Chồng Tiểu S được phán vô tội sau 2 năm dính án gian dối

Thủy Linh,
Chia sẻ

Sau hai năm sóng gió, Tiểu S cuối cùng cũng có thể thở phào khi chồng được phán vô tội.

Tháng 10/2013, gia tộc họ Hứa, nhà chồng của Tiểu S bị bắt giữ vì tội danh gian lận kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu. Chồng Từ Hy Đệ – Hứa Nhã Quân còn bị điều tra vì tội làm giả cổ phiếu, đầu cơ trục lợi trên sàn chứng khoán. Phía cảnh sát Đài Loan đã thu thập hồ sơ để khởi tố vụ án. Riêng với chồng Tiểu S, anh này bị tố đã gian lận không dưới 100 triệu NDT (hơn 340 tỷ đồng). Với sai phạm này cộng với các tội danh khác, Hứa Nhã Quân có nguy cơ bị kết án 7 năm tù.

Chồng Tiểu S được phán vô tội sau 2 năm dính án gian dối 1
Chồng Tiểu S phải ra hầu tòa vì nghi gian dối trong kinh doanh.

Mặc dù trước tòa Hứa Nhã Quân, chồng Tiểu S liên tục không thừa nhận tội danh và khẳng định các hoạt động kinh doanh của mình là hợp pháp. Tuy nhiên, phải đến hai năm sau, vụ án kinh tế này đến nay mới kết thúc. 

Hứa Nhã Quân được thả tự do, trong khi đó bố của anh bị phạt 2 năm tù giam. Một số người có liên quan cũng bị phạt 2 đến 3 năm tù giam hoặc được hưởng án treo. Hứa Nhã Quân bày tỏ: "Tôi cũng không biết tại sao lại bị khởi tố. Hai năm nay thực sự quá vất vả". Được biết, bố chồng Tiểu S đang lên kế hoạch kháng án để đòi lại công bằng cho mình.

Chồng Tiểu S được phán vô tội sau 2 năm dính án gian dối 2
Từ Hy Đệ có thể thở phào nhẹ nhõm vì chồng được phán vô tội.

Sự việc gia đình nhà chồng đột nhiên bị bắt giữ khiến Từ Hy Đệ gặp rất nhiều khó khăn. Cô bị bủa vây bởi nhiều tin đồn như bị chồng đánh đập, hay vì chồng thường xuyên đi chơi với gái lạ nên không chịu được phải ly hôn... Thậm chí nhiều người còn ác ý cho rằng Tiểu S chính là tai họa của nhà họ Hứa. Dẫu vậy, cô vẫn chăm chỉ làm việc và ủng hộ gia đình chồng.
Chia sẻ