Bạn gái cũ Kim Hyun Joong tiết lộ sự thật gây sốc

Leslie,
Chia sẻ

Cô Choi tiết lộ cô từng sảy thai 1 lần, phá thai 1 lần, và Kim Hyun Joong đã ngoại tình với 2 cô gái khác nhau.

Sau nhiều tháng im lặng và liên tục bị Kim Hyun Joong tố là nói dối và trốn sang nước ngoài, bạn gái cũ bị đánh đập của anh đã chính thức lên tiếng.

Giải thích cho sự im lặng của mình, cô Choi cho hay: "Tôi không muốn bàn nhiều về vấn đề này sau khi gửi đơn kiện. Tôi cũng không muốn giải thích hay ngụy biện gì. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sáng tỏ tại tòa. Tuy nhiên, càng im lặng, tôi lại càng bị công kích bởi luật sư Lee Jae Man (đại diện pháp lý của Kim Hyun Joong). Dù chưa có bằng chứng cụ thể và chỉ dựa trên phỏng đoán, nhưng ông đã biến tôi thành tội phạm quốc gia".

Bạn gái cũ Kim Hyun Joong tiết lộ sự thật gây sốc 1
Kim Hyun Joong

Cô chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ đây là cái giá mà tôi phải trả, bởi chính tôi đã lựa chọn hẹn hò với Kim Hyun Joong, yêu anh ta, bị đánh đập nhưng vẫn tái hợp, có thai và bị đánh đến sảy thai. Tôi đã ôm nhiều đắng cay, tôi cố giữ nỗi đau cho riêng mình. Nhưng thật buồn cười khi họ cho rằng "im lặng là nhận sai". Bỗng dưng, lời buộc tội của Lee Jae Man đối với tôi được dư luận chấp nhận. Tôi đang đứng trước nguy cơ sinh non vì chịu nhiều áp lực. Tôi không chịu thêm được nữa. Tôi sẽ công khai sự thật, tôi sẵn sàng xin lỗi nếu có đưa ra phát biểu sai lệch".

Bạn gái cũ bị đánh đập của Kim Hyun Joong bắt đầu đưa ra giải thích rõ ràng cho những lập luận mà luật sư Lee Jae Man đưa ra trước đó.

Kim Hyun Joong bạo hành và những vết thương bị cho là "không tồn tại"

"Luật sư Lee Jae Man nói rằng tôi chưa bao giờ bị bạo hành. Tôi đã ngụy tạo bằng chứng từ ngày 30/5/2014 (2 tuần để hồi phục) và ngày 22/7/2014", cô Choi nói.

Bạn gái cũ của Kim Hyun Joong khẳng định cô bị bạo hành 4 lần và đã gửi đơn trình báo vào ngày 20/4/2014. Sau đó, cô đã rút đơn kiện khi Tòa án đang điều tra. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy vì họ yêu cầu cô giải thích lý do tại sao cô muốn tha bổng cho Kim Hyun Joong.

Để mọi chuyện bớt phức tạp, Kim Hyun Joong đã bồi thường cho cô 600 triệu won. Tuy nhiên, luật sư Lee Jae Man lại che đậy sự thật và khẳng định đây là số tiền mà cô Choi yêu cầu được nhận nếu Kim Hyun Joong không muốn bị "khui" vụ việc anh đánh cô sảy thai.

Cô Choi khẳng định chưa bao giờ nhắc đến hai chữ "có thai" hay "sảy thai" trong các hồ sơ gửi tòa án, bởi trước đó Kim Hyun Joong từng yêu cầu cô không được để Luật sư hay công ty quản lý KeyEast biết chuyện.

Những tin nhắn hội thoại mà cô công khai bao gồm cả việc Kim Hyun Joong nói: "Đừng nhắc đến nó trong vụ kiện", "Em sẽ bị tổn thương đấy". Cô cũng chia sẻ bản báo cáo của công tố ghi nhận Kim Hyun Joong khai báo hành vi đánh đập của mình.

Có thai và sảy thai

"Luật sư Lee Jae Man cho rằng tôi chưa bao giờ mang thai vào khoảng thời gian tháng 5/2014, vì thế sảy thai là điều không thể xảy ra. Ông ấy cho rằng việc tôi không có kinh nguyệt trong 4 tuần không chứng tỏ tôi đã mang thai". Cô Choi khẳng định ngày "đèn đỏ" của mình khá đều và khi có dấu hiệu bất thường trong cơ thể, cô đã lập tức phát hiện. Cô đã dùng que thử thai (vào ngày 14, 15/52014) và kết quả là 2 vạch. Ở thời điểm cô thử thai tại nhà, Kim Hyun Joong cũng có mặt.

Bạn gái cũ Kim Hyun Joong tiết lộ sự thật gây sốc

Bạn gái cũ Kim Hyun Joong tiết lộ sự thật gây sốc 2
Kết quả que thử thai và tin nhắn giữa cô Choi với Kim Hyun Joong

Kim Hyun Joong đã yêu cầu cô đến bệnh viện kiểm tra nhưng do chỉ mới mang thai giai đoạn đầu, các bác sĩ đã không thể siêu âm. Tuy nhiên, khi biết được Kim Hyun Joong có mối quan hệ bất chính với "L", cô Choi đã yêu cầu chia tay. Anh đã tức giận và đánh đập cô suốt 30 phút, trong khi vẫn một mực giải thích là không có tình cảm với "L" (ngày 30/5/2014).

Sau đó, cô Choi đã bị chảy máu ở âm hộ và đau bụng dữ dội. Trong một tin nhắn gửi Kim Hyun Joong, cô đã viết: "Anh đánh vào bụng em quá nhiều lần, em nghĩ mình sảy thai rồi".

Hai tuần sau (13/6/2014), khi các vết thương đã bớt, cô Choi đến bệnh viện và các bác sĩ cho hay tử cung của cô đã bình thường, và cô sẽ có "chu kỳ" trong vài ngày tới. Để thuyết phục người đọc, cô Choi công khai đoạn hội thoại giữa cô và bạn thân, giữa cô và Kim Hyun Joong, trong đó có cả ảnh que thử thai.

 Tháng bảy, phá thai và bị bạo hành

"Luật sư Lee Jae Man cho rằng việc tôi có thai lần nữa và sảy thai là bịa đặt, chỉ có cái thai hiện tại là thật. Họ yêu cầu được làm xét nghiệm ADN với đứa con trong bụng tôi", cô Choi nói.

Bạn gái cũ của Kim Hyun Joong khẳng định bị sảy thai vào ngày 30/5/2014, và cô có thai lần nữa vào tháng 7/2014. Trong đoạn hội thoại ngày 29/6, Kim Hyun Joong đã tự mình nói rằng nếu đi kiểm tra ngay lúc đó thì còn quá sớm. Anh còn nhắc đến sự việc lần trước khi họ đến bệnh viện trong vô ích, không thu được kết quả gì.

Sau một thởi gian, cô tự mình đi khám và kết quả là cô đang mang thai. Ảnh siêu âm cũng đã được cô cung cấp cho Tòa án và luật sư Lee Jae Man biết rõ việc này. Sau đó, cô quyết định phá thai vì Kim Hyun Joong không muốn có con. Cô đã công khai đoạn tin nhắn mà bạn trai cũ liên tục gợi ý chuyện phá thai.

Bạn gái cũ Kim Hyun Joong tiết lộ sự thật gây sốc 4
Cô Choi chia sẻ mình bị Kim Hyun Joon đánh đến sảy thai.

"Kim Hyun Joong đã đề nghị chúng tôi nên đi du lịch đến đảo Jeju sau khi tôi phá thai. Tôi từ chối vì lúc đó, tôi chỉ mới xuất viện được vài ngày. Kim Huyn Joong đã đề nghị tôi hỏi ý kiến bác sĩ qua điện thoại", cô Choi nói thêm.

Điều đáng nói là 3 ngày sau khi cô Choi phá thai (ngày 10/7), Kim Hyun Joong tiếp tục đánh đập bạn gái cũ. Kim Hyun Joong đã dẫn một người nổi tiếng "J" về nhà. Khi cô Choi ghé ngang nhà anh, cô bắt gặp cặp đôi đang ở trên giường cùng nhau. Anh đã bạo hành bạn gái cũ trước mặt "J", và "J" sẽ được mời ra tòa làm nhân chứng.

Cái thai hiện tại

"Luật sư Lee Jae Man khẳng dịnh tôi không đưa ra bất cứ bằng chứng gì vào tháng 1/2015 và tháng 3/2015. Tôi còn ngăn không cho họ vào phòng siêu âm", cô Choi nhắc lại lập luận của phía Kim Hyun Joong.

Cô Choi khẳng định đây là lời vu cáo vớ vẩn bởi trong phòng siêu âm, cô phải cởi quần áo lót. Cô đã cảm thấy vô cùng khó xử khi bố ruột cũng có mặt trong phòng siêu âm, vì thế nếu bố mẹ Kim Hyun Joong có mặt, cô sẽ ngại ngùng hơn. Tuy nhiên, cô đã mời Kim Hyun Joong vào phòng, song mẹ của anh đã cắt ngang đoạn hội thoại của họ và kéo anh đi.

Bạn gái cũ Kim Hyun Joong tiết lộ sự thật gây sốc 3
Vụ việc giữa Kim Hyun Joong và bạn gái vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Đồng thời, về vấn đề luật sư Kim Hyun Joong tìm lại ảnh cũ của cô, mà trong đó cô đang đi xe đạp. Họ cho rằng phụ nữ có thai không hoạt động thể thao mạnh. Tuy nhiên, cô Choi khẳng định ảnh mà họ tìm được là ảnh cũ.

Vậy là, vụ án của Kim Hyun Joong ngày càng sáng tỏ hơn với những tình tiết mà cô Choi cung cấp. Song, sự lên tiếng muộn màng đã khiến cô trở thành mục tiêu bị công kích suốt thời gian qua.

(Nguồn: Allkpop)
Chia sẻ