Chồng Từ Hy Đệ kiên quyết phủ nhận chuyện gian lận

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Trong khi đã có người liên quan cúi đầu thừa nhận thì Hứa Nhã Quân và bố ruột là Hứa Khánh Tường vẫn một mực cho rằng mình vô tội.

Theo thông tin có được, trước tình hình công ty GIBC gặp phải khó khăn do công ty con chịu trách nhiệm sản xuất dính scandal bánh mỳ có chứa chất phụ gia, chồng Từ Hy ĐệHứa Nhã quân và bố anh là Hứa Khánh Tường (2 cổ đông) đã tham gia vào vụ bán tháo cổ phiếu của công ty trước khi giá tụt dốc. Hai bố con nhà họ Hứa còn bị điều tra vì bị nghi bán khống cổ phiếu.

 Chồng Từ Hy Đệ kiên quyết phủ nhận chuyện gian lận  1
Chồng Từ Hy Đệ - Hứa Nhã Quân và cha ruột Hứa Khánh Tường bị nghi ngờ nhờ tin nội gián bán tháo và bán khống cổ phiếu của công ty GIBC

Ngoài Hứa Nhã Quân còn có 5 người khác liên quan, trong đó có Chủ tịch quản trị GIBC – Từ Tuần Bình và vợ. Vào ngày 2/10 vừa qua, chồng Từ Hy Đệ đã bị bắt giữ tại nhà riêng và phải trải qua cuộc thẩm vấn với cơ quan chức năng.

Được biết, ông Từ Tuần Bình đã cúi đầu nhận tội và xin cam đoan giao toàn bộ số tiền thu được từ vụ làm giàu bất chính này đồng thời nộp 5 triệu Đài tệ tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Với tình tiết trên, ông Bình có thể sẽ được giảm mức án phạt.

 Chồng Từ Hy Đệ kiên quyết phủ nhận chuyện gian lận  2
Trong khi Chủ tịch quản trị của công ty đã cúi đầu nhận tội, bố con Hứa Nhã Quân vẫn chưa thừa nhận

Trái ngược lại, bố con Hứa Nhã Quân vẫn nhất quyết không nhận tội. Cho đến thời điểm này, họ đã bị cấm xuất cảnh. Nếu thực sự có tội, chồng MC Tiểu S sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nặng nhất là hơn 7 năm tù giam.

Chia sẻ