Cameron Diaz: "Tôi thích mình già"

Trangmory,
Chia sẻ

"Tôi biết rằng có rất nhiều điều không còn khi ta già, nhưng cũng có nhiều cái được mà" - Cameron Diaz nói về lý do tại sao cô thích mình già hơn trẻ.

Gần ba thập kỷ trở thành người của công chúng, Cameron Diaz vẫn duy trì thói quen cũ là nói thẳng ra những suy nghĩ của mình bất kể hậu quả thế nào. Cô từng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 rằng "tất cả các phụ nữ đều có thể bị hấp dẫn bởi 1 đối tác là nữ giới khác", từ đây bắt đầu có những tin đồn Cameron Diaz từng có mối quan hệ đồng tính trong quá khứ. 

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Bazaar's Harper tháng 8, Cameron Diaz cho biết cô không nghĩ rằng các phương tiện truyền thông lại quan tâm đặc biệt bởi bình luận "vô thưởng vô phạt" của cô. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng khẳng định cô bạn thân Drew Barrymore chắc chắn không phải là người phụ nữ mà cô nhắc đến trong câu nói trước đây.

Cameron Diaz:
Cameron Diaz trên trang bìa tạp chí Bazaar's Harper

Cameron Diaz cười nói: "Tôi không thể cho mọi người biết người đó là ai. Tôi thậm chí còn không chú ý lắm tới câu nói đó của mình. Mọi người có thói quen hay suy đoán, thích nghe scandal. Họ muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên thứ mà họ không hiểu lắm. Có thể, điều đó giúp họ cảm thấy thoải mái".

Nói tiếp về tin đồn với "Thiên thần của Charlie" Drew Berrymore: "Nhiều tờ báo muốn tôi bình luận và xác nhận mối quan hệ của tôi với Drew. Lúc đó tôi nghĩ, mình đang "tự vạ" miệng mình rồi. Câu đó mà lại có nghĩa là tôi từng quan hệ tình dục với chị em thân thiết của mình. Ôi điên à? Tôi thậm chí không có cử chỉ nào quá thân mật với em ấy".

Cameron Diaz:

Cởi mở thêm về những chia sẻ của cô trước đây về chuyện có con, Cameron Diaz nói: "Tôi nghĩ rằng ai cũng có quyền lựa chọn riêng cho mình, có thể điều đó khác biệt và làm người khác e sợ. Tôi không bao giờ nói rằng tôi sẽ không có con. Tôi chỉ chưa muốn có mà thôi. Nghĩa là tôi vẫn sẽ có con nếu thực sự muốn. Chúng ta đều không biết tương lai sẽ diễn ra như thế nào mà. Tôi vẫn luôn chào đón cuộc sống này và mọi thứ đều có thể xảy ra".

Cameron Diaz:
Cameron Diaz không ngại đối diện với cơ thể lão hóa hay tuổi già

Nói về việc cô sẽ sớm bị "lỗi thời" trong thế giới hay thay đổi của Hollywood, Cameron Diaz đầy tự tin: "Tôi lại thích mình già đi. Không phải ai cũng có thể đối diện được điều đó. Tôi biết rằng có rất nhiều điều không còn khi ta già, nhưng cũng có nhiều cái được mà. Tại sao tôi muốn trở lại tuổi 22 khi tôi có thể ở tuổi 62? Tôi nghĩ rằng 62 tuổi tốt hơn rất nhiều so với tuổi 22. Tôi không muốn quay trở lại mà chỉ thích tiến về phía trước".
Chia sẻ