càng thêm sang trọng và rực rỡ khi được đính hơn 2.000 viên kim cương và các trang sức bằng vàng trang trí trên áo. Chiếc khăn đóng với tên gọi vương miện Việt Nam được chế tác với họa tiết trang trí 9 con rồng bằng vàng đính kim cương khiến bộ áo dài càng thêm lộng lẫy.

Đêm qua, đại sứ sắc đẹp của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2010 là Chung Thục Quyên đã được UBND TP.HCM và sở Văn hóa lựa chọn trình diễn chiếc áo tuyệt tác này trên chiếc xe có hình chim lạc rất ấn tượng trong suốt chương trình diễu hành mừng lễ khai mạc liên hoan món ngon các nước. Lễ hội món ngon các nước tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 18 quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật, Đức, Pháp, Nga...
 






















Chia sẻ