Angelina Jolie sắp cắt buồng trứng nhưng vẫn muốn sinh con

Trangmory,
Chia sẻ

Angelina Jolie làm đông trứng và nhờ vào việc thụ tinh nhân tạo cũng như 1 người mang thai hộ để có thêm đứa con thứ 7 với Brad Pitt.

Mặc dù sắp trải qua cuộc phẫu thuật lớn nhưng Angelina Jolie không quên lời hứa sẽ có con với Brad Pitt. Angelina Jolie quyết định sẽ phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng để phòng ngừa bệnh ung thư.

Angelina Jolie sắp cắt buồng trứng nhưng vẫn muốn sinh con  1

Vào tháng 2/2013, Angelina Jolie đã thực hiện một bước đi táo bạo và dũng cảm khi cắt bỏ ngực để ngăn ngừa bệnh ung thư. Bây giờ, Angelina lại tiếp tục định cắt bỏ buồng trứng và đây là quyết định thực sự khó khăn vì khi đó cô không còn khả năng sinh nở. Thêm vào đó vì Brad Pitt luôn mong mỏi có thêm đứa con chung của 2 người nên, Angelina đã hứa rằng cô sẽ để trứng đông lạnh. Angelina đã lên kế hoạch sinh con cho Brad thông qua việc thụ tinh ống nghiệm và nhờ 1 người sinh hộ.

Angelina Jolie sắp cắt buồng trứng nhưng vẫn muốn sinh con  2

Tạp chí Star cho biết: "Angelina Jolie biết Brad muốn sinh thêm con nên đã quyết định đlàm đông trứng của mình trước khi thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tiếp theo. Cô ấy quả là 1 người phụ nữ tuyệt vời và thực sự dũng cảm khi có thể để đối mặt với cuộc phẫu thuật lớn mà vẫn muốn giữ lời hứa với hôn phu của mình".

Angelina Jolie từng tiết lộ với tờ EW cô bất ngờ vì sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người đối với việc cắt ngực, Angelina Jolie tâm sự: "Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi thường gặp gỡ những người phụ nữ. Chúng tôi sẽ sẻ chia với nhau những vấn đề về sức khỏe, ung thư vú và ung thư buồng trứng. Tôi cũng nói chuyện với những người chồng về sức khỏe con gái và vợ của họ".
Chia sẻ