Bi (Rain) bị kiện vì tội lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

“Hoàng tử 1 mí” tiếp tục gặp phải tin tức không hay gây ảnh hưởng đến tên tuổi.

Sau khi bị giới truyền thông chỉ trích vì việc vi phạm nội quy quân ngũ khi hẹn hò với Kim Tae Hee mới đây, Bi (Rain) lại gặp phải điều tiếng không hay khi nhà đầu tư tên Lee kiện anh vì hành vi lừa đảo.

Theo đó, vào năm 2008, giám đốc Kang của Jtune Creative, công ty thời trang do Rain và công ty quản lý đứng ra thành lập đã tiếp cận và kêu gọi Lee tin tưởng vào danh tiếng của “Hoàng tử 1 mí” để đầu tư 2 triệu USD (hơn 40 tỷ đồng) vào dự án này.

Bi (Rain) bị kiện vì tội lừa đảo hơn 40 tỷ đồng 1
 
Bi (Rain) bị nhà đầu tư tố cáo hành vi lừa đảo 2 triệu USD

Tuy nhiên Lee cho biết Jtune Creative không hề có số cổ phiếu lên tới mức 5 triệu USD như tuyên bố. Sau khi góp vốn, nam diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc cũng không tham gia hoạt động điều hành. Bi (Rain) bỏ bê công ty mà chỉ tập trung bán cổ phiếu để thu lợi nhuận. Số tiền của Lee và các nhà đầu tư khác được cho là bị sử dụng sai mục đích.

 Bi (Rain) bị kiện vì tội lừa đảo hơn 40 tỷ đồng 2
“Hoàng tử 1 mí” gặp khá nhiều rắc rối trong đầu năm 2013 sau khi hẹn hò với Kim Tae Hee 

Trong khi đó, khoản tiền 5 triệu USD cổ phiếu đã nghiễm nhiên được Rain lấy đi làm chi phí cho người mẫu quảng cáo. Thế nhưng phía công ty không tiến hành quảng cáo mà dùng tiền đó làm chi phí cá nhân cho Rain.

Ông Lee phát biểu: “Rain lừa tôi góp vốn 2 triệu USD. Trước khi công ty thời trang đi vào hoạt động anh ta đã lấy 50% tổng số cố phiếu coi như chi phí cho người mẫu. Tôi đã bị lừa bởi những lời đường mật và giờ tôi không thể lấy lại được một xu nào”.

Chia sẻ