Chat sex mua giải và những lùm xùm của Hoa hậu Hoàn vũ VN

Trangmory ,
Chia sẻ

Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015 đã cận kề nhưng xui xẻo vẫn cứ đeo bám cuộc thi từ khi bắt đầu đến những ngày cuối cùng.

Hoang mang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị phá sản

"Mở hàng" cho những rủi ro của cuộc thi năm nay là tin đồn đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ (HHHV)Việt Nam phá sản khi cuộc thi chỉ đang ở trong giai đoạn khởi động. BTC đã khá vất vả khi phải đính chính những thông tin đang làm dư luận vô cùng lo lắng. Nguyên do là Công ty CP Hoàn vũ Nha Trang - đơn vị từng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008 vừa thông báo phá sản.

Hoa hậu hoàn vũ
Ông Trần Ngọc Nhật đại diện ban tổ chức đã phải giải thích về sự hiểu lầm không đáng có

BTC cuộc thi năm nay đã phải tổ chức họp báo để có thông báo chính thức về sự việc trên. Ông Trần Ngọc Nhật - đồng Trưởng ban tổ chức kiêm Phó tổng giám đốc công ty CP Hoàn vũ Sài Gòn - đại diện ban tổ chức giải thích công ty CP Hoàn vũ Nha Trang và Hoàn vũ Sài Gòn là hai đơn vị có pháp nhân độc lập. Ông này cũng khẳng định, Hoàn Vũ Sài Gòn không nhận nhượng quyền tổ chức HHHV Việt Nam 2015 từ công ty CP Hoàn vũ Nha Trang. Họ được tổ chức HHHV thế giới cấp bản quyền trực tiếp. Đơn vị tổ chức HHHV 2015 nắm bản quyền giữ bản quyền cuộc thi này tại Việt Nam từ năm 2010 đến nay.

Sau lời giải thích này của BTC thì các thí sinh, người nhà của họ và người hâm mộ cùng thở phào nhẹ nhõm khi biết cuộc thi vẫn diễn ra đúng như dự kiến.

Thí sinh từng thi quốc tế cạnh tranh với người mới

Ngay khi BTC cho biết Nguyễn Thị Loan được đặc cách vào chung kết đã tạo ra luồng dư luận trái chiều. Một số người ủng hộ cô tiếp tục thử sức để có thể tiếp tục đại diện Việt Nam đi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhưng cũng không ít người cho rằng quyết định của cô hoàn toàn sai lầm.

Nguyễn Thị loan
Nguyễn Thị Loan gây tranh cãi khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần này

Nguyễn Thị Loan từng đưa Việt Nam vào Top 25 Hoa hậu Thế giới 2014 (xếp thứ 12) nên nếu cô thắng cuộc thi này sẽ là không công bằng với những thí sinh mới. Mặt khác, cô đang sở hữu bảng thành tích “khủng” trên các mặt trận thi đấu sắc đẹp thế giới nên nếu cô thua cuộc sẽ rất "bẽ mặt". Một số ý kiến khác lại khẳng định, Nguyễn Thị Loan thích giành chỗ của người trẻ nên không chịu dừng lại trên sân khấu sắc đẹp hào nhoáng.

Câu trả lời ngây ngô thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ

Để phù hợp với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, BTC cuộc thi năm nay tuyên bố họ đã chọn thí sinh lọt vào đêm Chung kết phải đầy đủ 3 đặc điểm: Trí tuệ, sắc đẹp và khéo léo ứng xử. Tuy nhiên, mọi việc tưởng chừng như êm đẹp cho đến khi đoạn phỏng vấn ngắn của các thí sinh vừa được tiết lộ khiến ai cũng phải "sốc". Người hâm mộ vừa buồn cười vừa lo lắng trước sự hiểu biết hạn hẹp của các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

quỳnh mai
Thí sinh Quỳnh Mai muốn thăm chị Hằng

Đoạn clip ngắn ghi lại cuộc phỏng vấn độc lập với ba câu hỏi đơn giản. Khi được hỏi chọn một địa danh để đến thăm, thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai khiến cho khán giả bật cười vì trả lời rằng mình muốn lên... mặt trăng để gặp "chị Hằng". Còn Trần Hằng Nga khiến khán giả bật cười khi nói Nhật Bản là thành phố. Ngô Trà My muốn mình trở thành loài động vật bò sát, ví dụ như con thằn lằn vì “thằn lằn là một loài động vật máu lạnh. Nó có khả năng thích nghi với mọi loại môi trường, biến đổi theo mọi loại thời tiết”.

trà my
Thí sinh Trà My muốn trở thành loài bò sát

Thí sinh Hoàng Bích Ngọc Ánh thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp khi vừa cười vừa nói cô muốn đến đất nước Hàn Quốc để gặp gỡ các thần tượng là các nhóm nhạc K-Pop. Trước câu hỏi "Nếu phải ví mình là một loài động vật, bạn nghĩ tính cách mình giống con vật nào, tại sao?" thí sinh Nam Em đưa ra câu trả lời là con chó. Câu trả lời này đã biến Nam Em thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng nhưng cô vẫn lên tiếng để bảo vệ ý kiến của mình.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
Nam Em - Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015

Tình trạng "bình hoa di động" đã từng được mọi người nhắc đến nhiều nhưng sự thiếu hiểu biết và sự ngô nghê của các người đẹp có cơ hội dự thi ở đấu trường Quốc tế khiến người hâm mộ hết sức lo ngại. Hi vọng người thắng cuộc nhận thức rõ rằng họ sẽ đại diện cho đất nước Việt Nam để dự thi thì hãy biết tự trau dồi kiến thức để đừng khiến chúng ta "bẽ mặt" với bạn bè trên Thế giới.

Thí sinh chat sex?

Càng cận kề đêm chung kết càng có thêm những diễn biến phức tạp và mới đây nhất, thí sinh 18 tuổi - Đặng Thị Mỹ Khôi (SBD 406) bị một người lạ mặt tung đoạn tin nhắn được cho là của Mỹ Khôi đang chat sex với người khác. Không chỉ có thế, người này khuyên gia đình Mỹ Khôi để con gái dừng cuộc thi tại đây vì những hình ảnh này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự cũng như uy tín của cuộc thi.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Trước đó, Mỹ Khôi cũng đăng lên trang cá nhân của mình lời cảnh báo về việc có người giả mạo facebook của cô. Bạn bè cũng vào khẳng định giúp Khôi rằng có người đưa thông tin bịa đặt nhằm hạ uy tín của thí sinh sáng giá của cuộc thi trước đêm chung kết.

Cho đến nay, sự việc chưa ngã ngũ và BTC cũng lờ đi việc này vì đối với họ chỉ là sự cố nhỏ không đáng quan tâm và thí sinh Mỹ Khôi vẫn tiếp tục cùng các người đẹp khác tỏa sáng trong đêm Chung kết diễn ra vào ngày 3/10 tới.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

BTC nhận được 10 đơn tố cáo

Trong cuộc họp báo mới cuối cùng tại Nha Trang để giới thiệu 44 thí sinh góp mặt trong đêm chung kết 3/10 (một thí sinh vắng mặt vì lý do sức khoẻ), BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết họ đã nhận được 10 đơn tố cáo.

Hoa hậu Hoàn vũ VN
Đại diện ban tổ chức trả lời báo chí.

Đại diện ban tổ chức - ông Ngọc Nhật cho hay, cuộc thi thành lập một ban riêng chuyên xử lý đơn tố cáo, khiếu nại.“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ đơn tố cáo nào nghiêm trọng. Các thí sinh hoà thuận và thân thiện với nhau nên cũng không xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Từ vòng sơ khảo đến thời điểm hiện tại, có khoảng 10 đơn tố cáo gửi về chương trình, nhưng tất cả đều có nội dung nhỏ lẻ, không đáng lo ngại”, trưởng ban tổ chức khẳng định. 

Hy vọng sau những lùm xùm không đáng có bên lề, cuộc thi HHHV Việt Nam sẽ tìm được ra đại diện xứng đáng, đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, giúp Việt Nam vinh danh trên đấu trường Quốc tế.
Chia sẻ