Ai là mỹ nhân "hot" làng sao Hoa ngữ năm 2015?

Thủy Linh,
Chia sẻ

Cùng nhìn lại các nữ diễn viên Hoa ngữ đã làm được gì trong năm qua và mức độ ảnh hưởng của họ tới truyền thông.

8. Đường Yên

Nửa đầu năm nay, Đường Yên gần như phủ sóng tất cả các khung giờ chiếu và các tối hàng tuần với 4 bộ phim liên tiếp. Tuy nhiên, diễn xuất của cô bị khán giả phản đối vì một màu gượng gạo và chọn các nhân vật na ná nhau chỉ khác tên. Năm nay, Đường Yên còn bị một blogger đăng đàn chỉ trích vì việc cô thường xuyên lợi dụng các tin đồn tình cảm cùng bạn diễn nam và thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Thêm vào đó, nữ diễn viên Thiên kim nữ tặc còn bị phát hiện mặc váy nhái của Elie Saab không chỉ một lần. 

Đường Yên

Tuy nhiên, không thể phủ nhận mức độ phủ sóng và được yêu mến của cô vẫn rất cao. Có rất nhiều hãng sản xuất đã ký hợp đồng quảng cáo với cô. Đường Yên cũng thường xuyên được mời tham gia các sự kiện thời trang lớn cũng như các tác phẩm mới luôn tìm đến cô. Bởi lẽ, Đường Yên là một trong số ít các diễn viên trẻ hiện nay có thể lượng người hâm mộ đông đảo và níu chân khán giả với bộ phim.


7. Trần Nghiên Hy

Trần Nghiên Hy nổi danh khắp châu Á năm 2011 với bộ phim đề tài học đường You Are the Apple of My Eye. 2015, một lần nữa cô lại được liên tục nhắc đến với tác phẩm Tân thần điêu đại hiệp phát sóng hồi đầu năm. Tuy nhiên, nhân vật này đã đem đến cho cô không ít rắc rối. Ngoại hình của Trần Nghiên Hy không phù hợp với vai diễn Tiểu Long Nữ do cô khá tròn trịa vì vậy khi Trần Nghiên Hy quyết định nhận vai cô đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Thêm vào đó tạo hình nhân vật này làm lộ hết những nhược điểm trên khuôn mặt của Trần Nghiên Hy. Việc cải biên quá đà cũng khiến tác phẩm trở thành thất phẩm và người bị ném đá nhiều nhất chính là Cô Cô Trần Nghiên Hy.

Trần Nghiên Hy

Tuy nhiên, cũng nhờ tác phẩm này mà cô gặp gỡ và làm quen với Trần Hiểu. Mặc dù hơn nhau 4 tuổi xong họ đã nhanh chóng phát triển tình cảm. Cặp đôi có một lễ cầu hôn lãng mạn tại Pháp, Trần Hiểu cũng đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Kể từ khi công khai tình cảm, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu luôn sánh bước tham dự sự kiện với nhau và trở thành một trong những cặp đôi đẹp, được quan tâm nhiều nhất Cbiz.


Sau năm 2015, Triệu Vy đã dần thể hiện vị trí đứng đầu trong Tứ đại hoa đán Trung Quốc. Sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình, cô đã trở lại rầm rộ với bộ phim Mẹ hổ bố mèo. Phim được phát sóng vào giờ vàng đồng thời ở 9 quốc gia, vùng lãnh thổ, điều mà trước đó chưa từng có bộ phim nào làm được. Bộ phim điện ảnh Lạc lối ở Hồng Kông do cô tham gia trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất lịch sử với doanh thu 1,28 tỉ NDT (4,44 nghìn tỉ đồng). Một bộ phim khác là Khuấy đảo Hollywood tuy không thành công rực rỡ nhưng cũng được xếp ở mức trung bình.

Triệu Vy

Đặc biệt, năm nay Triệu Vy đã trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên lọt top tỷ phú giàu nhất thế giới. Hai vợ chồng cô sở hữu khối tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD. Tài kinh doanh của Triệu Vy cũng nổi bật không kém người chồng thương gia của mình. Cô thậm chí còn thành lập công ty riêng chuyên quản lý hoạt động của mình và đầu tư điện ảnh. Tuy nhiên, có một chủ đề khác mà truyền thông cũng quan tâm không kém đó chính là cân nặng của cô. Nữ diễn viên thường xuyên mất kiểm soát cân nặng và phải lên báo với bộ dạng lôi thôi lếch thếch.

5. Triệu Lệ Dĩnh

Năm nay là một năm thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Nếu như năm ngoái nàng thỏ trắng Sam Sam gây bão khắp châu Á thì năm nay Triệu Lệ Dĩnh cũng làm được điều tương tự với Hoa Thiên Cốt. Bộ phim có mức rating rất cao, lượng người xem online cũng cao kỷ lục vào thời điểm đó, hơn nữa, các tình tiết, câu thoại, món ăn trong phim còn đi vào đời sống thực của người dân Trung Quốc. Mức độ ảnh hưởng của Hoa Thiên Cốt rất lớn, nhờ đó đã đem về cho Triệu Lệ Dĩnh hàng loạt giải thưởng như: Nữ chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc Tế Macau, Nhân vật có cống hiến đặc biệt của năm do Quốc kịch thịnh điển trao tặng.

Triệu Lệ Dĩnh

Về cuộc sống riêng tư, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh đã nhiều lần khẳng định còn đang độc thân nhưng người hâm mộ vẫn yêu mến và ghép cặp cô với các bạn diễn nam như Hoắc Kiến Hoa hay Trần Vỹ Đình. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn dính nhiều tin không hay do tính cách thẳng thắn vô tư khi trò truyện, như trong bài phỏng vấn cùng Trịnh Khải, cô đã bày tỏ rất bất ngờ khi biết chương trình thực tế đều có kịch bản và được dàn dựng, điều này làm cho Trịnh Khải ở bên lúng túng vì bị lật tẩy bí quyết. 

Ngoài ra, việc "bạn trai tin đồn" Trần Hiểu yêu và đính hôn với Trần Nghiên Hy cũng khiến chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh bị khai quật lại. Trần Hiểu bày tỏ bản thân không thích bị ghép đôi, đó hoàn toàn là do chủ ý từ phía công ty khiến cho cặp đôi Trinh -Trạm trong Lục Trinh truyền kỳ bỗng chốc trở thành trò PR rẻ tiền. Sau đó, anti còn lôi học vấn, xuất thân và nhân cách của Triệu Lệ Dĩnh ra so sánh cùng Trần Nghiên Hy.


2015 là một năm vừa ngọt ngào vừa khó chịu với Dương Mịch. Trở lại sau khi sinh con nàng Tiểu hoa đán ngày càng mặn màn hơn với gu ăn mặc cực chất. Dương Mịch cũng không bao giờ vắng bóng trong các bảng xếp hạng về chỉ số truyền thông, cô là thần tượng của hàng triệu khán giả. Không những vậy, các tin đồn luôn xuất hiện bên cạnh Dương Mịch, không chỉ bị vu không là có clip nhạy cảm, Dương Mịch còn liên tục bị đồn thổi là khó tính với nhà chồng, đã ly hôn, thậm chí còn ngoại tình với nam diễn viên Lý Dịch Phong. Chưa hết, nhưng scandal với bạn cũ như dựa hơi Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, xích mích với Đường Yên khiến cho cái tên Dương Mịch luôn là đề tài bàn tán sôi nổi nhất. Cũng do đó, cô đứng đầu danh sách những diễn viên được tìm kiếm thông tin nhiều nhất trên mạng xã hội.

Dương Mịch

Về tác phẩm, năm nay Dương Mịch rất chịu khó đóng phim điện ảnh và có tới bốn tác phẩm ra rạp. Trong số đó, chỉ có Nhân chứng mù nhận được lời khen về diễn xuất. Còn 3 tác phẩm còn lại: Tiểu thời đại 4, Bên nhau trọn đời, Phanh nhiên tinh động đều lọt top 10 phim dở nhất điện ảnh Trung Quốc năm 2015. Diễn xuất của Dương Mịch bị chê vừa cứng vừa một màu khiến khán giả khó chịu. Tuy nhiên, những tác phẩm này đều thu hút sự quan tâm của truyền thông kể từ khi chúng được sản xuất.


Lưu Diệc Phi vốn được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" nhờ nhan sắc yêu kiều, thanh tao như tiên nữ. Cô cũng là một trong những ngôi sao hiếm hoi giữ mình tránh khỏi những tin đồn thị phi không đáng có. Tuy nhiên, 2015 cái tên Lưu Diệc Phi lại liên tục được nhắc đến vì chuyện tình cùng nam tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun, cả hai nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung bộ phim Tình yêu thứ ba

Lưu Diệc Phi

Sau khi bất ngờ công khai quan hệ, chuyện tình của Lưu Diệc Phi bị truyền thông theo dõi chặt chẽ từ đó gây nên những điều tiếng không hay. Mối quan hệ của cô và cha nuôi Trần Kim Phi cũng bị mổ xẻ đặt điều, đặc biệt là sau khi ông Trần công khai bạn gái mới giống hệt con gái nuôi.

Về sự nghiệp, đã từ lâu Lưu Diệc Phi chuyên tâm đóng các bộ phim điện ảnh giàu tính nghệ thuật. Năm 2015, cô ra mặt bai bộ phim đều đóng cặp với các tài tử Hàn Quốc là Hồng nhan lộ thủy kết hợp cùng Bi Rain và Tình yêu thứ ba đóng chung với chính bạn trai. Tuy nhiên, hai tác phẩm này lại không có đột phá về mặt diễn xuất, bị đánh giá nhạt về nội dung và doanh thu nghèo nàn. 


Năm nay là thời điểm Angelababy đạt đến đỉnh cao danh tiếng. Cô là nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới với mức cát-xê khoảng 9 triệu nhân dân tệ. Angelababy phủ sóng ở đủ mọi nhãn hàng với rất nhiều lần được lên trang bìa tạp chí. Nhưng điều hạnh phúc nhất năm 2015 là cô đã chính thức trở thành bà Huỳnh với một đám cưới trong mơ. Hôn lễ của cô cùng Huỳnh Hiểu Minh đã trở thành một trong những sự kiện gây xôn xao nhất năm được truyền thông săn đón trong nhiều tháng. Tiệc cưới hoành tráng, dàn khách mời đông đảo đủ mọi vai trò, những câu nói yêu thương mà họ dành cho nhau đã phủ kín các mặt báo.
Angelababy

Bên cạnh đó, Angelababy cùng sở hữu 3 tác phẩm đình đám trong năm 2015. Dù vậy, việc lấn sân sang truyền hình bằng Vân Trung Ca của cô đã thất bại khi bộ phim có rating cực thấp thậm chí chỉ còn 0,3%. Tác phẩm hài tình cảm Cô dâu đại chiến chỉ được đánh giá ở mức trung bình với doanh thu làng nhàng. Năm nay, Angelababy còn tham gia một bộ phim khác là Ma thổi đèn: Tầm long quyết, bộ phim này được đánh giá cao với doanh thu khủng nhưng đáng tiếc vai diễn của Angelababy chỉ là vai phụ nhỏ.


Trong năm 2015, Phạm Băng Băng tiếp tục thống trị truyền thông Trung Quốc. Mỗi hoạt động của cô thu hút một lượng lớn khán giả theo dõi và luôn là tâm điểm của báo giới. Đây cũng là một năm đặc biệt khi lần đầu tiên Phạm gia công khai bạn trai - nam diễn viên Lý Thần. Ngày 29/5 cả hai đã đăng một hình ảnh chụp chung ngọt ngào với dòng chữ "Chúng tôi" như một lời khẳng định tình cảm. 

Phạm Băng Băng

Sự kiện này sau đó đã trở thành một cơn sốt với rất nhiều lời chúc mừng của các nghệ sĩ gửi tới cặp đôi. Đặc biệt là phản ứng của có vẻ cay cú Trương Hinh Dư - bạn gái cũ của Lý Thần. Trận chiến ngầm giữa Trương Hinh Dư và Phạm Băng Băng từ đó chưa bao giờ nguội lạnh. Trong khi Phạm Băng Băng liên tục đăng hình ảnh tình cảm để trêu tức thì Trương Hinh Dư cũng mỉa mai cho rằng Phạm Băng Băng chỉ nhặt lại đồ thừa của mình.

2015 cũng là năm Phạm Băng Băng gây sốt với bộ phim Võ Tắc Thiên. Bom tấn truyền hình này có kinh phí thực hiện lên đến 200 triệu NDT (hơn 680 tỷ đồng) cho 96 tập phát sóng, với hơn 3000 bộ trang phục đã được sử dụng. Đặc biệt sau khi phát sóng, loạt phục trang chèn ép ngực và phong cách điểm chu sa giữa trán đã trở thành hiện tượng. Ngoài ra, bộ phim điện ảnh Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng gây ồn ào với cảnh nóng trên lưng ngựa và phải cắt đi trước khi ra rạp.
Chia sẻ