Bố Beyonce đau lòng vì quyết định của con gái

Trangmory,
Chia sẻ

Bố của Beyonce - ông Matthew Knowles tiết lộ rằng ông từng vô cùng đau đớn khi không được làm quản lý của con gái mình nữa.

Năm 2011, sau gần hai thập kỷ làm việc cùng bố mình, Beyonce thông báo rằng bố cô - ông Matthew Knowles sẽ không còn là người quản lý của mình nữa. Mặc dù vào thời điểm đó, cả 2 bố con Beyonce khẳng định rằng mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp nhưng mọi người không ngừng nghi ngờ về câu chuyện thực sự phía sau đó.

Bố Beyonce đau lòng vì quyết định của con gái 1

Sau quyết định của con gái gần 2 năm qua, ông Matthew (62 tuổi) lần đầu tiết lộ rằng đã vô cùng đau đớn vì không được làm việc cùng con gái. Chia sẻ với The Sun, ông này cho biết: "Thật khó khăn cho cả tôi và Beyonce khi không còn làm việc cùng nhau nữa. Nhưng tôi cần làm rõ 1 điều là không phải Beyonce đuổi tôi, tại thời điểm đó, cả hai chúng tôi đều biết mình cần phải tách ra".

Bố Beyonce đau lòng vì quyết định của con gái 2

Bố Beyonce đau lòng vì quyết định của con gái 3

Ông Matthew tiết lộ thêm: "Đây không chỉ là một kết thúc của một hợp đồng kinh doanh bình thường mà còn là mối quan hệ cha con, điều này khiến tôi vô cùng đau đớn".

Bố nữ ca sĩ da màu bắt đầu làm quản lý cho con gái từ khi nhóm Destiny Child đoạt giải thưởng Grammy. Sau đó một thời gian Beyonce bắt đầu sự nghiệp solo của mình vào năm 2003.

Ông Matthew thừa nhận rằng rất tự hào khi ngắm nhìn Beyonce biểu diễn tại lễ nhậm chức của Tổng thống Obama và hy vọng một ngày nào đó ông sẽ tiếp tục làm quản lý cho con thêm một lần nữa. Hiện, ông Matthew đang tập trung vào "nhiệm vụ" của 1 ông ngoại là chăm sóc các cháu.

Bố Beyonce đau lòng vì quyết định của con gái 4
Chia sẻ