Anne Hathaway - Tấm gương "tự làm xấu" để chạm đến đỉnh cao

Leslie,
Chia sẻ

Ít ai biết rằng nữ diễn viên "Nhật kí công chúa" vốn chưa bao giờ có hứng thú với nghệ thuật thứ 7, cô từng ước mơ trở thành nữ tu sĩ và tự thừa nhận mình là kẻ "mộ đạo".

Được truyền cảm hứng nghệ thuật từ mẹ, nữ diễn viên sinh năm 1982 Anne Hathaway thành công từ những vai diễn đầu tiên. Ở thời điểm khởi nghiệp, cô có duyên với các nhân vật cổ tích và thành công nhờ Ella Enchanted"Nhật kí công chúa". Cô được cho là tấm gương "tự làm xấu" để đạt được thành công, và nhiều người nhận xét rằng, nếu như Anne cứ mãi xinh đẹp như một cô "hot girl", có lẽ đã chẳng có ngày hôm nay.

Từ đó, Anne Hathaway tiếp tục làm mới mình với nhiều vai diễn đáng chú ý khác, như trong tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Lý An - Brokeback Mountain, với vai vợ của 1 cao bồi đồng tính. Sau thành công đó, cô được mời vào dự án "Yêu nữ thích ăn hiệu" hợp tác với Meryl Streep, người mà cô đã thần tượng trong suốt thời gian hoạt động tại Hollywood. Thành công nối tiếp thành công, Anne Hathaway được bình chọn là "Người phụ nữ đẹp nhất" năm 2007 bởi tạp chí People
 
Nhận được nhiều giải thưởng danh giá, Anne Hathaway lại tiếp tục lọt vào danh sách đề cử cho hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar cho vai diễn nghiện ngập trong Rachel Getting Married. Năm 20012, nhờ "Những người khốn khổ", cô vinh hạnh bước lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar cho vai diễn Fantine trong hạng mục "Diễn viên phụ xuất sắc nhất". Có thể nói, để thành công được như ngày nay, nàng "công chúa" Disney đã trải qua không ít chông gai và trở ngại. 
 
Anne Hathaway - Tấm gương
"Yêu nữ thích ăn hiệu" Anne Hathaway được truyền cảm hứng nghệ thuật từ mẹ mình

Với mẹ là diễn viên nhạc kịch, ngay từ bé Anne Hathaway đã được quan sát và học hỏi từ mẹ. Ít ai biết rằng mẹ của cô từng được chọn đóng vai Fantine trong "Những người khốn khổ", và thật trùng hợp khi nhiều năm sau, chính vai diễn này lại mang đến thành công đáng tự hào cho Anne Hathaway. Song, vào khoảng thời gian trước khi lên 15, nàng "công chúa" Disney không hề có chút hứng thú với nghệ thuật thứ 7. Cô từng thừa nhận mình là một người mộ đạo và có ước mơ trở thành một nữ tu sĩ, song khi anh trai của cô bất ngờ công khai là người đồng tính. Anne Hathaway cho hay: "Khi nhận ra anh trai là gay, tôi đã không thể tiếp tục thờ phụng tôn giáo phản đối anh tôi được sống thật với chính mình!". 
 
Kể từ khi quan điểm tôn giáo bị ảnh hưởng nặng nề, Anne Hathaway chăm chỉ hơn trong các hoạt động nghệ thuật trường lớp. Nhờ vở kịch Once Upon a Mattress tại trường trung học, cô lần đầu tiên nhận giải thưởng "Ngôi sao sáng giá" cho hạng mục "Diễn viên xuất sắc nhất". Cô tiếp tục tham gia nhiều vở kịch khác tại trường trung học, đăng ký tham gia vào Học viện nghệ thuật và kịch nghệ, cho đến khi năm 1999, Anne Hathaway lần đầu tiên xuất hiện trên phim truyền hình của đài Fox, "Get Real"

Tuy nhiên, sau 1 phần công chiếu, đài Fox bất ngờ tuyên bố giải tán phim do lượng xem đài quá thấp. Song, Anne Hathaway vẫn để lại không ít ấn tượng với khán giả xem đài, đặc biệt là lối diễn chân thật nhưng không kém phần sống động của cô từng được nhiều lần mang ra so sánh với huyền thoại sắc đẹp điện ảnh Audrey Hepburn. 
 
Anne Hathaway - Tấm gương

Sự nghiệp của Anne Hathaway bắt đầu sau khi tham gia "Nhật ký công chúa" với dàn diễn viên quen thuộc và kì cựu ở thời điểm đó như Julie Andrews và Mandy Moore. Doanh thu 108 triệu đô trở thành bước đệm vững chắc cho một gương mặt mới như cô phát triển mạnh hơn trong làng giải trí. Ở thời điểm sự nghiệp đang phát triển, Anne Hathaway bị cuốn vào chuyện tình "đẹp như mộng" với ông chủ trẻ của loạt nhà hàng tại New York, Scott Sartiano. 

Bất chấp thời gian biểu bận rộn tại London, cô vẫn bay về New York mỗi cuối tuần để đoàn tụ với người yêu. Song, chuyện tình của cả hai không kéo dài quá 2 năm trước khi Scott Sartiano hẹn hò với fashionista Ashley Olsen vào năm 2004. 

Anne Hathaway - Tấm gương
Anne Hathaway từng có mối tình sâu đậm với nhà kinh doanh bất động sản lớn hơn mình 5 tuổi, Raffaello Follieri.
 
Chia tay bạn trai cũ không bao lâu, bên cạnh hoạt động tích cực với các dự án phim "mơ mộng" như Ella Enchated"Nhật kí công chúa 2", Anne Hathaway tiếp tục công khai yêu nhà kinh doanh bất động sản lớn hơn mình 5 tuổi, Raffaello Follieri. Ở thời điểm đó, bạn trai luôn là người đồng hành trên mọi bước đường hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện của Anne Hathaway. 

Cô từng hạnh phúc chia sẻ với Harper's Bazaar về anh: "Bạn trai tôi tuyệt vời ở nhiều mặt... Điều khiến tôi cảm động nhất là anh ấy rất hăm hở trong việc tham gia từ thiện. Lời khuyên mà tôi gửi đến các quý ông đây, nếu bạn muốn gây ấn tượng với 1 cô gái, hãy tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng nhà, tiêm chủng vắc-xin cho trẻ nhỏ". 

Anne Hathaway - Tấm gương
 
Sau "Brokeback Mountain", "Yêu Nữ thích hàng hiệu" và "Becoming Jane", nàng "công chúa" Disney được chú ý hơn nhờ vụ scandal ồn ào của bạn trai sau gần 4 năm hẹn hò. Ở thời điểm đó, Raffaello Follieri bị buộc tội giả mạo sao kê bản báo cáo tài chính, đồng thời có tuyên bố gây "sốc" rằng anh là người đại diện kiểm soát ngân sách cho Tòa thánh Vatican. 

Anh và Anne Hathaway nhanh chóng chia tay sau khi bị buộc tội, song may mắn là Raffaello Follieri không phải ngồi tù sau khi đóng nộp phí tại ngoại 21 triệu đô. "Đường ai nấy đi" gần nửa năm, cô mới đủ can đảm chia sẻ về những vụ lùm xùm ở thời điểm trước. Anne Hathaway cho hay: "Tôi không còn muốn tập trung quá nhiều vào bất kì chuyện gì trừ công việc. Thời gian qua mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, nó như một cơn lốc xoáy phá tan đi tất cả quanh tôi trong thời gian ngắn".
 
Anne Hathaway - Tấm gương

Anne Hathaway "quyết tâm không yêu" suốt hơn 1 năm rưỡi cho đến khi gặp Adam Shulman. Cả hai lần đầu tiên bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 6/2009 tại New York. Ở thời điểm này, do đang tham gia thực hiện dự án "Alice In Wonderland" (phim được công chiếu 1 năm sau đó), không mấy ai chú ý đến chuyện tình cảm của cô và Adam Shulman. Người hâm mộ thậm chí còn cho rằng đây chỉ là một mối tình "chóng đến chóng đi" khác của "công chúa" Disney. 
 
27 tuổi, 10 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật, Anne Hathaway khẳng định vị trí của mình tại Hollywood khi được mời làm người dẫn chương trình cho lễ trao giải Oscar lần thứ 83 bên cạnh sao "Phù thủy xứ Oz" James Franco. Cô cũng chính là nghệ sĩ trẻ nhất từ trước đến nay được đứng trên sân khấu với tư cách là người dẫn chương trình. 

Cô không nhận được nhiều ủng hộ bất kể nỗ lực đầy nhiệt huyết của mình. Lượng người xem đài tụt hơn 9% so với năm trước, và có thể nói Anne Hathaway là một trong những người dẫn chương trình thất bại nhất trong lịch sử Oscar từ trước đến nay. Tuy vậy, người hâm mộ không để tâm quá nhiều đến vấn đề này, bởi không lâu sau, Anne Hathaway đã xác nhận thông tin đính hôn với bạn trai. Cô cho hay: "Tôi thật sự vô cùng yêu Adam. Anh ấy phá hỏng kế hoạch cuộc đời  của tôi rồi! Tôi muốn độc thân thêm một lúc nữa, vậy mà tôi vẫn yêu anh ấy điên cuồng!". 

Anne Hathaway - Tấm gương
Lễ cưới bí mật của Anne Hathaway và Adam Shulman.
 
Cô và Adam Shulman chính thức kết hôn vào tháng 9/2012, không lâu kể từ khi cô "cá kiếm" thành công với vai "Miêu nữ" trong "The Dark Knight Rises" (Tên tiếng việt: Kị sĩ bóng đêm trở lại). Khi lên xe hoa, nàng công chúa Disney không quên ngợi khen chồng: "Tôi hạnh phúc khi ở cạnh Adam. Anh ấy là có tất cả những gì mà một người con gái muốn ở bạn trai".  Sau khi lên xe hoa, Anne Hathaway không những không lơ là mà còn hoạt động nghệ thuật mạnh hơn nhờ sự cổ vũ đắc lực từ chồng. 

Cô được mời tham gia vào phim âm nhạc "Những người khốn khổ" trong vai Fantine. Đồng thời, tuy chỉ xuất hiện vỏn vẹn chưa đến 30 phút nhưng vai diễn Fantine đã mang về cho Anne Hathaway nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có tượng vàng Oscar cho hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Năm 2014, Anne Hathaway gây bất ngờ với vai Amelia Brand trong "Interstellar", phim đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh lớn sau 2 năm "biến mất". Cô hiện tại đang tiếp tục tham dự "Alice In Wonderland" phần 2 và sẽ sớm tái ngộ với khán giả trong thời gian sắp tới. 

Anne Hathaway - Tấm gương
 
Một số điều thú vị mà ít ai biết ở Anne Hathaway là cô từng bị nghiện thuốc lá nặng, đặc biệt là sau khi tham gia "Rachel Getting Married". Cô bắt đầu thói quen hút thuốc "xấu xí" của mình từ sau khi chia tay Raffaello Follieri vào năm 2008. Đồng thời, cô cho hay ngay sau khi cai thuốc, cô chính thức ăn chay trường cho đến khi tham gia vào "Interstellar". Anne Hathaway cũng là đại sứ tích cực cho cộng đồng LGBT và ủng hộ tích cực cho hôn nhân đồng tính.
 
(Nguồn: Tổng hợp)
Chia sẻ