Bạn của nạn nhân vụ cưỡng hiếp xin lỗi Park Shi Hoo

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

B – bạn của thực tập viên A đã chính thức cúi đầu nhận lỗi vì đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nam diễn viên “Nhất chi mai”.

Scandal Park Shi Hoo bị nữ ca sĩ thực tập A tố có hành vi cưỡng hiếp tiếp tục có những diễn biến mới. Trong đó, B – bạn thân cũng được coi là cùng phe với A nay lại quay ra tố cáo A là kẻ lợi dụng sau khi Park Shi Hoo tuyên bố kiện ngược A, B và ông H thuộc công ty quản lý cũ của Shi Hoo với tội danh vu khống, bôi nhọ danh dự.

 Bạn của nạn nhân vụ cưỡng hiếp xin lỗi Park Shi Hoo 1
Scandal Park Shi Hoo bị tố cưỡng dâm có những diễn biến mới

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sport Seoul, B tỏ ra hối hận và muốn xin lỗi nam tài tử họ Park vì những tổn thất mà mình đã gây ra với anh. B phát biểu: “A đã lừa dối tôi khiến tôi tin vào câu chuyện của cô ấy. Tôi trở thành nạn nhân và Park Shi Hoo cũng là nạn nhân của A. Nếu hành động của tôi có gây tổn thất cho anh ấy thì tôi xin chân thành xin lỗi”.

 Bạn của nạn nhân vụ cưỡng hiếp xin lỗi Park Shi Hoo 2
B – bạn của A cho rằng cô đã bị A lợi dụng và lên tiếng xin lỗi Shi Hoo vì đã gây tổn thất cho anh

Bên cạnh đó, cô bạn của A cũng cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, A và tôi đã nói chuyện. Cô ấy nói với tôi rằng Park Shi Hoo không uống bất cứ giọt rượu nào vào tối hôm đó còn cô ấy thì bất tỉnh sau khi uống có mỗi một chai soju. Khi A mở mắt ra thì cô ấy phát hiện mình không có mảnh vải che thân và Park Shi Hoo đã ép cô ấy quan hệ tình dục”.

B khẳng định A đã lên kế hoạch với ông H, đại diện công ty quản lý cũ của Shi Hoo tìm cách tống tiền đòi 1 triệu won và bôi nhọ danh dự nam diễn viên Nhất chi mai. Theo đó, A và H sẽ chia nhau khoản tiền này. Hiện tại, B cũng bị điều tra vì có liên qua đến vụ việc.

“Tôi biết A đã được 4 năm, chúng tôi rất thân thiết vì thế tôi tin mọi điều cô ấy nói. Tuy nhiên trong suốt quá trình điều tra và khi đoạn tin nhắn trên được dịch vụ Kakao Talk tiết lộ, tôi nhận ra rằng A đang lợi dụng tôi. Tôi muốn xin lỗi Park Shi Hoo vì đã làm tổn thương anh ấy. Tôi thực sự mong mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ”, B nói.

 Bạn của nạn nhân vụ cưỡng hiếp xin lỗi Park Shi Hoo 3
Kết quả xét nghiệm gen cho thấy A và Park Shi Hoo đã quan hệ tình dục nhưng điều này mâu thuẫn với lời khai của A là Shi Hoo có mang bao bao su lúc lên giường

Mới đây, viện nghiên cứu điều tra Quốc gia Hàn Quốc vừa đưa ra thông cáo xác nhận mẫu gen của Park Shi Hoo có trong cơ thể A. Được biết, mẫu tế bào lấy từ vùng miệng của Shi Hoo hoàn toàn trùng khớp với tế bào đàn ông trong cơ thể A. Người mai mối K cũng được lấy tế bào kiểm tra nhưng gen của anh không trùng khớp.

Xác nhận này cho thấy Park Shi Hoo và A có quan hệ tình dục với nhau. Thế nhưng kết quả này lại mâu thuẫn với lời khai của A. Vì cô A cho biết khi tỉnh dậy trên giường của Shi Hoo, cô này thấy anh vẫn đeo bao cao su.

Phía cảnh sát tiếp tục có lệnh triệu tập trong tuần này với Shi Hoo và K yêu cầu 2 người có mặt để lấy lời khai hỗ trợ cho công tác điều tra.

Chia sẻ