Angelina Jolie đã phẫu thuật cắt buồng trứng và ống dẫn trứng

H.T,
Chia sẻ

Angelina Jolie vừa chia sẻ về chuyện cô đã phẫu thuật cắt buồng trứng và ống dẫn trứng.

Angelina Jolie vừa trải cuộc phẫu thuật cắt bỏ hai buồng trứng và ống dẫn trứng vào tuần trước. Cô đã thông báo thông tin này tới toàn thể người hâm mộ của mình thông qua bài viết trên The New York Times. Trong bài viết với tựa đề Angelina Jolie Pitt: Diary of a Surgery (Nhật ký Phẫu thuật) Angelina Jolie cho biết hiện nay cô như là 1 người phụ nữ mãn kinh và đó là kết quả sau khi phẫu thuật. 

Cô viết: "Tôi sẽ không thể sinh con được nữa, và tôi hy vọng sẽ có những thay đổi về thể chất". Một trong những phần cảm động nhất là khi Angelina viết cô rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định vì cô muốn "các con sẽ không bao giờ nói: "Mẹ cháu qua đời vì căn bệnh ung thư buồng trứng".


Angelina Jolie cắt buồng trứng và ống dẫn trứng

Angelina Jolie vừa trải cuộc phẫu thuật cắt bỏ hai buồng trứng và ống dẫn trứng vào tuần trước nhưng hôm nay cô mới tiết lộ.

Angelina Jolie đã có quyết định dũng cảm như thế này sau khi đã trải qua rất nhiều xét nghiệm y tế. Theo đạo diễn Unbroken chia sẻ, bác sĩ giải thích rằng có dấu hiệu ung thư đang ngày càng tăng lên, và họ cho rằng đây là dấu hiệu của ung thư sớm. Cô bắt đầu tâm sự về việc muốn kiểm tra buồng trứng:

"Tôi trải qua cảm giác mà hàng ngàn phụ nữ khác cũng đã từng trải qua. Tôi nhắc nhở với bản thân mình rằng hãy bình tĩnh, phải mạnh mẽ, và tôi không được nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội được nhìn thấy các con tôi lớn lên và gặp gỡ những người cháu của mình nữa.

 Tôi đã gọi chồng của mình lúc này vẫn đang ở Pháp, vài giờ sau anh vội vàng lên máy bay. Điều hay ho trong những khoảnh khắc tương tự như thế này trong cuộc sống là thấy được mọi thứ rất rõ ràng. Bạn biết mình đang sống vì điều gì và điều nào mới là quan trọng. Điều đó có ý nghĩa mạnh mẽ nhưng cũng rất yên bình.

Cũng vào ngày hôm đó, tôi đã tới gặp bác sĩ từng phẫu thuật cho mẹ tôi. Lần cuối tôi gặp bà ấy là khi mẹ tôi qua đời. Tôi gần như ngã quỵ khi bà đã khóc lúc nhìn thấy tôi và nói: "Con giống mẹ quá".  Nhưng cả 2 đã nhìn nhau cười và thống nhất, chúng tôi có mặt ở đây để xử lý đống rắc rối, vì thế: "Chúng ta hãy cùng tiến hành".


Angelina Jolie từng sợ không được nhìn thấy những người cháu trong tương lai
Hình ảnh minh họa trong bài viết của Angelina Jolie.

Sau khi siêu âm, Angelina đã được biết rằng mình có nguy cơ bị ung thư giai đoạn đầu, tuy nhiên, đó chỉ là 1 vết nhỏ so với một khối u toàn diện. Tuy nhiên, Angelina cho biết, cô đã chọn cắt buồng trứng và ống dẫn trứng vì trong nhà cô đã có 3 người phụ nữ qua đời vì căn bệnh ung thư. 

"Các bác sĩ cho biết tôi nên phải phẫu thuật phòng ngừa khoảng 10 năm trước khi người gần đây nhất trong gia đình bắt đầu bị phát bệnh ung thư. Mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng chẩn đoán khi đã 49 tuổi. Còn tôi là 39", Angelina Jolie viết.

Chia sẻ