Bé Harper cũng thích được làm móng giống mẹ

Leslie,
Chia sẻ

Đồng thời, trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Victoria sắp kí được một hợp đồng giá trị lớn, bắt đầu cho một năm 2015 đầy thuận lợi về sự nghiệp.

Là một trong những nhân vật được quan tâm nhất tại Anh, Victoria Beckham luôn phải kĩ lưỡng chăm sóc vẻ bề ngoài của mình. Tuy vậy, bà Becks không quên "lôi kéo" cả bé Harper đi làm đẹp và truyền bí quyết làm đẹp cho con gái. Vì thế, dù chỉ mới 3 tuổi nhưng Harper đã bộc lộ nhiều "tài lẻ" thừa hưởng từ bố mẹ ngôi sao, đặc biệt là khả năng vẽ và thiết kế. Cô bé thậm chí còn thích được đi làm móng cùng mẹ.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí Vogue, cô đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi bật mí một chút về sự điệu đà của Harper. Victoria Beckham chia sẻ: "Tôi vốn rất nữ tính và vì thế, tôi thích làm đẹp cho móng tay. Mỗi lần đến Los Angeles, Harper lại cùng tôi đi làm móng vào buổi trưa. Thậm chí cả hai mẹ con còn thống nhất gửi chú cún của gia đình đến The Beauty Spot - 1 spa thú cưng khá nổi tiếng để chăm sóc móng nữa. Cô bé rất thích thú". 

Bé Harper cũng thích được làm móng giống mẹ  1
Bé Harper có nhiều sở thích giống mẹ Vic.

Cũng vì đam mê vẽ móng mà hãng thời trang do Victoria thành lập đã cùng kết hợp với Nails Inc. để cho ra bộ sơn móng tay đắt tiền. Mới đây, hãng của Victoria đã được bầu chọn là "Thương hiệu của năm" nhờ sự thành công đột phá trong năm 2014. Tính đến nay kể từ hơn 6 năm thành lập, Victoria đã có chỗ đứng vững trên thị trường thời trang. Mới đây, một nguồn tin cho biết dù năm 2015 chưa bắt đầu nhưng bà Becks đã "rơi vào tầm ngắm" của một số nhà hàng cao cấp. Họ dự định sẽ kí hợp đồng và yêu cầu Victoria thiết kế trang phục riêng cho các nhân viên làm việc tại đó. Tổng số tiền mà cô "cá kiếm" được cho hợp đồng đầu tiên của năm sau có thể lên đến 500.000 bảng.

Bé Harper cũng thích được làm móng giống mẹ  2

Vic ngày càng thành công trong sự nghiệp kinh doanh.

Nguồn tin này cho hay: "Richard Caring - chủ của một chuỗi nhà hàng và quán bar đã gặp Victoria vào đầu tháng 12 vừa qua nhằm thương thảo về vấn đề trang phục cho nhân viên. Khi gặp Vic, Richard đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự thông minh và tài năng của cô. Anh đã đề nghị được hợp tác với Victoria và hợp đồng có thể được kí khi năm mới bắt đầu. Richard đang có dự tính mở rộng chuỗi nhà hàng của mình. Anh muốn toàn bộ nhân viên phải luôn mặc những trang phục đắt tiền nhằm thể hiện sự cao cấp của nhà hàng, và vì thế anh đã đang nóng lòng được kí hợp đồng với Vic".

(Nguồn: Dailymail, gulfnews)

Chia sẻ