Brad Pitt không được tham dự xét xử vì quá nổi tiếng

Leslie,
Chia sẻ

Được tham gia vào bồi thẩm đoàn xét xử các vụ án dân sự là một trong những quyền và nghĩa vụ công dân Mỹ, tuy nhiên Brad đã bị quan chức địa phương thẳng thừng "xua đuổi".

Tờ MailOnline cho biết vào thứ sáu tuần trước, Brad Pitt được mời lên Tòa Án Hình Sự Hoa Kỳ bởi anh được chọn để làm những thành viên của bồi thẩm đoàn xét xử vụ án sắp tới. Anh có mặt tại đó cùng hơn 10 ứng cử viên khác, và sau vài giờ ngồi chờ đợi đến lượt phỏng vấn, Brad Pitt đã bị từ chối bởi các quan chức địa phương cho rằng sự có mặt của anh sẽ gây náo loạn. Một nguồn tin cho hay: "Brad mong anh sẽ được chọn tham gia vào một vụ án đơn giản. Tuy nhiên, anh chỉ lo sợ rằng việc đó sẽ ảnh hưởng đến lịch làm việc, bởi có những vụ kiện kéo dài rất lâu". 

Brad Pitt không được tham dự xét xử vì quá nổi tiếng 1
Brad Pitt bị quan chức địa phương từ chối vì anh quá nổi tiếng nên sợ sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác trong bồi thẩm đoàn.

Khi sự việc này được tiết lộ, luật sư William R. Lively cho biết đây không phải là lần đầu tiên một nhân vật nổi tiếng được mời làm thành viên của bồi thẩm đoàn. William chia sẻ: "Không có bất kì ngoại lệ nào cả. Kể cả những người nổi tiếng như Brad cũng sẽ có lúc bị mời tham gia các vụ kiện với tư cách là bồi thẩm đoàn. Họ sẽ được phỏng vấn bởi luật sư hoặc thẩm phán tối cao. Hệ thống luật pháp này nhằm đảm bảo luật sư biện hộ, công tố lẫn thẩm phán tối cao sẽ không đưa ra quyết định thiên vị. Song, thông thường, khi thành viên bồi thẩm đoàn là người nổi tiếng, họ sẽ được "tạm tha" và mời về".

Tuy nhiên, luật sư William cho biết "Ông Smith" từng bị mời tham gia vào một vụ kiện vào năm 2003. Ở thời điểm đó, các quan chức địa phương không hề để tâm đến việc anh nổi tiếng đến mức nào, và vì thế Brad đã phải đến phiên tòa sau khi vừa quay phim xong. Brad bước vào trong bộ dạng xộc xệch, đeo túi xách chéo vai và tay cầm một miếng bánh sandwich đang ăn dở. Mới đây, một trong những nam diễn viên gạo cội của Hollywood - Tom Hanks cũng được mời tham gia vào phiên tòa liên quan đến bạo lực đường phố ở LA vào tháng 9/2013.

Brad Pitt không được tham dự xét xử vì quá nổi tiếng 2
Mới đây, Tom Hanks cũng phải thực hiện nghĩa vụ công dân - tham gia vào một vụ xét xử về bạo lực đường phố ở LA vào tháng 9/2013. 

"Nghĩa vụ của Tom Hanks bất chợt bị gián đoạn, bởi trong thời gian nghỉ giải lao, một nữ luật sư đã tiến đến gần anh và bày tỏ sự hâm mộ của mình với nam diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, trong mắt của chính quyền địa phương, cả hai có thể sẽ đang thỏa thuận với nhau để xử phạt nhẹ tay cho bị cáo. Nếu bị kết án, hình phạt có thể lên đến 1 năm tù. Sau đó, nữ luật sư được xử vô tội, còn Tom phải đóng phạt 150 đô để được tại ngoại và không cần tiếp tục tham gia phiên tòa", William cho biết. 

Vị luật sư này chia sẻ thêm: "Bạn biết đấy, bạn không thể nào buộc Brad Pitt ngồi yên ở ghế bồi thẩm đoàn cùng 11 thành viên khác, bởi lúc đó mọi người sẽ ra sức soi mói từng cử chỉ, hành động của anh. Họ sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi quyết định của Brad và từ đó, phiên tòa sẽ mất dần tính công bằng".

Đồng thời, William R. Lively còn nghi ngờ liệu Brad Pitt, nếu được mời thành công, có chuyên tâm vào vụ án xét xử hay không. Bởi trong thời điểm hiện tại, Angelina Jolie đang bị thủy đậu và không thể quán xuyến gia đình và anh phải thay mặt vợ để chăm sóc con cái mà không được phép quên lịch làm việc bận rộn của mình. 

(Nguồn: DailyOnline)
Chia sẻ